Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hữu Lũng thực hiện hiệu quả phong trào thi đua tăng gia sản xuất

Thứ 4, 16.11.2022 | 15:02:32
877 lượt xem

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Hữu Lũng đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi. Qua đó, góp phần bảo đảm công tác hậu cần cho thực hiện các nhiệm vụ.

Thượng tá Vũ Ngọc Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện Hữu Lũng cho biết: Hằng năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 623-NQ/QUTW ngày 29/10/2012 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục và phát động phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” đến toàn thể lực lượng. Qua đó, kích lệ, động viên tinh thần cán bộ, nhân viên tích cực ra sức thi đua lao động tăng gia sản suất, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn đơn vị.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Hữu Lũng chăm sóc vườn rau

Hiện nay, khu vực tăng gia sản xuất của đơn vị rộng 3.000 m2, với hệ thống vườn, giàn, chuồng trại đều được quy hoạch, mở rộng theo hướng tập trung, sản xuất theo hệ thống liên hoàn, kết hợp chăn nuôi với trồng rau. Trong đó, diện tích đất trồng rau 250 m2, diện tích vườn gia vị 30 m2, diện tích cây ăn quả 2.370 m2, diện tích giàn 120 m2, diện tích vườn thuốc nam 80 m2, diện tích chuồng trại 150 m2. Các vườn rau đều được trồng xen canh gối vụ, phong phú đủ các chủng loại, có cắm biển bảng tên từng bộ phận phụ trách trồng, chăm sóc, thể hiện tính thống nhất, đồng bộ của quân đội.

Để có được hệ thống tăng gia sản xuất ổn định như ngày nay, đơn vị đã tổ chức quy hoạch, sau những giờ học tập, huấn luyện, cán bộ, nhân viên lại đóng góp công sức, bắt tay vào cải tạo hệ thống vườn, giàn, chuồng trại chăn nuôi.

Hằng năm, đơn vị duy trì chăn nuôi lợn thịt 15 – 20 con, gà thịt  150 – 200 con. Từ thực hiện hiệu quả phong trào thi đua tăng gia sản xuất, từ năm 2012 đến nay, mỗi năm đơn vị đã thu hoạch được từ 4,5 đến 5 tấn rau xanh, củ quả các loại; từ 5 đến 5,5 tạ lợn và từ 3 đến 4 tạ gia cầm; tổng giá trị thu từ tăng gia sản xuất đạt từ 80 triệu đến 100 triệu đồng/năm. Tính bình quân đầu người đạt  2,5-3 triệu đồng/người/năm, vượt chỉ tiêu kế hoạch từ 1 đến 1,5 triệu đồng/người/năm. Hiệu quả công tác tăng gia, chăn nuôi đã góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn, đơn vị đã trích từ quỹ chi ăn thêm vào bữa ăn cho các ngày lễ, tết cho bộ đội đạt 120 nghìn đồng/người/ngày.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần tích cực chủ động khai thác nguồn lương thực phẩm hợp lý, duy trì bữa ăn có 4 -5 món ăn, trong đó, có 2 – 3 món giàu dinh dưỡng, chế biến cải tiến món ăn hợp khẩu vị, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm cho bộ đội ăn hết tiêu chuẩn. Trung tá Ngô Đức Hải, Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật Ban CHQS huyện Hữu Lũng cho biết: Hằng tuần, đơn vị tổ chức xây dựng thực đơn theo từng ngày, ăn theo định xuất, duy trì thực hiện tốt các quy định nhà ăn, nhà bếp bảo đảm cơm chín, nước sôi, đúng, đủ tiêu chuẩn định lượng. Đồng thời, đơn vị làm tốt công tác quản lý, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí; thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, quan tâm khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ, nhân viên, bảo đảm quân số khoẻ.

Hoạt động tăng gia không chỉ nâng cao chất lượng bữa ăn mà còn giúp cán bộ, chiến sỹ gần gũi, chia sẻ và gắn bó với nhau hơn qua lao động sản xuất. Từ những kết quả thực hiện phong trào thi đua tăng gia sản xuất, năm 2022, Ban CHQS huyện Hữu Lũng đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 623 ngày 29/10/2012 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thời gian tới, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Hữu Lũng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua tăng gia sản xuất sâu rộng trong toàn đơn vị. Đồng thời, động viên cán bộ, nhân viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên bằng chính sự năng động, sáng tạo, bảo đảm công tác hậu cần, đáp ứng yêu cầu công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.


NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/540939-ban-chi-huy-quan-su-huyen-huu-lung-thuc-hien-hieu-qua-phong-trao-thi-dua-tang-gia-san-xuat.html


  • Từ khóa