Lạng Sơn: Khánh thành công trình đường nhánh kiểm tra cột mốc quốc giới trên địa bàn huyện Lộc Bình

Chủ nhật, 30.10.2022 | 09:35:35
1,799 lượt xem

Ngày 29-10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn, phối hợp với Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn và Đoàn thanh niên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành công trình đường nhánh kiểm tra cột mốc quốc giới trên địa bàn huyện Lộc Bình.

Công trình là đường nhánh lên các mốc quốc giới được khởi công xây dựng từ ngày 8-8, hoàn thành ngày 27-10, có tổng chiều dài hơn 2km, với tổng trị giá công trình hơn 1,2 tỷ đồng. Công trình được hoàn thành bằng nguồn kinh phí đầu tư của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma; Liên đoàn Lao động huyện Lộc Bình, Đoàn thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong đó, nguồn kinh phí đầu tư của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh là 350 triệu đồng. Cùng với hơn 970 ngày công của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, dân quân, nhân dân trên địa bàn 3 xã Tú Mịch, Yên Khoái và Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Công trình có ý nghĩa rất lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân cùng hướng về biên giới, tạo sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Lạng Sơn: Khánh thành công trình đường nhánh kiểm tra cột mốc quốc giới trên địa bàn huyện Lộc Bình
 Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma.
Lạng Sơn: Khánh thành công trình đường nhánh kiểm tra cột mốc quốc giới trên địa bàn huyện Lộc Bình
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình đường nhánh kiểm tra cột mốc quốc giới trên địa bàn huyện Lộc Bình.


Hiện nay, trên đoạn biên giới do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma quản lý, bảo vệ còn 39 đường nhánh lên các mốc chưa được bê tông hóa. Đặc biệt là các cột mốc thuộc địa bàn xã Yên Khoái, Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình vị trí nằm ở độ cao rất lớn, việc đi lại vô cùng khó khăn, rất dễ gây mất an toàn trong quá trình tuần tra, kiểm tra biên giới. Thời gian tới, cần được sự quan tâm, chung tay của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị để nâng cấp tuyến mốc quốc giới, góp phần xây dựng bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.


VI TOÀN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lang-son-khanh-thanh-cong-trinh-duong-nhanh-kiem-tra-cot-moc-quoc-gioi-tren-dia-ban-huyen-loc-binh-709482

  • Từ khóa