Giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập

Chủ nhật, 05.02.2023 | 17:32:12
1,061 lượt xem

Ở các đơn vị thuộc Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 những ngày này, điều chúng tôi ấn tượng không chỉ bởi cảnh quan môi trường ngày càng khang trang, chính quy, sáng-xanh-sạch-đẹp, mà còn bởi bầu không khí đoàn kết, ấm tình đồng đội. Trong những ngôi nhà chung ấy, chỉ ít ngày nữa lại được đón các chiến sĩ mới (CSM) từ nhiều miền quê khác nhau về học tập, công tác.

Ngay sau những ngày đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, phấn khởi, khung cán bộ của Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 141 đang tích cực, khẩn trương, tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị đón nhận CSM. Đến thời điểm này, tất cả đã sẵn sàng đón CSM về đơn vị.

Thiếu tá Nghiêm Đình Phong, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 cho biết: “Để giúp CSM yên tâm công tác ngay từ ngày đầu, tuần đầu về đơn vị, chúng tôi đã làm tốt công tác chuẩn bị nơi ăn, ở, sinh hoạt cho các đồng chí. Bên cạnh đó, chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, mô hình, học cụ, thao trường, giáo án, bài giảng phục vụ huấn luyện CSM”.

Ở Tiểu đoàn 16, Sư đoàn 312, công tác chuẩn bị đón nhận CSM được Đảng ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Để CSM có ấn tượng trực quan về đơn vị sau khi nhập ngũ, đơn vị chủ động tổ chức làm mới hệ thống pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động, bồn hoa, cây cảnh, thảm cỏ và môi trường sống được quan tâm chăm sóc. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ khung huấn luyện CSM được thống nhất đầy đủ nội dung, phương pháp, cách thức huấn luyện bộ đội, luôn chuẩn mực về lễ tiết tác phong, văn hóa trong ứng xử, xưng hô, chào hỏi đúng điều lệnh để CSM học tập, noi theo.

Giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 16, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 tích cực làm đẹp cảnh quan môi trường, chuẩn bị đón chiến sĩ mới. 

Để hoàn thành nhiệm vụ đón nhận cũng như huấn luyện CSM, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 312 lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, kiện toàn tổ chức, biên chế cán bộ khung; chú trọng lựa chọn cán bộ có kinh nghiệm, trình độ, năng lực để quản lý, huấn luyện CSM. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác xây dựng chính quy, hệ thống doanh trại được xây dựng cơ bản, khang trang, kiên cố, bảo đảm sức khỏe cho CSM.

Từ nhiều tháng nay, các đơn vị trong toàn Sư đoàn huy động hàng nghìn ngày công đẩy mạnh tăng gia sản xuất nâng cao đời sống cho bộ đội. Đến nay, toàn Sư đoàn bảo đảm tự túc được 100% nhu cầu rau xanh, đậu phụ; hơn 80% thịt, trứng, cá cung cấp cho bếp ăn của các đơn vị.

Đại tá Trần Văn Bích, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 312, cho biết: “Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị làm tốt mọi công tác chuẩn bị huấn luyện CSM. Toàn Sư đoàn đã củng cố, tu sửa thao trường, bãi tập; làm mới các loại bia, bảng và mô hình phục vụ công tác huấn luyện. Đây là cơ sở, tiền đề để các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn triển khai, tổ chức thực hiện tốt công tác huấn luyện CSM năm 2023, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả ngay từ những tuần đầu, tháng đầu huấn luyện”.


Đào Ngọc Lâm/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/giup-chien-si-moi-nhanh-chong-hoa-nhap-718130

  • Từ khóa