Chuyển biến rõ nét từ mô hình “ba nghiêm”

Thứ 4, 19.10.2022 | 08:36:51
671 lượt xem

Xác định là địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh (QPAN), với mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất, Đảng ủy Quân sự quận 3 (TP Hồ Chí Minh) đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình “ba nghiêm” (kỷ luật nghiêm nhất, chấp hành nhiệm vụ nghiêm nhất và SSCĐ, sẵn sàng xử lý các tình huống cao nhất), góp phần tạo động lực quan trọng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của LLVT quận.

Địa bàn quận 3 có nhiều cơ quan của Đảng, các bộ, ngành Trung ương và cơ quan của Thành ủy TP Hồ Chí Minh, các lãnh sự quán, cơ quan ngoại giao của nước ngoài đứng chân. Nhận thức rõ đặc điểm nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP), Đảng ủy Quân sự quận 3 đã ban hành Nghị quyết số 182-NQ/ĐU ngày 30-12-2021 về việc thực hiện mô hình "ba nghiêm" để tạo đột phá trong thực hiện các mặt công tác của LLVT quận; phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ quận vững chắc.

Chuyển biến rõ nét từ mô hình “ba nghiêm”
LLVT quận 3, TP Hồ Chí Minh phối hợp tuần tra địa bàn. Ảnh: THANH SƠN

Thực hiện “ba nghiêm”, Ban CHQS quận 3 đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong LLVT quận, nâng cao ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, xây dựng các chuẩn mực về đạo đức phù hợp với tính chất hoạt động của LLVT quận. Nâng cao ý thức là khâu then chốt của mô hình này. Ban CHQS quận và các phường đã giáo dục, nâng cao ý thức tự giác, tự rèn của cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ (DQTV), chú trọng đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tăng cường phối hợp giữa đơn vị, địa phương, gia đình trong giáo dục, quản lý bộ đội, DQTV. Qua 9 tháng thực hiện mô hình “ba nghiêm”, LLVT quận không có trường hợp vi phạm kỷ luật; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, bảo vệ an toàn các hoạt động cao điểm, ngày lễ; huấn luyện đầy đủ các phương án bảo vệ, chuyển trạng thái SSCĐ, phòng cháy, chữa cháy...

Nét nổi bật trong thực hiện mô hình “ba nghiêm” chính là tạo sự chuyển biến rõ nét về thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của LLVT quận. Đảng ủy, Ban CHQS quận 3 thường xuyên kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện mô hình “ba nghiêm” gắn với thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP của ban CHQS 12 phường. Từ đó, cán bộ, chiến sĩ LLVT quận tích cực, chủ động, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, năng lực, ý thức trách nhiệm và trình độ hiệp đồng trong thực hiện nhiệm vụ SSCĐ ngày càng được nâng cao. Các đơn vị tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và phổ biến pháp luật cho các đối tượng bảo đảm chương trình kế hoạch, đúng nội dung quy định. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 bảo đảm 100% chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, DQTV, giáo dục quốc phòng và an ninh triển khai chặt chẽ, nghiêm túc. LLVT quận hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển, luân phiên và tổ chức biên chế lực lượng DQTV đạt 2,49% dân số (riêng lực lượng dân quân đạt 1,13% dân số); đảng viên trong DQTV đạt 31,7% (đảng viên trong dân quân đạt 27,7%).

Đảng ủy Quân sự quận 3 đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc tăng cường công tác phối hợp giữa LLVT quận với các ban, ngành, đoàn thể của quận và các cơ quan của Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP. LLVT quận đã ký kết hiệp đồng giáp ranh với các đơn vị địa bàn giáp ranh và các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn; phối hợp với công an thường xuyên tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Từ việc thực hiện nghiêm công tác huấn luyện, LLVT quận 3 tham gia Hội thao quốc phòng, thể dục-thể thao TP Hồ Chí Minh với 21 nội dung, trong đó có nhiều nội dung giành giải Nhất, Nhì, Ba; tham gia Hội thi mô hình học cụ, giáo án phục vụ công tác huấn luyện năm 2022 xếp thứ Nhì. Việc thực hiện mô hình “ba nghiêm” cũng thúc đẩy hiệu quả các mặt công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động, công tác chính sách, thi đua-khen thưởng... của LLVT quận.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự quận 3 sẽ tập trung lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự quận với đảng ủy 12 phường; chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về công tác QP, QSĐP và chủ động nắm, dự báo, phân tích tình hình, kịp thời tham mưu xử lý tốt các tình huống. 


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chuyen-bien-ro-net-tu-mo-hinh-ba-nghiem-708529

  • Từ khóa