Huấn luyện thực chất, chú trọng hiệu quả

Thứ 3, 07.03.2023 | 08:23:42
629 lượt xem

Một trong những thành tích nổi bật của Quân đoàn 4 năm 2022 là hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện (HL), sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật bảo đảm tuyệt đối an toàn, nhiều đơn vị đạt giỏi. Đây là kết quả của khâu đột phá nâng cao chất lượng HL bảo đảm thực chất, chú trọng hiệu quả, góp phần không nhỏ vào thành tích chung của Quân đoàn.

Coi trọng chất lượng, hiệp đồng chặt chẽ

Tình huống diễn tập của Trung đoàn 2 (Sư đoàn 9, Quân đoàn 4) tại Trường bắn Quốc gia Khu vực 3 diễn ra trong điều kiện địa hình khá hiểm trở. Các phân đội bố trí đội hình theo đúng ý đồ chiến thuật, phòng ngự liên hoàn, có chiều sâu, bảo vệ vững chắc mục tiêu đảm nhiệm.

Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ các phương án, nghiên cứu kỹ địa hình, địa vật và chỉ đạo làm công tác chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo, nhưng Thượng tá Lê Đình Huân, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 2 cùng lãnh đạo, chỉ huy trung đoàn vẫn kiểm tra lần cuối và nhắc nhở các phân đội. Khi tình huống thực hành đánh địch phát ra, các phân đội nhanh chóng triển khai đúng ý định, hiệp đồng tác chiến nhịp nhàng, thống nhất, xử trí tình huống chính xác, hiệu quả, đẩy lùi các đợt tiến công của "địch".

Huấn luyện thực chất, chú trọng hiệu quả
 Tư lệnh Quân đoàn 4 động viên chiến sĩ mới thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2023.

Kết thúc tình huống ban đầu, Thượng tá Lê Đình Huân chia sẻ: “Kết quả diễn tập đã phản ánh rõ phương châm HL thực chất, đồng bộ, chuyên sâu; đồng thời hiệp đồng chặt chẽ giữa các phân đội để tăng cường sức mạnh tổng hợp giành thắng lợi trong mọi tình huống”.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của trên, Trung đoàn 2 và các đơn vị thuộc Quân đoàn 4 đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ và công tác hiệp đồng phân đội, nhất là giữa bộ binh với các đơn vị hỏa lực, thông tin, tăng thiết giáp... Đây là nội dung quan trọng, đòi hỏi bộ đội không chỉ có kỹ năng thao tác cá nhân tốt theo chức trách mà còn phải biết nhiệm vụ của đồng đội để sẵn sàng hỗ trợ, thay thế khi cần thiết. Bởi vậy, quá trình HL, chỉ huy các đơn vị tích cực tổ chức hội thao, luyện tập tổng hợp để đánh giá kết quả thực chất và mức độ thuần thục hiệp đồng trong từng giai đoạn, nhiệm vụ. 

Theo Thượng tá Đặng Văn Dũng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 31 (Sư đoàn 309, Quân đoàn 4), HL thực chất bao gồm nhiều khâu, nhiều yếu tố, như: Chuẩn bị nội dung HL sát thực tiễn, cán bộ HL giàu kinh nghiệm, đánh giá đúng kết quả của cá nhân, tập thể; xác định đa dạng tình huống, thay đổi địa hình HL trong các điều kiện thời gian, không gian khác nhau để rèn bộ đội có kỹ năng thích ứng linh hoạt... Với quyết tâm HL thực chất, Đảng ủy trung đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề về công tác HL nói chung và HL chiến sĩ mới (CSM) nói riêng, lấy chất lượng làm trung tâm để tạo bước đột phá trong năm 2023.

Ở Lữ đoàn 434, với đặc điểm bộ đội pháo binh “Đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể”, lữ đoàn chỉ đạo tăng cường huấn luyện thể lực, luyện tập hành quân mang vác nặng, cự ly xa, cường độ cao; luyện tập cơ động ban đêm trên các loại địa hình và tổ chức hội thao từ cấp trung đội trở lên để rút kinh nghiệm ngay trên thao trường. Còn Lữ đoàn 550 tập trung đổi mới khâu kiểm tra, đánh giá kết quả từng khoa, mục kết hợp HL kỹ thuật cá nhân với hiệp đồng phân đội trong vượt sông, xây dựng công trình quân sự...

