Bắc Xa lan tỏa phong trào tham gia quản lý, bảo vệ biên giới

Thứ 6, 17.03.2023 | 08:32:14
799 lượt xem

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Bắc Xa, huyện Đình Lập đã quán triệt, triển khai thực hiện rộng khắp Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Qua đó, góp phần huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Xã Bắc Xa có 33,197 km đường biên giới quốc gia, với 40 cột mốc quốc giới. Toàn xã có 356 hộ, trên 1.500 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc: Nùng, Tày, Dao, Kinh, Sán Chỉ (dân tộc Nùng chiếm 98%), sinh sống ở 13 thôn, bản. Đồng chí Vi Thị Tôn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bắc Xa cho biết: Nhằm tạo sức lan tỏa phong trào, vào dịp ngày truyền thống của bộ đội biên phòng hằng năm (ngày 3/3), cấp ủy, chính quyền xã phối hợp với Đồn Biên phòng Bắc Xa tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân”. Ngày hội ôn lại lịch sử, truyền thống của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân của xã trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới qua các thời kỳ; đánh giá kết quả một năm thực hiện phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới và khen thưởng, trao tặng kỷ niệm chương vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc. Qua đây, phát huy vai trò, khích lệ tinh thần, trách nhiệm của các cấp, ngành, lực lượng chức năng và người dân tích cực tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông trao biểu trưng số tiền hỗ trợ cho Đồn Biên phòng Bắc Xa xây dựng đường lên kiểm tra cột mốc

Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nâng cao nhận thức, trách nhiệm người dân trong xây dựng và bảo vệ biên giới, cấp ủy, chính quyền xã và Đồn Biên phòng Bắc Xa đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Từ năm 2022 đến nay, các đơn vị đã phối hợp tổ chức tuyên truyền trên 20 buổi, phát 300 tờ rơi; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, loa di động hơn 30 lần tại 13/13 thôn, bản. Nội dung tuyên truyền là chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 3 văn kiện pháp lý về quản lý, bảo vệ biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Biên giới quốc gia; Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ… Qua đó, toàn xã duy trì, phát huy hiệu quả vai trò của 5 tập thể và 27 hộ dân phối hợp với bộ đội biên phòng tham gia tự quản đường biên, cột mốc; duy trì hoạt động 13 tổ tự quản an ninh trật tự thôn; 4 tổ tuần tra, kiểm soát địa bàn nhân dịp các ngày lễ, tết. Từ năm 2022 đến nay, người dân đã cung cấp 11 tin có giá trị cho lực lượng biên phòng, góp phần phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các hành vi vi phạm các quy định trên biên giới.

Trung tá Bùi Thành Trung, quyền Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bắc Xa cho biết: Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn luôn quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ trao đổi thông tin với cấp ủy, chính quyền xã Bắc Xa trong việc thống nhất nhận định tình hình, xử lý, giải quyết khi có vụ việc xảy ra. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Từ năm 2022 đến nay, Đồn Biên phòng Bắc Xa và chính quyền xã Bắc Xa đã phối hợp chỉ đạo các lực lượng chức năng, tổ chức kiểm tra, tuần tra khép kín biên giới trên 60 lần với hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân và người dân tham gia. Nổi bật, Đồn Biên phòng Bắc Xa và cấp ủy, chính quyền xã đã huy động mọi nguồn lực xã hội hóa làm được 21 đường nhánh lên kiểm tra cột mốc. Quá trình xây dựng, cán bộ, chiến sĩ, dân quân, đoàn viên thanh niên và bà con trên địa bàn đã tham gia hàng nghìn ngày công lao động với tổng trị giá các công trình hơn 1,2 tỷ đồng. Qua đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác, tuần tra biên giới, kiểm tra cột mốc, giám sát, giải quyết các vụ việc trên biên giới kịp thời, hiệu quả và tạo thuận lợi cho người dân trên địa bàn đi lại canh tác, phát triển sản xuất thuận tiện.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Bắc Xa và Đồn Biên phòng Bắc Xa tiếp tục đẩy mạnh phong trào tham gia bảo vệ biên giới, huy động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng các đường nhánh lên kiểm tra các cột mốc còn lại. Đây là những hoạt động hữu ích, góp phần quản lý, bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, mốc giới quốc gia, tạo thuận lợi cho người dân đi lại canh tác, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/567861-bac-xa-lan-toa-phong-trao-tham-gia-quan-ly-bao-ve-bien-gioi.html

  • Từ khóa