Điểm tựa vững chắc của ngư dân

Thứ 7, 15.10.2022 | 09:23:24
756 lượt xem

Sáng 12-10, sau khi được bộ đội Vùng 3 Hải quân cứu hộ kịp thời, lai dắt vào bờ an toàn, anh Nguyễn Văn Thường, chủ tàu cá QB 98065 TS bị nạn trên biển mới thực sự trút được gánh nặng trong lòng.

Theo Thượng úy Lê Văn Trà, Chính trị viên Tàu 302 (Vùng 3 Hải quân), lúc 21 giờ ngày 10-10, sau khi nhận được thông tin về tàu cá bị nạn từ Sở chỉ huy Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã điều động Tàu 302 đang làm nhiệm vụ trong khu vực nhanh chóng tiếp cận tàu QB 98065 TS bị hỏng hai đầu máy, thả trôi trên biển. Đến 6 giờ 30 phút ngày 11-10, Tàu 302 đã tìm thấy tàu bị nạn và thực hiện các biện pháp cứu hộ, lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ an toàn với hành trình hơn 105 hải lý.

Anh Nguyễn Văn Thường (trú tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QB 98065 TS, kể: "Tàu cá QB 98065 TS với 8 thuyền viên xuất bến ngày 5-10. Khoảng 15 giờ ngày 10-10, khi đang hành nghề trên biển thì tàu bị hỏng máy, thả trôi tại khu vực cách Đông Bắc đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) khoảng 45 hải lý. Lúc đó, trên vùng biển này có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8. Sau vài giờ thả trôi, nước biển bắt đầu tràn vào khoang tàu, khiến chúng tôi vô cùng lo lắng, nhất là khi gió mỗi lúc một lớn, tàu tròng trành, nghiêng ngả, có nguy cơ vỡ, chìm. Đúng thời điểm hiểm nghèo thì bộ đội hải quân có mặt, kịp thời cứu chúng tôi, đưa vào bờ an toàn, lại còn cho chúng tôi ăn uống đầy đủ. Bộ đội hải quân thực sự là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi”.

Điểm tựa vững chắc của ngư dân
Đại diện Vùng 3 Hải quân và Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng bàn giao các ngư dân gặp nạn trên biển được Tàu 302 kịp thời ứng cứu.

Theo Đại tá Hồ Sỹ Dũng, Phó tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân, đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển được giao... Phạm vi thực hiện nhiệm vụ rộng, thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều tàu, thuyền của ngư dân làm ăn trên biển nên Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân luôn chú trọng nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, đồng thời chủ động huấn luyện, triển khai các phương án, sẵn sàng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn để kịp thời ứng cứu ngư dân, làm điểm tựa tin cậy, vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế.

Được biết, từ năm 2015 đến nay, Vùng 3 Hải quân đã cứu nạn thành công 44 vụ/33 tàu với hơn 300 thuyền viên và ngư dân; cấp cứu, hỗ trợ y tế 16 vụ. Đặc biệt, trong năm 2020, trước tình hình thiên tai phức tạp, bão chồng bão, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tổ chức hiệp đồng ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn chặt chẽ với các tỉnh, thành phố ven biển; trực tiếp tham gia cứu nạn 8 thuyền viên Tàu Vietship-01 tại Cửa Việt (Quảng Trị); ứng cứu thành công 11 ngư dân tàu cá QNg 94625 TS; 8 ngư dân tàu cá QNg 91765 TS bị chết máy trên biển... Không chỉ kịp thời ứng cứu nhân dân lúc thiên tai, hoạn nạn mà sau những đợt mưa bão, các đơn vị trực thuộc Vùng 3 Hải quân còn chủ động cử lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/diem-tua-vung-chac-cua-ngu-dan-708183

  • Từ khóa