Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)

Chủ nhật, 30.10.2022 | 15:05:41
552 lượt xem

Trong hai ngày 28 và 29-10, tại Quảng Trị, Hải đội 202 (Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Triệu An (huyện Triệu Phong) tổ chức tuyên truyền quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) kết hợp tặng quà cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn xã Triệu An.

Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
 Cán bộ Tàu CSB 2012/Hải đội 202 tuyên truyền IUU cho ngư dân.

Tại các buổi tuyên truyền, đại diện của Hải đội 202 đã trực tiếp tuyên truyền cho chủ các phương tiện đánh bắt hải sản và ngư dân trên địa bàn một số nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018, Luật Thủy sản năm 2017, các văn bản hướng dẫn, một số quy định về hoạt động nghề cá trên biển; các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và các văn bản quy định của pháp luật về chống khai thác IUU.

Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)

Cán bộ Tàu CSB 2012/Hải đội 202 (Vùng Cảnh sát biển 2) tặng cờ Tổ quốc cho tàu cá Việt Nam hoạt động trên biển. 

Thời gian qua, để góp phần ngăn chặn, tiến tới chấm dứt hoàn toàn hoạt động chống khai thác IUU, Hải đội 202 (Vùng Cảnh sát biển 2) đã thường xuyên chủ động phối hợp với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới và quy định của pháp luật về chống khai thác IUU cho bà con nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
Tặng quà cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn xã Triệu An (Triệu Phong, Quảng Trị).

Dịp này, Hải đội 202 (Vùng Cảnh sát biển 2) đã trao tặng 100 suất quà cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn xã Triệu An; cấp phát 300 tờ rơi tuyên truyền, 400 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân.

Trước đó, Tàu CSB 2012/Hải đội 202 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển cũng đã tổ chức tuyên truyền về IUU cho 6 lượt tàu cá với 35 ngư dân, cấp phát 150 tờ rơi tuyên truyền; kết hợp tặng 100 lá cờ Tổ quốc, 20 thùng mì tôm và một số loại thuốc y tế cho bà con ngư dân Việt Nam đang hoạt động đánh bắt hải sản trên biển.

Các hoạt động trên đã góp phần giúp bà con ngư dân nắm chắc phạm vi vùng biển Việt Nam, tự giác chấp hành pháp luật khi hoạt động trên biển, không đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; chung tay cùng các cấp, các ngành và cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam. Đồng thời, qua đó nhằm động viên tinh thần cho bà con ngư dân an tâm vươn khơi bám biển, bám ngư trường, góp phần bảo vệ chủ quyền, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.


TẤT THÀNH/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/vung-canh-sat-bien-2-tuyen-truyen-ve-chong-khai-thac-hai-san-bat-hop-phap-khong-bao-cao-va-khong-theo-quy-dinh-iuu-709478

  • Từ khóa