Toàn quân triển khai đợt cao điểm phòng, chống tội phạm

Chủ nhật, 13.11.2022 | 09:25:54
787 lượt xem

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ban hành Chỉ thị số 83/CT-BQP về việc triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão-2023.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 138 Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng và các quy định của pháp luật về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; thường xuyên nắm chắc và quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; không để quân nhân vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, nhất là những vi phạm thường xảy ra trong dịp tết, như: Vi phạm về tham gia giao thông; mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; đánh bạc, tổ chức đánh bạc; cho vay nặng lãi, uống rượu bia say...

Toàn quân triển khai đợt cao điểm phòng, chống tội phạm
Ảnh minh họa / qdnd.vn 

Các cơ quan, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực đóng quân; kiểm soát chặt chẽ vật tư, nguyên liệu, vật chất, hàng hóa đầu vào, không để hàng giả, hàng kém chất lượng xâm nhập. Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống tội phạm; thực hiện tốt thi đua, khen thưởng trong công tác này... Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đơn vị tăng cường lực lượng, phương tiện, biện pháp trong quản lý, bảo vệ biên giới; tập trung điều tra, xác minh, xác lập chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh triệt phá các tổ chức, đường dây tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán người... Bộ tư lệnh Cảnh sát biển chỉ đạo lực lượng trinh sát và phòng, chống ma túy triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám nắm địa bàn, quản lý chặt chẽ diễn biến tình hình, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển và phối hợp, hợp tác quốc tế, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trên biển. Các cơ quan tiến hành tố tụng, Thanh tra Bộ Quốc phòng tập trung thực hiện tốt các công việc theo chức năng, nhiệm vụ để góp phần phòng, chống hiệu quả tội phạm và vi phạm pháp luật...


Tuấn Nam/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/toan-quan-trien-khai-dot-cao-diem-phong-chong-toi-pham-710835

  • Từ khóa