Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324, Quân khu 4): Huấn luyện sát thực tiễn nhiệm vụ

Thứ 5, 27.10.2022 | 14:47:51
740 lượt xem

Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324, Quân khu 4) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện ở địa hình rừng núi.

Xác định đây là nội dung khó, Trung đoàn đã tập trung đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Đã gần 11 giờ nhưng trên thao trường huấn luyện chiến thuật của Đại đội 1, Tiểu đoàn 4 (Trung đoàn 335), cán bộ, chiến sĩ vẫn hăng say luyện tập đề mục “Trung đội bộ binh tập kích địch ở địa hình núi đá”. Sau khẩu lệnh “các hướng, mũi vào vị trí triển khai” của Thượng úy Nguyễn Đình Đức, Trung đội trưởng Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 4, cả Trung đội nhanh chóng vào vị trí triển khai luyện tập. Chỉ trong chốc lát, trên hướng chủ yếu, cán bộ, chiến sĩ đã thoăn thoắt leo lên chiếc thang dây lơ lửng bên vách đá dựng đứng, cơ động chiếm lĩnh vị trí chiến đấu, thực hành tiến công các mục tiêu chính xác, nhanh gọn... Kết thúc lần tập, Trung đội trưởng Nguyễn Đình Đức tập hợp trung đội nhận xét, nêu những điểm mạnh và chỉ rõ hạn chế, tồn tại của từng cá nhân, từng hướng, từng tiểu đội, rút kinh nghiệm cho các lần tập sau.

Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324, Quân khu 4): Huấn luyện sát thực tiễn nhiệm vụ

Huấn luyện đề mục “Trung đội bộ binh tập kích địch ở địa hình núi đá” tại Trung đoàn 335.

Trò chuyện với chúng tôi, Thượng úy Nguyễn Đình Đức cho biết: “Huấn luyện chiến thuật ở địa hình rừng núi là một trong những nội dung khó, bởi tài liệu huấn luyện còn ít; địa hình có độ dốc lớn, quá trình cơ động, leo trèo, vượt chướng ngại vật dễ xảy ra mất an toàn, nhất là khi trời mưa. Đặc biệt, do tầm nhìn bị hạn chế nên việc quan sát đội hình, chỉ huy bộ đội luyện tập gặp nhiều khó khăn, các loại hỏa lực khó phát huy hiệu quả. Trong khi đó, đối tượng tác chiến lại rất thông thạo địa hình, có thể tập hợp lực lượng và phân tán nhanh, xuất hiện bất ngờ, giỏi lợi dụng địa hình, địa vật... Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, thực hiện chia nhỏ, tập nhiều, huấn luyện thuần thục động tác cá nhân, làm cơ sở huấn luyện cấp tổ, tiểu đội và cấp cao hơn”.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện ở địa hình rừng núi, Trung đoàn 335 động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực nghiên cứu tài liệu, vận dụng sát vào thực tiễn. Hằng năm, Trung đoàn đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; kết hợp giữa tập huấn với bồi dưỡng thông qua thực tiễn huấn luyện hằng ngày trên thao trường, bãi tập; thực hiện cấp trên truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm cho cấp dưới, người đi trước bồi dưỡng cho người đi sau. Đối với đội ngũ cán bộ mới về đơn vị, chưa quen với huấn luyện ở địa hình rừng núi, Trung đoàn có nội dung bồi dưỡng riêng.

Trong huấn luyện, đơn vị chú trọng rèn luyện kỹ năng, động tác cá nhân, như lợi dụng địa hình, địa vật, leo trèo núi đá, vượt chướng ngại vật, động tác đánh gần, đánh bất ngờ; kỹ thuật sử dụng lựu đạn ở địa hình có độ dốc, hang, hốc đá; cách sử dụng các loại vật cản nổ, không nổ; cách làm công sự, tổ chức ngụy trang ở địa hình rừng rậm, núi đá; kỹ thuật bắn súng ở địa hình có độ dốc (bắn tà âm, tà dương), bắn trong hang đá. Các tiểu đoàn, đại đội thường xuyên duy trì việc thông qua giáo án nghiêm túc, chặt chẽ, qua đó, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ những nội dung còn yếu, còn thiếu, kết hợp với truyền thụ kinh nghiệm huấn luyện trong từng khoa mục, từng nội dung cụ thể. Đặc biệt, sau từng đề mục huấn luyện, đơn vị thực hiện chuyển đổi thao trường để bộ đội làm quen với các loại địa hình tác chiến...

Cùng với việc đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, Trung đoàn tập trung làm tốt công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, vật chất huấn luyện, quan tâm lựa chọn địa hình làm thao trường huấn luyện sát với thực tế chiến đấu. Hằng năm, đơn vị đã đầu tư hàng chục triệu đồng củng cố, cải tạo thao trường, bãi tập; chỉ đạo các phân đội chuẩn bị đầy đủ vật chất phục vụ huấn luyện. Ngoài những vật chất huấn luyện trong chương trình cơ bản, huấn luyện ở địa hình rừng rậm, núi đá, đơn vị còn chuẩn bị nhiều vật chất khác, như: Thang đơn, thang đôi, thang dây, dây leo, móc, vật cản không nổ...

Với những kinh nghiệm được đúc rút trong những năm qua, Trung đoàn 335 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, nhất là huấn luyện ở địa hình rừng núi. Qua các lần kiểm tra của cấp trên, Trung đoàn đều được đánh giá huấn luyện khá, giỏi, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/trung-doan-335-su-doan-324-quan-khu-4-huan-luyen-sat-thuc-tien-nhiem-vu-709213

  • Từ khóa