Điểm tựa tin cậy của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên

Chủ nhật, 16.10.2022 | 09:12:06
605 lượt xem

Chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, LLVT Quân khu 5 luôn phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ canh giữ “phên giậu” miền Trung-Tây Nguyên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 luôn phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng, phát triển lực lượng ngày càng lớn mạnh; là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, thực hiện chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện; giành thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược với hàng trăm chiến dịch, hàng nghìn trận đánh tiêu biểu, lập nhiều chiến công vang dội đi vào lịch sử của dân tộc ta như Chiến thắng Đăk Pơ, Núi Thành, Ba Gia, Vạn Tường, Buôn Ma Thuột... góp phần cùng cả nước đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; làm tròn nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp quân dân vùng Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tác chiến phòng thủ trên hướng chiến lược quan trọng của cả nước, góp phần vào thành quả to lớn của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Điểm tựa tin cậy của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên
 

Trung tướng Trịnh Đình Thạch. Ảnh: TÙNG LÂM

Phát huy truyền thống cao đẹp “tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng LLVT Quân khu có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Xây dựng Đảng bộ Quân khu thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiêu biểu về phẩm chất, năng lực. Tập trung thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về các mặt: Huấn luyện và đào tạo; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao năng lực tham mưu, quản lý nhà nước về quốc phòng của cơ quan quân sự các cấp; xây dựng các tỉnh (thành phố), huyện (quận, thị xã) trên địa bàn thành khu vực phòng thủ “cơ bản, liên hoàn, vững chắc”; phối hợp với các lực lượng xử lý thắng lợi các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ...

Để xây dựng LLVT Quân khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng bộ Quân khu luôn tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tập trung quán triệt, cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” vào các hoạt động của quân và dân trên địa bàn Quân khu 5. Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền các địa phương, xây dựng các tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ “cơ bản, liên hoàn, vững chắc”; phát hiện, ngăn ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ dẫn đến xung đột, chiến tranh, bạo loạn, khủng bố và nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, xã hội.

Điểm tựa tin cậy của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên

Trung tướng Trịnh Đình Thạch kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574. Ảnh: TÙNG LÂM

Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Quân khu 5 luôn đồng hành với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân kiến thiết, xây dựng cuộc sống mới. Trong đó “xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” là một trong những chủ trương đúng đắn, thiết thực, hiệu quả. Từ việc thực hiện chủ trương “xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”, 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu đã huy động hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ hơn 500 hộ đói, hộ nghèo trên địa bàn. Các đầu mối trực thuộc Quân khu giúp hàng nghìn hộ thoát nghèo bền vững, giúp nhiều xã giảm được tỷ lệ và hoàn thành tiêu chí giảm nghèo...

Tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào thi đua “LLVT Quân khu 5 chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương xây dựng, tu sửa, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng hiện đại; cải thiện, nâng cao điều kiện sinh hoạt của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Để có được kết quả ấy, LLVT Quân khu 5 đã huy động gần 570.130 lượt cán bộ, chiến sĩ và hàng nghìn lượt phương tiện kỹ thuật giúp nhân dân các địa phương làm mới và tu sửa gần 1.300km đường bê tông nông thôn; xây dựng 823km kênh mương nội đồng; đắp đê ngăn mặn, chống xói lở 76.560m3 đất đá; sửa chữa, nâng cấp 1.043 nhà tạm, xây tặng 842 nhà tình nghĩa...

Để tạo sự lan tỏa từ quân ra dân, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu tập trung hướng đến đồng bào vùng gian khó, vùng đồng bào DTTS, tôn giáo; tích cực, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác lựa chọn, xác định đối tượng và các nội dung giải pháp để tham gia giúp đỡ, xóa đói, giảm nghèo. Việc hỗ trợ được thực hiện bằng cách chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn các hộ đói nghèo tái định cư, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng; kết hợp vừa tuyên truyền, vừa “cầm tay chỉ việc”, “4 bám, 4 cùng” với đồng bào. Còn ở địa bàn trung tâm huyện (thị xã, thành phố), ven biển, các đơn vị giúp dân về vốn (của đơn vị hoặc giới thiệu ngân hàng vay vốn tín chấp) để buôn bán nhỏ, mở rộng mô hình sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ phương tiện cho ngư dân bám biển, vươn khơi, tăng năng lực đánh bắt, khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản...

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu triển khai hiệu quả, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, thiết thực. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo 473 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (với số tiền mỗi mẹ 1 triệu đồng/tháng trở lên); xây dựng 2.343 nhà tình nghĩa; tặng 1.724 sổ tiết kiệm... Có thể nói, cách làm của Quân khu 5 không những phát huy sức mạnh hạt nhân, nòng cốt của bộ đội, mà còn chủ động kết nối được với các cơ quan, ban, ngành địa phương, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Việc lồng ghép các chương trình, huy động nguồn lực kinh phí của trên cấp và của địa phương kết hợp với lực lượng Quân đội tham gia nhiệt tình đã tạo thành phong trào lớn, được đông đảo nhân dân hưởng ứng.

Chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, LLVT Quân khu 5 luôn phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, ra sức phấn đấu xây dựng, phát triển ngày càng lớn mạnh, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ canh giữ “phên giậu” miền Trung-Tây Nguyên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/diem-tua-tin-cay-cua-dang-bo-chinh-quyen-va-nhan-dan-tren-dia-ban-mien-trung-tay-nguyen-708280

  • Từ khóa