Tập huấn nghiệp vụ công tác phụ nữ cho cán bộ phụ nữ Quân đội nhân dân Lào

Thứ 5, 20.10.2022 | 08:41:59
737 lượt xem

Chiều 19-10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị chỉ đạo Ban Phụ nữ Quân đội khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác phụ nữ cho cán bộ phụ nữ Quân đội nhân dân (QĐND) Lào năm 2022.

Dự khai mạc có các đồng chí: Vông-Xay In-Thạ-Khăm, Tùy viên quốc phòng Lào tại Việt Nam; Đại tá Ngô Thị Lệ, Phó cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội.

Tập huấn nghiệp vụ công tác phụ nữ cho cán bộ phụ nữ Quân đội nhân dân Lào
 Đại tá Phùng Thị Phú phát biểu khai mạc lớp tập huấn. 

 

Tập huấn nghiệp vụ công tác phụ nữ cho cán bộ phụ nữ Quân đội nhân dân Lào
 Các đại biểu dự khai mạc. 

Trong thời gian tập huấn, 19 học viên Lào sẽ được giới thiệu 12 chuyên đề về công tác phụ nữ trong quân đội và cùng trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm về tổ chức thực hiện công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong quân đội, nhất là ở đơn vị cơ sở. Chương trình tập huấn sẽ kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành và các hoạt động bổ trợ như tham quan các mô hình, hoạt động tiêu biểu của Phụ nữ Quân đội nhân dân Việt Nam, thăm một số di tích lịch sử cách mạng, văn hóa, danh lam thắng cảnh…

Tập huấn nghiệp vụ công tác phụ nữ cho cán bộ phụ nữ Quân đội nhân dân Lào
 Đại diện đoàn cán bộ phụ nữ Quân đội nhân dân Lào tặng hoa chúc mừng phụ nữ Quân đội nhân dân Việt Nam nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam. 

Thông qua đó, không chỉ giúp các học viên nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực tham mưu cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác phụ nữ Lào mà các học viên thêm hiểu sâu sắc hơn về đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tập huấn nghiệp vụ công tác phụ nữ cho cán bộ phụ nữ Quân đội nhân dân Lào
Các đại biểu dự khai mạc chụp ảnh cùng các học viên lớp tập huấn.  

Đợt tập huấn nghiệp vụ công tác phụ nữ cho cán bộ phụ nữ Quân đội nhân dân Lào góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động hợp tác giữa phụ nữ quân đội hai nước, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội mỗi nước trong tình hình mới; góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.


Kim Anh/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-phu-nu-cho-can-bo-phu-nu-quan-doi-nhan-dan-lao-708606

  • Từ khóa