Trung tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra, nắm tình hình công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn

Thứ 4, 15.03.2023 | 08:52:46
1,029 lượt xem

Ngày 14-3, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đến kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) tại Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Cùng tham gia buổi kiểm tra có các đồng chí: Trung tướng, PGS, TS Đỗ Viết Toản, Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; Thiếu tướng, TS Lê Văn Duy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra, nắm tình hình công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn
Đoàn công tác tham quan Phòng Hồ Chí Minh của Hệ 7, Trường Sĩ quan Lục quân 1.  

Theo báo cáo trung tâm tại buổi kiểm tra cho thấy: Trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục KHXH&NV nói riêng. Nội dung dạy học các môn KHXH&NV luôn bảo đảm tính khoa học, hiện đại đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo cho từng đối tượng; kịp thời, toàn diện bổ sung, cập nhật quan điểm, chủ trương mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp, những vấn đề mới về lý luận, thực tiễn trên các lĩnh vực kinh tế-chính trị, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, trong nước và quốc tế vào giảng dạy.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra, nắm tình hình công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn
 Trung tướng Trịnh Văn Quyết thăm hỏi, động viên học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Bên cạnh đó, Nhà trường cũng thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, hiệu quả các khâu, các bước trong quy trình dạy học, tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên; phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên ngày càng đạt hiệu quả cao; phương pháp học tập, nghiên cứu và kết quả thi, kiểm tra của học viên ngày càng có chuyển biến tiến bộ vững chắc.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra, nắm tình hình công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn
 Đoàn công tác tham quan, kiểm tra một giờ giảng dạy, học tập tại Trường Sĩ quan Lục quân 1.
Trung tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra, nắm tình hình công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn
  Đoàn công tác tham quan, kiểm tra một giờ giảng dạy, học tập tại Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Công tác nghiên cứu khoa học KHXH&NV cũng được Nhà trường triển khai, tiến hành có hiệu quả. Từ năm 2020 đến nay, Nhà trường tổ chức nghiên cứu, biên soạn hàng chục đề tài cấp trường, cấp ngành; biên soạn gần 1.800 bài giảng; có 370 bài viết đăng trên Tạp chí Khoa học quân sự Lục quân và các tạp chí khác, hơn 2.000 bài viết trên Website của Trường Sĩ quan Lục quân 1; tích cực, chủ động rà soát, thống kê thực trạng số lượng, chất lượng tài liệu, giáo trình, kịp thời bổ sung đảm bảo phục vụ tốt quá trình giảng dạy, học tập các môn KHXH&NV của giảng viên và học viên.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá cao Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã làm tốt công tác chuẩn bị cho việc kiểm tra, nắm bắt tình hình giáo dục KHXH&NV của Nhà trường diễn ra thuận lợi.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra, nắm tình hình công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn
Trung tướng Trịnh Văn Quyết trò chuyện cùng giảng viên, học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1. 

Trung tướng Trịnh Văn Quyết cũng đề nghị: Trong thời gian tới, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tiếp tục bổ sung, hoàn thiện những vấn đề mới về cả lý luận và thực tiễn, tạo nên sức hút cho công tác giảng dạy các môn KHXH&NV, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và sự phát triển của thực tiễn; đóng góp, đề xuất với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam những nội dung kiến thức mới cần đưa vào giảng dạy để nâng tầm chất lượng công tác giáo dục KHXH&NV; công tác giáo dục phải lấy người học làm trung tâm, kết hợp hài hòa giữa các giờ giảng chính với việc tổ chức các buổi hội thảo, nói chuyện chuyên đề.

Cùng với đó, Nhà trường cần tăng cường đào tạo cho học viên phương pháp học tập, làm việc khoa học theo hướng đề cao tính tổng hợp, khái quát kiến thức, phát triển tư duy lôgic, sáng tạo, vận dụng linh hoạt kiến thức vào những vấn đề thực tiễn, tình huống thực tế; giáo dục cho học viên có nhận thức rõ ràng, sâu sắc về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ sử dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, hiện đại, tạo ra môi trường học tập sáng tạo cho học viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục trong tình hình mới.


Trần Anh Minh/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trung-tuong-trinh-van-quyet-kiem-tra-nam-tinh-hinh-cong-tac-giao-duc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-721722

  • Từ khóa