Lực lượng vũ trang thành phố lan tỏa phong trào thi đua

Thứ 5, 13.10.2022 | 14:08:46
557 lượt xem

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Lạng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào “Thi đua Quyết thắng”. Qua đó, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, tạo khí thế sôi nổi, thực hiện thắng lợi công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Trung tá Lý Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS thành phố cho biết: Để phong trào “Thi đua Quyết thắng” đi vào nền nếp, Đảng ủy Quân sự thành phố đã có nghị quyết chuyên đề về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến giai đoạn 2019 – 2024. Hằng năm, đơn vị tổ chức phát động phong trào “Thi đua Quyết thắng” gắn với các phong trào thi đua yêu nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới… Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền thông qua hệ thống pa nô, bảng tin, sinh hoạt, đối thoại, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, thúc đẩy phong trào thi đua.

Lực lượng dân quân thành phố Lạng Sơn luyện tập bắn súng

Để phong trào có sức lan tỏa, đi vào nền nếp, có chiều sâu, các đơn vị đã tổ chức ký kết giao ước thi đua, phát huy tinh thần đoàn kết, đề cao trách nhiệm, xây dựng động cơ phấn đấu. Đồng thời, hội đồng thi đua khen thưởng các cấp phát huy tốt vai trò nòng cốt, duy trì nghiêm túc các chế độ kiểm tra, chấm điểm thi đua ngày, tuần, tháng. Qua đó, biểu dương kịp thời các tập thể và cá nhân điển hình, chấn chỉnh, uốn nắn các tập thể và cá nhân thực hiện chưa tốt, làm cơ sở rút kinh nghiệm.

Theo đó, trong từng thời điểm, nhất là thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua đột kích nhằm tạo động lực mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, các đơn vị đã tập trung thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Tích cực luyện tập thành thạo các phương án, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường các chế độ trực ban, trực chiến, nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Từ việc thực hiện tốt phong trào “Thi đua Quyết thắng”, năm 2021, lực lượng vũ trang thành phố đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào “Thi đua Quyết thắng”. Năm 2022, phong trào tiếp tục được Đảng ủy, Ban CHQS thành phố phát động với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng” gắn với các phong trào, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương.

Đồng chí Hoàng Văn Nâng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Đông Kinh cho biết: Thực hiện công tác huấn luyện năm 2022, đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua huấn luyện giỏi, duy trì nghiêm túc giờ giấc, kỷ luật thao trường. Sau mỗi buổi tập đều tổ chức rút kinh nghiệm, biểu dương những đồng chí có ý thức chấp hành tốt, nhắc nhở những đồng chí chấp hành chưa tốt. Tháng 8/2022, đơn vị đã hoàn thành huấn luyện các nội dung, chương trình cho lực lượng dân quân theo kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang thiết bị. Đặc biệt, trong kiểm tra bắn đạn thật, những đồng chí đạt kết quả loại giỏi, đơn vị đã biểu dương ngay tại thao trường, tạo không khí thi đua phấn khởi. Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có trên 70% đạt khá, giỏi.

Cùng với đó, bám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo LLVT trong huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm 2022 đến nay, cơ quan quân sự các xã, phường đã huy động lực lượng dân quân tham gia dọn dẹp vệ sinh, phát cỏ hai bên đường, khơi rãnh thoát nước trên địa bàn các xã: Quảng Lạc, Hoàng Đồng, Mai Pha, với tổng chiều dài trên 3 km; huy động lực lượng dân quân tham gia dập tắt 3 vụ cháy rừng trên địa bàn và trồng mới 27,8 ha rừng…

Thời gian tới, LLVT thành phố tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của LLVT, tạo tiền đề xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu” trong tình hình mới.


Nông Đình Quang/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/533358-luc-luong-vu-trang-thanh-pho-lan-toa-phong-trao-thi-dua.html

  • Từ khóa