Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tham quan chuyển đổi số công tác hậu cần quân đội

Thứ 4, 16.11.2022 | 15:02:29
1,037 lượt xem

Sáng 16-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tham quan chuyển đổi số công tác hậu cần quân đội. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự hội nghị có: Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; các đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các tổng cục, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại biểu chỉ huy ngành hậu cần toàn quân…

Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tham quan chuyển đổi số công tác hậu cần quân đội
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem phóng sự giới thiệu kết quả công tác phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Tổng cục Hậu cần và ngành hậu cần Quân đội những năm qua, đặc biệt là trong năm 2022. Tiếp đó, Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong công tác chuyển đổi số của tổng cục và các cục chuyên ngành được chọn làm trước; trao đổi những bài học kinh nghiệm của tổng cục rút ra trong quá trình triển khai thực hiện các bước chuyển đổi số và thông tin về một số định hướng, chủ trương lớn của Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần về chuyển đổi số công tác hậu cần trong thời gian tới.

Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tham quan chuyển đổi số công tác hậu cần quân đội
 Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu của Trung tướng Trần Duy Giang khẳng định, năm 2022, Tổng cục Hậu cần đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số, xác định các mục tiêu và đến nay cơ bản hoàn thành nội dung xây dựng chuyển đổi số của tổng cục. Tổng cục lấy ngành Quân y, Doanh trại, Xăng dầu làm trước để rút kinh nghiệm, năm 2023 sẽ tiếp tục triển khai đối với ngành Quân nhu và Vận tải. Riêng đối với ngành Quân y, năm nay tổng cục xác định công tác chuyển đổi số tập trung vào xây dựng quản lý số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên quân y toàn quân, các cơ sở phòng chống dịch của các trung tâm y học dự phòng và xây dựng phần mềm quản lý sức khỏe bộ đội, trước hết là sổ sức khỏe điện tử và phòng khám số tại Bệnh viện Quân y 354.

Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tham quan chuyển đổi số công tác hậu cần quân đội
 Trung tướng Trần Duy Giang nêu những kinh nghiệm và thông tin một số định hướng lớn trong chuyển đổi số công tác hậu cần quân đội thời gian tới.

Đối với ngành Doanh trại, trên cơ sở những phần mềm đang ứng dụng, sẽ tiếp tục tổ chức triển khai nâng cấp, hoàn thiện toàn bộ phần mềm quản lý cơ sở nhà đất, các cơ sở doanh trại toàn quân và phần mềm quản lý chất lượng sản phẩm doanh trại, doanh cụ. Đối với ngành Xăng dầu, công tác chuyển đổi số tập trung vào quản lý số lượng, chất lượng xăng dầu toàn quân, với mục tiêu chỉ cần cấp dưới cập nhật hằng ngày thì các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cơ quan chiến lược có thể ngồi tại vị trí trung tâm điều hành có thể kiểm tra được các số liệu cụ thể. Đồng thời, triển khai hệ thống camera an ninh phòng chống cháy nổ kết nối về Cục Xăng dầu và tổng cục để thường xuyên theo dõi giám sát hệ thống an ninh an toàn các kho xăng dầu, nhất là kho cấp chiến lược, chiến dịch, bảo đảm an toàn kho, bể, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên xăng dầu các cấp...

Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tham quan chuyển đổi số công tác hậu cần quân đội
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh và các đại biểu tham quan phòng điều hành chuyển đổi số của Tổng cục Hậu cần.

Qua hội nghị, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần cũng mong muốn lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quan tâm sâu sát hơn nữa, triển khai quyết liệt các biện pháp để cùng tổng cục thực hiện thắng lợi lộ trình chuyển đổi số công tác hậu cần đã xác định, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần trong tình hình mới.

Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tham quan chuyển đổi số công tác hậu cần quân đội

 Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trao đổi với các đại biểu tại khu trưng bày sản phẩm chuyển đổi số công tác hậu cần quân đội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục Hậu cần đã quyết tâm, nỗ lực trong thực hiện chuyển đổi số, xác định các mục tiêu, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết và triển khai hiệu quả, đến nay đã đạt được những kết quả bước đầu rất tích cực, đáng phấn khởi. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, chuyển đổi số hiện nay là xu thế của toàn cầu, được Chính phủ, các ban, bộ, ngành, địa phương triển khai rất quyết liệt, chính vì vậy, quân đội không thể đứng ngoài cuộc trong lĩnh vực này.

Tổng cục Hậu cần là đơn vị được Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng chọn làm điểm về công tác chuyển đổi số; mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là về nguồn nhân lực cán bộ, nhân viên công nghệ thông tin, nhưng Đảng ủy, chỉ huy tổng cục đã thể hiện sự quyết tâm cao độ, cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tiếp nối tinh thần đó, quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số, xây dựng kế hoạch, mục tiêu sát thực, cụ thể, đồng bộ.

Qua theo dõi những kết quả đạt được và một số khó khăn, vướng mắc mà Tổng cục Hậu cần gặp phải trong quá trình chuyển đổi số, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, nhất là Bộ tư lệnh 86, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Binh chủng Thông tin Liên lạc cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt, nhất là nền tảng, công nghệ để cùng tổng cục thực hiện thành công kế hoạch chuyển đổi số công tác hậu cần đã xác định; đồng thời, từ hội nghị tham quan, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần rút ra bài học kinh nghiệm, triển khai áp dụng hiệu quả vào công tác chuyển đổi số của đơn vị mình; quan tâm, tạo điều kiện để cơ quan, đơn vị hậu cần thực hiện thành công kế hoạch chuyển đổi số công tác hậu cần quân đội.


VĂN CHIỂN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-quoc-phong-to-chuc-hoi-nghi-tham-quan-chuyen-doi-so-cong-tac-hau-can-quan-doi-711170

  • Từ khóa