Hiệu quả phong trào thi đua xây dựng và quản lý doanh trại

Thứ 3, 08.11.2022 | 14:34:56
952 lượt xem

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Qua đó, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội”, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Thượng tá Ngô Tuấn Anh, Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Phong trào thi đua “xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” là bước cụ thể hoá phong trào thi đua “ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; cơ quan hậu cần các cấp đã tích cực tham mưu, đề xuất những nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện theo từng giai đoạn, đảm bảo công tác xây dựng doanh trại đạt kết quả thiết thực, phù hợp với thực tiễn của các đơn vị và địa phương.

Chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh chăm sóc cây cảnh

Một ngày đầu tháng 11/2022, chúng tôi có dịp đến Bộ CHQS tỉnh, ấn tượng ngay từ cổng vào doanh trại là con đường đôi được rải một lớp nhựa áp phan phẳng lì, chạy thẳng tắp đến trung tâm chỉ huy. Trước những ngôi nhà làm việc, nơi sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ là khuôn viên rộng rãi, với các tiểu cảnh đài phun nước, hòn non bộ… Nổi bật, xung quanh doanh trại là màu xanh của nhiều loại cây cảnh và cây tạo bóng, xen kẽ là những pa nô, khẩu hiệu được treo ngay ngắn, tạo hình ảnh sinh động, đẹp mắt.

Từ năm 2017 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành đầu tư xây dựng, cải tạo 13 công trình tại 9 cơ sở doanh trại với tổng kinh phí đầu tư hơn 248 tỷ đồng.  Các hạng mục xây dựng đều bảo đảm đúng quy hoạch, đúng thiết kế, quá trình xây dựng tổ chức giám sát chặt chẽ, nên các công trình đưa vào sử dụng đều bảo đảm chất lượng. Hiện nay, nhà ở sỹ quan, phòng khách, hội trường, nhà chỉ huy, nhà bếp, nhà kho súng, nhà kho đạn của các đơn vị đều được xây dựng kiên cố. Ngoài ra, để doanh trại có hình ảnh đẹp như hôm nay, sau những giờ học tập, huấn luyện, làm nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị lại bắt tay lao động, xây dựng cảnh quan môi trường doanh trại, tăng gia sản xuất phục vụ nhu cầu sinh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Thượng úy Hoàng Duy Khánh, Trung đội trưởng Trung đội vệ binh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, việc xây dựng cảnh quan môi trường doanh trại được cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng nhiệt tình và luôn coi đơn vị như là nhà. Chúng tôi thường xuyên tổ chức dọn dẹp, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan môi trường doanh trại xanh, sạch, đẹp. Được học tập, sinh hoạt ở nơi có điều kiện, với cảnh quan môi trường trong lành giúp chúng tôi có thêm động lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cùng với đó, trong quá trình triển khai phong trào thi đua “xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, thực hiện tốt các nội dung xây dựng. Từ năm 2017 đến nay, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ đã tham gia gần 12.000 ngày công lao động cải tạo mặt bằng, xây dựng khuôn viên, hệ thống đường nội bộ, sắp xếp nơi làm việc, nơi ăn nghỉ, sinh hoạt, sửa và làm mới biển bảng, pa nô, khẩu hiệu, trồng và chăm sóc hệ thống vườn hoa, cây cảnh, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng xung quanh doanh trại và các trục đường…

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đình Lập là đơn vị giành giải nhì tại hội thi “doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” năm 2021 do Quân khu 1 tổ chức. Giờ đây, nếu ai có dịp đến Ban CHQS huyện Đình Lập sẽ rất ấn tượng với cảnh quan doanh trại nơi đây, hệ thống bản tin, pa nô, khẩu hiệu, cây xanh bóng mát, vườn cây ăn quả, vườn hoa cây cảnh, thảm cỏ… trong đơn vị được xây dựng bố trí khoa học, có tính thẩm mỹ và nghệ thuật cao, tạo nên cảnh quan môi trường doanh trại sinh động.

Với quyết tâm cao nhất tham gia hội thi, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Đình Lập đã tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng doanh trại. Đơn vị đã nhận được sự quan tâm của cấp trên, sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan huyện hỗ trợ trên 1,5 tỷ đồng xây dựng, chỉnh trang doanh trại. Thượng tá Mã Huy Thủ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đình Lập cho biết: Do làm tốt công tác tư tưởng, xác định “doanh trại là nhà”, cán bộ, nhân viên đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết chung tay tự nguyện ủng hộ 1 ngày lương để xây dựng, sửa chữa doanh trại với tổng số tiền 12 triệu đồng. Đồng thời, đơn vị đã phát huy tối đa, toàn diện nội lực, huy động được gần 2.500 công lao động của cán bộ, nhân viên, lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân trên địa bàn đóng quân tham gia san lấp, tạo mặt bằng để làm khuôn viên, khu trồng cây ăn quả, khu chăn nuôi tập trung, nâng cấp hệ thống đường điện… Từ đó đến nay, đơn vị thường xuyên duy trì, làm tốt công tác chăm sóc, giữ gìn cảnh quan môi trường doanh trại xanh, sạch, đẹp.

Qua triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, đến nay, nhiều đơn vị đã có doanh trại khang trang, sạch đẹp như: Bộ CHQS tỉnh; Ban CHQS các huyện: Đình Lập, Chi Lăng, Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Lãng, Lộc Bình…

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” một cách toàn diện, đồng bộ. Qua đó, góp phần tạo cảnh quan môi trường doanh trại, không ngừng cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/539143-hieu-qua-phong-trao-thi-dua-xay-dung-va-quan-ly-doanh-trai.html

  • Từ khóa