Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1): Luyện quân qua diễn tập

Thứ 3, 08.11.2022 | 08:42:41
799 lượt xem

Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1) vừa tổ chức diễn tập chiến thuật hiệp đồng binh chủng có bắn đạn thật với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không” nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện, trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng chiến đấu và công tác tổ chức hiệp đồng tác chiến...

Hiệp đồng "đánh địch" nhịp nhàng

Mờ sáng ngày “N”, Binh nhất Phạm Lê Dương cùng các chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội 5, Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 141, Sư đoàn 312) nằm ép mình trong công sự chiến đấu cá nhân, sẵn sàng đợi lệnh nổ súng. Cách đó không xa, Trung úy Nguyễn Đình Thuận, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 1 (Tiểu đoàn 15, Sư đoàn 312) chỉ huy các khẩu đội hỏa lực SPG-9 chiếm lĩnh trận địa tại điểm cao 60, làm công tác chuẩn bị chiến đấu và đợi lệnh...

Cùng các đồng chí cán bộ Quân đoàn 1 tiếp tục đi kiểm tra, chúng tôi thấy tại những mỏm đồi thấp là các trận địa pháo phòng không của Lữ đoàn 241 (Quân đoàn 1) được ngụy trang kín đáo đã ở tư thế sẵn sàng nhả đạn. Cách các trận địa pháo của Lữ đoàn 241 hơn 1km, xe tăng của Lữ đoàn 202 (Quân đoàn 1) ngụy trang kín đáo, “ém” kỹ dưới thung lũng, sẵn sàng cơ động...

Trước giờ nổ súng, tại điểm cao 100, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân đoàn 1 và Đại tá Nguyễn Trung Hiếu, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 1 đến từng trận địa để kiểm tra hệ thống công sự, công tác chuẩn bị chiến đấu và động viên bộ đội.

Đúng giờ “G”, cả vùng rừng núi đang tĩnh lặng bỗng rung chuyển trong tiếng đạn pháo và chớp lửa, khói mịt mù. Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 141 nhanh chóng cơ động thực hành chiến đấu. Trên hướng chủ yếu, lực lượng của Đại đội 5 do Thiếu tá Phạm Văn Bảo, Đại đội trưởng chỉ huy xung phong đánh địch đổ bộ đường không tại điểm cao 180. Hỏa lực tăng cường chi viện cho hướng chủ yếu 1 tập trung bắn vào các điểm cao có địch. Trung đội SPG-9 và Trung đội súng máy phòng không 12,7mm cơ động tiến sâu vào Tây Nam mỏm 2 tiêu diệt các mục tiêu địch. Trên hướng thứ yếu 1, lực lượng của Đại đội 6 dưới sự yểm trợ của hỏa lực cũng phát triển tiến công địch. 

Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1): Luyện quân qua diễn tập
Xe tăng và bộ binh cơ động tiến công địch trong diễn tập.

Cả khu vực Trường bắn TB1 mịt mùng khói lửa. Những chiếc xe tăng của Lữ đoàn 202 trên hướng chủ yếu cơ động dẫn bộ binh vượt lên triển khai đội hình tiêu diệt mục tiêu. Các đơn vị hỏa lực bắn thẳng và súng, pháo phòng không cơ động chiếm lĩnh trận địa kế tiếp... Ở hướng thứ yếu 2, lực lượng bộ binh cơ giới của Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 triển khai xe tăng, thiết giáp bắn phá các mục tiêu, cơ động đánh chiếm...

Sau đợt 2 đột kích, hỏa lực lớn chuyển làn rồi ngừng bắn, chỉ còn tiếng AK điểm xạ giòn tan kèm khẩu lệnh chỉ huy truy kích địch. Cuộc diễn tập hiệp đồng binh chủng kết thúc, toàn bộ mục tiêu địch trên các điểm cao bị tiêu diệt; đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật...

Rèn khả năng cơ động, sức bền cho bộ đội

Diễn tập chiến thuật hiệp đồng binh chủng có bắn đạn thật là một trong 3 nội dung trong cuộc diễn tập chỉ huy-cơ quan 1 bên 2 cấp của Sư đoàn 312. Qua theo dõi chúng tôi nhận thấy, quá trình diễn tập, chỉ huy, cơ quan các cấp của Sư đoàn 312 nắm chắc nguyên tắc lý luận, tiến hành đủ nội dung, đúng thứ tự các bước trong công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu. Đặc biệt, đợt huấn luyện, diễn tập hiệp đồng binh chủng lần này, Sư đoàn 312 chú trọng rèn luyện khả năng cơ động của các đơn vị với cự ly từ 150km đến 250km; ăn ở dã ngoại, hành quân, trú quân chiến đấu và thực hành nội dung diễn tập thực binh. Những nội dung này được các đơn vị duy trì tập luyện thường xuyên với yêu cầu ngày càng cao, nhất là rèn khả năng hành quân bộ ở cự ly xa, mang vác nặng, tác phong cơ động nhanh. Qua diễn tập, bộ đội được huấn luyện cơ bản, trình độ kỹ, chiến thuật được nâng lên, có sức khỏe bền bỉ, sự dẻo dai, tăng khả năng cơ động đường dài, bảo đảm thực hành tác chiến trong điều kiện khó khăn, gian khổ. 

 “Thành công của cuộc diễn tập lần này là kết quả quá trình huấn luyện, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ toàn sư đoàn. Ngay sau diễn tập, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, rút ra nguyên nhân của thành công và những điểm còn hạn chế để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tốt hơn”-Thượng tá Đỗ Trung Dũng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, khẳng định.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/su-doan-312-quan-doan-1-luyen-quan-qua-dien-tap-710321

  • Từ khóa