Đại tá Vũ Hoàng Anh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 550 cho rằng: “Chất lượng HL và kỹ năng hiệp đồng là yếu tố then chốt đối với bộ đội công binh. Do vậy, chúng tôi quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ lệnh HL của Tư lệnh Quân đoàn; biên soạn cẩm nang bỏ túi cho cán bộ các cấp nắm chắc yêu cầu, mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp HL để bảo đảm chất lượng ngay từ ngày đầu ra quân HL”.

Huấn luyện sát thực, hiệu quả

Bước vào HL năm 2023 được ít ngày, các chiến sĩ mới (CSM) Sư đoàn 9 đã thể hiện khí thế sôi nổi và ý chí quyết tâm cao. Mặc cho thời tiết nắng nóng, nhưng không khí HL của bộ đội trên thao trường vẫn diễn ra rất sổi nổi.

Huấn luyện thực chất, chú trọng hiệu quả
 Lãnh đạo Quân đoàn 4 kiểm tra vật chất huấn luyện tại Sư đoàn 7.

Thượng tá Nguyễn Quyết Thắng, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 9, cho biết: "Trước Tết Nguyên đán Quý Mão, Sư đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các cơ quan, đơn vị thực hiện song song nhiều nhiệm vụ, trong đó chủ động chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho nhiệm vụ HL năm 2023; tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ từ cấp tiểu đội đến cấp tiểu đoàn, đầu tư làm mới, củng cố các loại bia, bảng, mô hình, đồ dùng HL, thao trường bãi tập bảo đảm đồng bộ. Quá trình HL kỹ thuật, động tác cá nhân là để phục vụ chiến thuật; HL chiến thuật phải bố trí sát tình huống và thực tế chiến đấu, lấy hiệu quả làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Phát huy kết quả HL, SSCĐ đã đạt được, năm 2023, Quân đoàn 4 nhấn mạnh yêu cầu HL “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả”. Các đơn vị chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp HL, kiểm tra; bám sát “3 thực chất” (dạy thực chất, học thực chất và kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất). Qua đó, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị chủ lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Theo Đại tá Đỗ Văn Lực, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 4, đứng chân trên địa bàn có địa hình phức tạp, nhiệm vụ HL của Quân đoàn không những phải coi trọng chất lượng thực tế, có sức sơ động cao mà còn phải sát thực tiễn, phù hợp cách đánh, vũ khí trang bị hiện có và đối tượng tác chiến. Cho nên, ngay từ khi HL CSM, Bộ tư lệnh Quân đoàn chỉ đạo các đơn vị phải đặt ra yêu cầu cao để rèn luyện bộ đội toàn diện, thực sự, thực tế, triệt để tránh bệnh thành tích và buông lỏng chất lượng HL dẫn đến hệ lụy về sau.

Trên tinh thần “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, kết quả HL phụ thuộc rất lớn vào cán bộ trực tiếp lên lớp trên thao trường, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn xác định bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ là khâu then chốt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá đúng thực chất năng lực của từng cán bộ để tổ chức bồi dưỡng, phân công nhiệm vụ, chú trọng bồi dưỡng cán bộ cấp tiểu đội, trung đội và đại đội. Đối với những nội dung mới và khó, Quân đoàn lựa chọn và tổ chức tập huấn cho toàn đơn vị như: HL hỏa lực, kiểm tra “ba tiếng nổ” của CSM, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật ở các cấp...

Đại tá Lê Văn Hướng, Tư lệnh Quân đoàn 4 nhấn mạnh: Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 luôn quán triệt và nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa; quan điểm, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ nâng cao chất lượng HL theo tinh thần nghị quyết, chỉ thị của trên.

Quá trình tổ chức HL, các cơ quan, đơn vị luôn thực hiện tốt phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp, coi trọng chất lượng, hiệu quả và tính sát thực; kết hợp giữa kiểm tra theo kế hoạch với kiểm tra đột xuất để nắm thực chất kết quả, làm cơ sở rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng HL, SSCĐ trong toàn Quân đoàn, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.


YẾN LONG - LÊ CẦU

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/huan-luyen-thuc-chat-chu-trong-hieu-qua-720916

  • Từ khóa