Giữ vững bình yên ở huyện biên giới Tràng Định

Thứ 3, 07.03.2023 | 14:32:11
999 lượt xem

Huyện Tràng Định có đường biên giới quốc gia dài 51,078 km, với 127 cột mốc nằm trên địa bàn 4 xã biên giới gồm: Đào Viên, Tân Minh, Quốc Khánh và Đội Cấn. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Tràng Định, lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới đã phối hợp triển khai, thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Đồng chí Đặng Thị Kiều Vân, Bí thư Huyện ủy Tràng Định cho biết: Trên cơ sở quy chế phối hợp giữa Huyện ủy Tràng Định với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, hằng năm, cấp ủy, chính quyền huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả phong trào “dân vận khéo” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới; tuyên truyền, vận động người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia, phối hợp với bộ đội biên phòng trong quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã, lực lượng chức năng và người dân tham gia xây dựng đường lên kiểm tra cột mốc biên giới trên địa bàn xã Đội Cấn, huyện Tràng Định

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, cấp ủy, chính quyền các xã và các đồn biên phòng trên địa bàn đã phối hợp, phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tổ thông tin và truyền thông trong công tác tuyên truyền, vận động. Trong đó, xác định địa bàn trọng điểm để tập trung tuyên truyền với nhiều hình thức như: phổ biến tập trung, lồng ghép thông qua các cuộc họp thôn, sinh hoạt tổ chức, đoàn thể, phát tờ rơi, ký cam kết, thông qua hệ thống loa truyền thanh. Từ năm 2022 đến nay, các đơn vị đã phối hợp tổ chức được trên 120 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 5 nghìn lượt người; tuyên truyền lưu động trên cụm loa truyền thanh được trên 150 giờ; phát gần 1 nghìn tờ rơi, tờ gấp;… Nội dung tập trung tuyên truyền là chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Luật Biên giới quốc gia; Luật Biên phòng Việt Nam; 3 văn kiện pháp lý về quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc; phòng, chống tội phạm, không xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trung tá Đỗ Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pò Mã, huyện Tràng Định cho biết: Đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 21 km đường biên giới quốc gia và phụ trách địa bàn 2 xã Quốc Khánh, Đội Cấn. Hằng năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn và cấp ủy, chính quyền 2 xã phối hợp xây dựng và bàn hành quy chế, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo liên quan đến công tác biên phòng; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ nắm chắc tình hình địa bàn. Từ năm 2022 đến nay, đơn vị và 2 xã đã phối hợp tổ chức xây dựng được 6 đường bê tông lên kiểm tra cột mốc. Thời gian tới, đơn vị và 2 xã tiếp tục phối hợp xây dựng thêm 7 đường bê tông lên kiểm tra cột mốc, góp phần phục vụ công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Cùng với đó, các đồn biên phòng đóng trên địa bàn phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị ở cơ sở trong phối hợp thực hiện công tác quản lý, bảo vệ biên giới và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Các đồn biên phòng đã tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Qua đó, từ năm 2022 đến nay, các đồn biên phòng đã tổ chức kiểm tra, giám sát các khu vực trọng điểm được trên 220 buổi, với hơn 2.700 lượt cán bộ, chiến sĩ; phối hợp với các xã tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới được trên 50 lần, với hơn 700 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân và người dân tham gia.

Nổi bật, các đồn biên phòng đã phối hợp với các xã huy động cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, phụ nữ, đoàn thanh niên tổ chức đổ bê tông, làm được 14 đường nhánh lên kiểm tra cột mốc; tu sửa, phát quang đường tuần tra biên giới, đường thông tầm nhìn biên giới được trên 16 km. Quá trình thực hiện đảm bảo an toàn về mọi mặt, đúng quy định về quản lý biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc.


NÔNG ĐÌNH QUANG

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/566066-giu-vung-binh-yen-o-huyen-bien-gioi-trang-dinh.html

  • Từ khóa