Dân vận khéo ở Đồn Biên phòng Bình Nghi

Thứ 5, 03.11.2022 | 15:02:59
890 lượt xem

Những năm qua, bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, Đồn Biên phòng Bình Nghi đã thực hiện tốt công tác dân vận nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về việc chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Đồn Biên phòng Bình Nghi có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 30 km đường biên giới quốc gia và phụ trách địa bàn 2 xã Đào Viên và Tân Minh, huyện Tràng Định. Trung tá Trịnh Đức Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bình Nghi cho biết: Hằng năm, đơn vị chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền 2 xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phối hợp với các xã xây dựng kế hoạch, tổ chức xây dựng cơ sở hạ tầng, lựa chọn những phần việc phù hợp để giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, góp phần tăng cường mỗi quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân trên địa bàn đóng quân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Nghi giúp dân thu hoạch lúa

Để thực hiện hiệu quả công tác dân vận, năm 2022, đơn vị đã phân công 12 đảng viên tham dự các buổi sinh hoạt chi bộ tại các thôn trên địa bàn 2 xã, giao nhiệm vụ cho 14 cán bộ phụ trách 64 hộ gia đình và cử các đội công tác xuống cơ sở nắm bắt tình hình địa bàn.

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chủ quyền biên giới, công tác tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của công dân tại khu vực biên giới đã được cán bộ, chiến sĩ chủ động thực hiện. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến địa bàn biên giới như: Luật Biên giới quốc gia; Luật An ninh quốc gia; 3 văn kiện pháp lý về quản lý biên giới trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc; Nghị định 34 về quản lý biên giới; tuyên truyền ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, ngày Biên phòng toàn dân; vận động Nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, không xuất cảnh trái phép, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID – 19 và tổ chức cho Nhân dân ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước. Từ đầu năm 2022 đến nay, cán bộ, chiến sĩ đồn đã phối hợp lồng ghép tuyên truyền pháp luật được trên 60 buổi, cho gần 2.600 lượt người; tuyên truyền lưu động bằng loa kéo và trên hệ thống loa của đơn vị được 24 buổi, với thời lượng 76 giờ; cấp phát 500 tờ rơi… Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với tổ chức đoàn thể xây dựng được các tổ tự quản đường biên, mốc giới tại các bản; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động tham gia cùng bộ đội biên phòng tuần tra, bảo vệ biên giới.

Nổi bật, thực hiện khẩu hiệu hành động “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” và với phương châm “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào), đơn vị đã thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ bám nắm cơ sở, tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp dân thu hoạch mùa màng, hỗ trợ người dân giống cây trồng, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 2 xã. Anh Trương Văn Hiện ở thôn 1 (Nà Mằn), xã Đào Viên chia sẻ: Hằng năm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Nghi đều xuống các thôn, bản thăm hỏi bà con, giúp đỡ người dân chúng tôi rất nhiều, tháng 6 vừa qua, cán bộ, chiến sĩ đã đến giúp gia đình tôi thu hoạch 2 sào lúa kịp thời vụ, gia đình tôi rất cảm ơn các anh bộ đội biên phòng.

Từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia cùng người dân xã Đào Viên phát quang, tu sửa 500 m đường giao thông nông thôn tại thôn 1 và đổ đường bê tông nông thôn tại thôn 2 (bản Deng) được 860 m, với tổng trị giá công trình khoảng 160 triệu đồng; phối hợp với UBND xã Tân Minh thi công xây dựng công trình cống ngầm qua suối tại bản Nà Pò, thôn 1; thăm hỏi, tặng quà các đối tượng trên địa bàn với tổng trị giá trên 20 triệu đồng; ủng hộ 500 cây hồi giống cho các gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương”; lao động giúp gia đình chính sách thu hoạch ngô, lúa…

Đồng chí Dương Văn Đức, Bí thư Đảng ủy xã Đào Viên khẳng định: Công tác dân vận của Đồn Biên phòng Bình Nghi đã góp phần từng bước nâng cao đời sống và hiểu biết, chấp hành pháp luật cho người dân ở khu vực biên giới, qua đó, tạo sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong việc phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc trong tình hình mới.


Nông Đình Quang/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/538015-dan-van-kheo-o-don-bien-phong-binh-nghi.html

  • Từ khóa