Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm, chúc Tết Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Chủ nhật, 22.01.2023 | 18:36:34
1,020 lượt xem

Sáng 22-1 (mồng 1 Tết Quý Mão), Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng đoàn công tác của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đến thăm, chúc Tết Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm, chúc Tết Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp Trung tướng Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong không khí ấm áp, thân tình ngày đầu năm mới, Trung tướng Trịnh Văn Quyết trân trọng cảm ơn Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam trong thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân về quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị và các mặt công tác khác; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, hành động, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm, chúc Tết Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam
 Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đến thăm, chúc Tết Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết cũng đề nghị Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác SSCĐ và tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, SSCĐ; làm tốt công tác dân vận, chính sách, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, các đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn; nắm chắc tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, giữ vững sự ổn định, đoàn kết thống nhất; tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, giải trí, bảo đảm cho bộ đội đón xuân vui tươi, lành mạnh, thiết thực, an toàn, tiết kiệm.

* Cũng trong sáng 22-1, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đã đến thăm, chúc Tết một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam: Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm, chúc Tết Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam
  Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đến thăm, chúc Tết Tổng cục Hậu cần.
Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm, chúc Tết Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam
Trung tướng Trịnh Văn Quyết đến thăm, chúc Tết Tổng cục Kỹ thuật. 

Trung tướng Trịnh Văn Quyết bày tỏ sự vui mừng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Theo đó, trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, phát huy trí tuệ tập thể, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; tập trung giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có ý chí quyết tâm cao, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm, chúc Tết Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam
 Trung tướng Trịnh Văn Quyết trò chuyện, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Nhân dịp đầu Xuân mới Quý Mão 2023, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam gửi lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc và mong muốn các cơ quan, đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, đồng lòng tổ chức thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.


TRẦN ANH MINH

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-cuc-chinh-tri-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-tham-chuc-tet-bo-tong-tham-muu-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-717223

  • Từ khóa