Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Chủ nhật, 22.01.2023 | 18:36:37
700 lượt xem

Sáng 22-1 (tức mồng Một Tết Quý Mão 2023), Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến, chúc Tết nguyên đán cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Dự hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các tổng cục và một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Hội nghị được được kết nối từ điểm cầu Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng tới 54 điểm cầu trong toàn quân.

Phát biểu khai mạc hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chúc các đồng chí đại biểu có mặt tại các điểm cầu, đồng thời gửi tới cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng toàn quân và lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ cả nước lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

   

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu khai mạc, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ toàn quân.   

Qua hệ thống truyền hình trực tuyến, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra, nắm tình hình trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức các hoạt động đón Tết của các cơ quan, đơn vị. Theo đó, thời gian qua, nhất là khi cả nước bước vào kỳ nghỉ Tết, toàn quân luôn duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình mọi mặt, cả trên thực địa và không gian mạng, xử trí linh hoạt, kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, mất an toàn. Các lực lượng được giao nhiệm vụ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới được tổ chức chặt chẽ, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Các kíp trực tại các sở chỉ huy và trên thực địa, nhất là khu vực biên giới, biển đảo được duy trì nghiêm. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, lực lượng làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và các tàu dân quân thường trực trên biển thực hiện tốt nhiệm vụ canh trực sẵn sàng chiến đấu, tích cực tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn; quan tâm chăm lo thiết thực các gia đình chính sách, người dân gặp khó khăn trên địa bàn.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
 Các đồng chí đại biểu dự hội nghị.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức cho bộ đội đón Tết chu đáo, bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn theo đúng quy định. Ngoài nhiệm vụ canh trực sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao theo tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao. Ngành hậu cần quân đội quan tâm, bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ hậu cần, đồng thời tích cực chuẩn bị chu đáo mọi mặt hậu cần đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới...

Đặc biệt, bước vào kỳ nghỉ Tết, trận địa tư tưởng toàn quân được xây dựng vững chắc, 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, lực lượng trực Tết có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trước và trong dịp Tết, các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chính sách và hậu phương quân đội; quan tâm chăm lo, giúp đỡ các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng kinh tế kém phát triển.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
 
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Quang cảnh hội nghị giao ban tại điểm cầu Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng. 

Ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của toàn quân đạt được trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và công tác tổ chức đón Tết Nguyên đán chu đáo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương mong rằng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết thống nhất cao, duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực, bảo đảm tuyệt đối an toàn để nhân dân đón Tết, thưởng xuân trọn vẹn.

Trực tiếp thăm hỏi, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại những nơi khó khăn, gian khổ, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhắc nhở cấp ủy, chỉ huy các cấp phải quan tâm, sau thời gian trực Tết bố trí công việc phù hợp để những đồng chí trực Tết có thời gian về với gia đình, nhất là những đồng chí làm nhiệm vụ trực Tết nhiều năm. Qua cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã dành tình cảm đặc biệt, thăm hỏi, chúc Tết gia đình các quân nhân, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ cả nước.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
 
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết kíp trực ban tác chiến tại Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định: Năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với kết quả cao hơn năm 2021. Bộ Quốc phòng thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử trí linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, đề án và hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; tham mưu tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới chặt chẽ, chất lượng. Toàn quân duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và trên không gian mạng. Các cấp chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến; tổ chức huấn luyện, đào tạo chặt chẽ, hiệu quả, tổ chức thành công các cuộc diễn tập; thực hiện tốt chủ đề “Năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng”; chủ động phương án, kịp thời điều động lực lượng, phương tiện giúp các địa phương phòng, chống hiệu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ được triển khai đồng bộ; hoàn thành tốt việc tổng kết các nghị quyết của Quân ủy Trung ương về huấn luyện, giáo dục-đào tạo, hậu cần, kỹ thuật, tài chính, khoa học quân sự, công nghiệp quốc phòng; thực hiện các mặt công tác cán bộ đúng quy trình, phù hợp với tổ chức biên chế mới. Các mặt công tác khác được triển khai nghiêm túc, đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, Bộ Quốc phòng đã tổ chức thành công Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, được dư luận quốc tế cũng như trong nước đánh giá cao…

Trong thời gian tới, nhất là những ngày Tết Nguyên đán, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Các cơ quan, đơn vị, nhất là các kíp trực tại sở chỉ huy và trên thực địa thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp trên xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chú trọng quản lý tư tưởng, kỷ luật, duy trì hiệu quả các chế độ, nền nếp, tổ chức các hoạt động vui chơi cho bộ đội trong dịp Tết thiết thực, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Chủ động xây dựng, rà soát, bổ sung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết, nhất là công tác giao-nhận chiến sĩ mới và công tác huấn luyện, đào tạo năm 2023 bảo đảm chặt chẽ, chu đáo, an toàn…

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
 
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Sáng cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu đã vào Lăng, dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Phân tích, dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước và nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần quyết liệt thực hiện trong năm 2023, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đối sách đúng đắn, kịp thời, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chiến lược, đề án, dự án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; tăng cường điều chỉnh, bố trí lực lượng phù hợp với tiến trình điều chỉnh tổ chức Quân đội; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng ở các bộ, ngành, địa phương và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước.

Các cơ quan, đơn vị, nhà trường tổ chức huấn luyện, đào tạo chặt chẽ, linh hoạt, đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp; đẩy mạnh xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống vi phạm pháp luật, kỷ luật; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng mong muốn cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng toàn quân và lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ cả nước tiếp tục phát huy phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ, bước vào năm mới Quý Mão 2023 bằng quyết tâm chính trị mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cao hơn năm trước, đúng như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân ủy Trung ương và Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022.

Kết thúc Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quân, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương dẫn đầu đoàn đại biểu quân đội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội. Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết kíp trực Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
 
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thăm, tặng quà, chúc Tết Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
 
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
 
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
 Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam thăm, chúc Tết Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội.


TIẾN ĐẠT-HIẾU HUY

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-nguyen-tan-cuong-chu-tri-giao-ban-truc-tuyen-toan-quan-chuc-tet-nguyen-dan-quy-mao-2023-717225

  • Từ khóa