Đồn Biên phòng Chi Lăng lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh biên giới

Thứ 4, 12.10.2022 | 15:04:38
1,026 lượt xem

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Chi Lăng, huyện Đình Lập luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới. Qua đó, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới (ANBG) quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.


Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Lăng và lực lượng dân quân tuần tra biên giới, kiểm tra cột mốc

Đồn Biên phòng Chi Lăng có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 20 km đường biên giới và phụ trách địa bàn xã Bính Xá (huyện Đình Lập) và xã Tam Gia (huyện Lộc Bình). Thượng tá Đỗ Văn Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chi Lăng cho biết: Hằng năm, Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn luôn có quy chế, kế hoạch phối hợp với cấp ủy, chính quyền 2 xã về thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia với Bộ đội Biên phòng (BĐBP) giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tham gia bảo vệ biên giới cho người dân, từ đầu năm 2022 đến nay, đồn đã phối hợp với các ban, đoàn thể cơ sở phổ biến pháp luật được 21 buổi, cho gần 2.000 lượt người; tuyên truyền lưu động bằng loa được 82 lần; tuyên truyền riêng lẻ cho 52 hộ gia đình. Nội dung tập trung tuyên truyền Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về quản lý, bảo vệ biên giới và cửa khẩu trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam; công tác phòng, chống tội phạm, xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch COVID – 19…

Cùng đó, hằng năm, đơn vị đều phối hợp với cấp ủy, chính quyền 2 xã tổ chức ngày hội biên phòng toàn dân gắn với phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia, giữ gìn ANTT ở khu vực biên giới. Qua đó, phát huy tốt vai trò của 5 tập thể và 75 hộ gia đình có đất cách tác giáp biên ký kết phối hợp cùng BĐBP tham gia quản lý đường biên, cột mốc; duy trì hoạt động có hiệu quả 23 tổ tự quản ANTT thôn, bản, với 126 thành viên tham gia. Nhờ đó, Nhân dân đã cung cấp cho BĐBP 68 nguồn tin, trong đó có 26 tin có giá trị giúp phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chị Hoàng Thị Thân ở thôn Nà Vang, xã Bính Xá cho biết: Gia đình tôi có đất rừng canh tác giáp biên giới, qua nghe BĐBP và cấp ủy, chính quyền tuyên truyền và phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia, nhiều năm nay, gia đình tôi đã ký kết phối hợp với BĐBP tham gia quản lý, bảo vệ khoảng 1 km đường biên giới. Mỗi khi đi làm nương, chăm sóc vườn rừng, gia đình tôi đều kiểm tra hiện trạng đường biên, cột mốc được giao quản lý, bảo vệ. Nếu thấy có dấu hiệu vi phạm chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia, gia đình tôi lập tức thông báo kịp thời cho cấp ủy, chính quyền và BĐBP phối hợp xử lý.

Cùng với đó, để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia, từ đầu năm 2022 đến nay, đồn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền 2 xã tổ chức tuần tra, kiểm tra khép kín biên giới, kết hợp phát đường tuần tra biên giới được 49 lần, với 1.044 lượt cán bộ, chiến sĩ và 204 lượt dân quân 2 xã tham gia.

Đặc biệt, đồn đã phối hợp với các phòng, ban chức năng của 2 huyện Đình Lập, Lộc Bình và các xã Bính Xá, Tam Gia tổ chức huy động hơn 3 nghìn ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia làm đường bê tông lên 9 mốc, tổng chiều dài 1,5 km, với trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng.

Đồng chí Đặng Đình Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bính Xá khẳng định: Cấp ủy, chính quyền xã và Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Chi Lăng thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, phối hợp xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn và trên biên giới. Đồng thời, cấp ủy, chỉ huy đồn đã tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, UBND xã về thực hiện công tác biên phòng, xây dựng nền biên phòng toàn dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia trong tình hình mới.

Với những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ, năm 2022, Đồn Biên phòng Chi Lăng đã được Đảng ủy BĐBP tỉnh tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/532997-don-bien-phong-chi-lang-lan-toa-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-bien-gioi.html


  • Từ khóa