“Sân chơi” khơi dậy sức sáng tạo của tuổi trẻ

Thứ 4, 26.10.2022 | 08:55:10
617 lượt xem

Sau 5 năm, Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân Quân khu 4 ra đời đã trở thành “sân chơi” bổ ích, góp phần khơi dậy niềm đam mê, sức sáng tạo của tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu.

Kết quả, 5 năm qua (2017-2021), Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân Quân khu 4 đã thu hút được hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ tham gia với 827 hồ sơ, sáng kiến tiêu biểu tham gia Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân, trong đó có 740 hồ sơ, sáng kiến đạt giải cấp Quân khu (Giải A: 65, Giải B: 140, Giải C: 238, Giải khuyến khích: 297). Từ những công trình sáng kiến này đã góp phần quan trọng vào nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất… của LLVT quân khu.

Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân, sau 5 năm đi vào hoạt động, các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa thành nhiều mô hình hoạt động, tiêu biểu như mô hình “Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học trẻ” được triển khai có hiệu quả, nhân rộng ra nhiều cơ quan, đơn vị như: Cục Kỹ thuật, Cục Hậu cần, Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Bộ Tham mưu, Trường Quân sự quân khu, Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Phòng không 283,... 

“Sân chơi” khơi dậy sức sáng tạo của tuổi trẻ
Đại úy Nguyễn Sỹ Dũng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 giới thiệu sáng kiến “Thiết bị mô phỏng phương tiện phá vật cản FMV B1”. 

Cùng với việc đầu tư kỹ lưỡng, trải qua quá trình tìm hiểu, khai thác, mang tính ứng dụng cao, được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có cách tiếp cận, khai thác vấn đề mới, sáng tạo, được đánh giá nghiệm thu chặt chẽ từ cơ sở; nội dung nghiên cứu gắn với thực tế nhiệm vụ đơn vị, có khả năng phát triển và áp dụng vào thực tiễn trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác Đảng, công tác chính trị, lao động sản xuất.

Theo Thượng tá Bùi Thế Kỷ, Trưởng phòng Công tác Quần chúng quân khu, hoạt động Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân Quân khu 4 chất lượng năm sau luôn cao hơn năm trước. Điều đó được khẳng định bằng việc giải thưởng hàng năm tăng về cả số lượng, chất lượng công trình. Đa số công trình tham dự giải thưởng có hiệu quả cao, được áp dụng vào thực tiễn, trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Tiêu biểu như “Thiết bị mô phỏng phương tiện phá vật cản FMV B1” của Đại úy Nguyễn Sỹ Dũng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324. Đại úy Nguyễn Sỹ Dũng chia sẻ với chúng tôi: “Chỉ với 500.000 đồng chi phí để làm toàn bộ sản phẩm, sáng kiến dễ làm, dễ sử dụng, mang vác gọn nhẹ, giúp người dạy dễ truyền tải nội dung, người học dễ tiếp thu và nâng cao được tính trực quan khi huấn luyện đề mục Trung đội bộ binh làm nhiệm vụ mở cửa đánh chiếm đầu cầu bằng phương tiện FMV-B1, bảo đảm huấn luyện cho các đơn vị, giúp cán bộ, chiến sĩ có cơ hội thực hành trên vật thật nhằm nâng cao tính trừu tượng”.

Thông qua hoạt động Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân Quân khu 4 đã xuất hiện nhiều công trình, sáng kiến trên các lĩnh vực như: “Hệ thống thủy lực nâng, hạ tàu” của Thượng úy Trần Văn Hoạt, Lữ đoàn 873, Cục Hậu cần; “Hệ thống phát thanh nội bộ mạng không dây” của Đại úy Lê Hồng Dương, Phòng Chính trị, Sư đoàn 968; Ứng dụng mã QR Code trong công tác tuyên truyền tại Bảo tàng Quân khu 4 của Thiếu tá QNCN Nguyễn Hữu Hoành, Trợ lý trưng bày, Bảo tàng, Cục Chính trị quân khu… 

“Sân chơi” khơi dậy sức sáng tạo của tuổi trẻ
 Giới thiệu sáng kiến quét mã QR Code trong công tác tuyên truyền tại Bảo tàng Quân khu 4.

Bên cạnh đó, các mô hình, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị; nâng cao bản lĩnh chính trị, ngăn ngừa, khắc phục ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng đến đoàn viên thanh niên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị... ở đơn vị cơ sở trong quân khu cũng được chú trọng tìm tòi, nghiên cứu và đầu tư. Nổi bật có: Sáng kiến “Củng cố tư tưởng cho chiến sĩ mới yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, phòng, chống đào bỏ ngũ” của Thiếu tá Nguyễn Trọng Phú, Chủ nhiệm Chính trị, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324; sáng kiến “Phát huy vai trò của tuổi trẻ LLVT Quân khu 4 trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội trên địa bàn quân khu hiện nay” của Thiếu tá Nguyễn Đình Nam, Giáo viên Khoa Khoa học xã hội nhân văn, Trường Quân sự quân khu... Đây là các công trình, sáng kiến đã được ứng dụng vào thực tế học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất, tập huấn, chiến đấu, được đánh giá cao.

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó chủ nhiệm Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân Quân khu 4 khẳng định: “Hoạt động Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân Quân khu 4 sau 5 năm đi vào hoạt động đã khẳng định tính thiết thực, bổ ích, là sân chơi giúp các bạn trẻ sáng tạo, cống hiến và trưởng thành. Thời gian tới, Hội đồng Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân Quân khu tiếp tục đưa hoạt động giải thưởng đi vào chiều sâu chất lượng. Đồng thời, tạo điều kiện, khuyến khích mọi cán bộ, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia cống hiến, khát vọng vươn tới những đỉnh cao mới góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.


Ngọc Thăng/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/san-choi-khoi-day-suc-sang-tao-cua-tuoi-tre-709097

  • Từ khóa