Bộ CHQS 12 tỉnh, thành phố tích cực đổi mới, triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động thi đua

Thứ 3, 15.11.2022 | 15:01:19
883 lượt xem

Sáng 15-11, tại Hậu Giang, Bộ CHQS 12 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 9 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022.

Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 chủ trì hội nghị.

Với tinh thần “Chủ động phối hợp, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực bứt phá”, năm 2022, các đơn vị trong cụm thi đua đã tích cực đổi mới, triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động thi đua, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19 để triển khai các mặt công tác; gắn kết chặt chẽ với thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành trong và ngoài Quân đội…; từ đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực, sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ.

Bộ CHQS 12 tỉnh, thành phố tích cực đổi mới, triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động thi đua

 Quang cảnh hội nghị tổng kết.

Các đơn vị đã linh hoạt, vận dụng nhiều giải pháp trong quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền; tổ chức tốt Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; tổng kết các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu 9 đúng quy định.

Đặc biệt, công tác dân vận gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Xây dựng đơn vị dân vận tốt” được triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả thiết thực. Năm qua, các đơn vị đã tích cực tìm kiếm, quy tập được 434 bộ hài cốt liệt sĩ ở Campuchia và trong nước; nhận đỡ đầu hơn 200 trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19; hiến 1.250 đơn vị máu; trồng hơn 20.000 cây xanh; vận động tặng 1.050 suất quà, hỗ trợ, xây tặng 27 căn nhà; huy động trên 17.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ các địa phương trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Bộ CHQS 12 tỉnh, thành phố còn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, duy trì các hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu; có 503 em trúng tuyển tuyển sinh quân sự.

Công tác bảo đảm hậu cần, gắn với Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả tích cực. Tận dụng tối đa diện tích đất, không gian, các đơn vị đã khai thác hiệu quả nguồn nhân lực đẩy mạnh tăng gia sản xuất đạt doanh thu đạt gần 59 tỷ đồng; kịp thời, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Bộ CHQS 12 tỉnh, thành phố tích cực đổi mới, triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động thi đua

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết. 

Phương hướng, mục tiêu mà các đơn vị trong cụm thi đua 12 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 9 thực hiện trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức Phong trào Thi đua Quyết thắng. Quan tâm làm tốt công tác kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua ở từng cấp bảo đảm chặt chẽ, có nền nếp; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, che giấu khuyết điểm, báo cáo sai sự thật, không kịp thời. Đẩy mạnh xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng; đẩy nhanh tiến độ giải quyết khen thưởng trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo; tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang các tỉnh, thành phố giai đoạn 2018-2023…


QUANG ĐỨC - HỮU ĐẶNG/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-chqs-12-tinh-thanh-pho-tich-cuc-doi-moi-trien-khai-dong-bo-toan-dien-cac-hoat-dong-thi-dua-711052

  • Từ khóa