"Trận đánh" trong diễn tập phòng thủ

Thứ 4, 02.11.2022 | 09:13:45
661 lượt xem

Trong diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Kon Tum năm 2022, phần thực binh bắn đạn thật với đề mục “tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không” được ban chỉ đạo diễn tập đánh giá đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Chúng tôi được trực tiếp tham quan các lực lượng, chủ yếu là dự bị động viên và dân quân "dàn trận đánh địch".

Khi màn đêm và sương mù còn dày đặc, ướt sũng những tán rừng thì cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 990, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã bí mật cơ động, ém quân, bố trí đội hình đón đánh một đại đội địch đổ bộ đường không trong tình huống diễn tập.

Theo kế hoạch đã hiệp đồng, dựa vào thế trận KVPT huyện Đắk Tô và thế trận của trung đoàn, các lực lượng của ta tổ chức nghi binh, chiến đấu tạo thế ở khu vực núi Ngok Trong Tong và khu vực thôn Đắk Dê, buộc địch phải đổ bộ đường không vào khu vực ta dự kiến ở điểm cao 938. 

Lúc này, phát hiện máy bay trinh sát, chở quân của địch quần lượn trên không, có ý định đổ bộ vào điểm cao 800, các lực lượng: Súng máy phòng không 12,7mm, cối 82mm, ĐKZ 82mm, phóng nổ và Trung đội Dân quân cơ động (DQCĐ) xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi lập tức triển khai phương án chiến đấu tạo thế.

Khẩu đội cối 82mm của Trung đoàn 990 chuẩn bị bắn trong diễn tập.

Bình tĩnh, tự tin quan sát nắm chắc mục tiêu, nữ chiến sĩ DQCĐ Y Sim, Tiểu đội trưởng tiểu đội bắn máy bay bay thấp truyền lệnh báo cáo cấp trên, rồi ra lệnh cho các tổ bám sát mục tiêu, bắn tiêu diệt. Với hành động thuần thục, các chiến sĩ dân quân bình tĩnh điểm xạ từng loạt ngắn, diệt gọn hai chiếc máy bay trinh sát (mô hình là những quả bóng bay treo cao ở cự ly 300m), cùng đồng đội trên các hướng chế áp, nghi binh tạo thế, buộc trực thăng chở quân của “địch” phải đổ bộ vào khu vực dự kiến của ta.    

Nắm chắc thời cơ và được lệnh của cấp trên, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 lệnh cho các lực lượng nhanh chóng cơ động, triển khai đội hình, sử dụng hỏa lực chế áp mạnh vào đội hình địch. Từ các hướng, pháo mặt đất, pháo phòng không, ĐKZ, cối 82mm, cối 60mm, B40, súng máy phòng không 12,7mm của ta đồng loạt khai hỏa. Tiếng đạn nổ xé nát không gian, rung chuyển trận địa khiến "quân địch" thương vong nặng nề. Tiếp đó, các lực lượng từ nhiều hướng, mũi đồng loạt xung phong, phối hợp nhịp nhàng, vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật, liên tục tiến công, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ "quân địch đổ bộ đường không", thu nhiều vũ khí, trang bị, khí tài.

Đó là diễn biến phần thực binh bắn đạn thật trong diễn tập KVPT tỉnh Kon Tum năm 2022, trên thao trường Đắk Rơ Nga (huyện Đắk Tô) của các lực lượng mà chúng tôi ghi nhận được. Sau “trận đánh”, chị Y Thị Trang, chiến sĩ DQCĐ xã Đắk Ang, huyện Ngọc Hồi bộc bạch: “Tham gia diễn tập thực binh, chúng tôi rất phấn chấn, tự hào, cảm giác như đang tham gia chiến đấu thật để bảo vệ quê hương mình”.

Với tinh thần “đã ra quân là đánh thắng” theo truyền thống của các thế hệ đi trước, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 và các đại đội hỏa lực thuộc Trung đoàn 990 cùng lực lượng tăng cường pháo mặt đất 105mm, pháo phòng không 37mm và dân quân tự vệ các huyện Đắk Tô, Ngọc Hồi tham gia phần diễn tập thực binh bắn đạn thật năm 2022 đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định được năng lực, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Nói về bài học thành công của cuộc diễn tập, Thượng tá Nguyễn Văn Phương, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Kon Tum cho biết: Ngay khi có lệnh triệu tập tham gia huấn luyện, diễn tập, 100% quân nhân dự bị đã có mặt, tham gia huấn luyện dã ngoại đầy đủ. Sau khi ổn định tổ chức biên chế, đơn vị chủ động nắm chắc chất lượng, trình độ từng quân nhân, tiến hành phân loại, xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện sát với từng đối tượng. Quá trình luyện tập được chia ra các hướng và thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm ở từng nội dung, khoa mục. Ngoài chương trình, nội dung chung theo quy định, đơn vị tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị theo biên chế cho cán bộ, chiến sĩ. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều, cường độ luyện tập cao nhưng các chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, tự giác luyện rèn...


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/tran-danh-trong-dien-tap-phong-thu-709810

  • Từ khóa