Các địa phương, đơn vị giao, nhận quân trang trọng, nhanh gọn, an toàn

Thứ 4, 12.02.2020 | 09:44:56
427 lượt xem

Sáng 11-2, hòa chung khí thế trong ngày hội tòng quân của cả nước, một số địa phương trên địa bàn các Quân khu 2, 3, 4, 5 và TP Hà Nội đã tổ chức lễ giao, nhân quân năm 2020 bảo đảm an toàn, chất lượng.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị đến dự và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ tại một số địa phương: Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ giao, nhận quân tại thị xã Duy Tiên (Hà Nam); Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự lễ giao, nhận quân tại huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi); Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự lễ giao, nhận quân tại huyện Thạch Thất (TP Hà Nội); Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đến dự lễ giao, nhận quân tại huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội); Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng dự và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng dự lễ giao, nhận quân tại huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng).

* Ngày 11-2, 4 tỉnh thuộc địa bàn Quân khu 2 là: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020 bảo đảm đủ 100% chỉ tiêu, nhanh gọn, an toàn. Trong không khí vui tươi, hơn 5.650 thanh niên có tuổi đời từ 18 đến 27; sức khỏe loại 1-2 đạt 71,15%, loại 3 đạt 29%; viết đơn tình nguyện nhập ngũ chiếm 33%; trình độ THCS 31,6%, THPT 65,02%, cao đẳng, đại học 0,43% và 24 đồng chí là đảng viên đã phấn khởi lên đường nhập ngũ với quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. (ĐÀO DUY TUẤN)

* Sáng 11-2, các địa phương trên địa bàn Quân khu 3 đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020. Do làm tốt công tác chuẩn bị nên các địa phương đã phối hợp với các đơn vị giao, nhận quân nhanh, gọn, đồng thời triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV hiệu quả. Năm 2020, chất lượng công dân nhập ngũ các địa phương trên địa bàn Quân khu 3 tương đối đồng đều và cao hơn những năm trước. Trong đó, sức khỏe loại 1, loại 2 trên 72%; trình độ THPT 65,2% (năm 2019 gần 6,5%); cao đẳng, đại học 9,2% (năm 2019 là 6,3%); con cán bộ 4,7%; đảng viên 0,23% (năm 2019 là 2,1%). Một số địa phương có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, như: Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng… (THANH SANG)

* Sáng 11-2, các địa phương thuộc tỉnh Hà Nam đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo lễ giao nhận quân tại thị xã Duy Tiên. Cùng dự có đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Thực hiện Luật NVQS, cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã Duy Tiên tiến hành đồng bộ các khâu, các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Toàn thị xã có 215 thanh niên nhập ngũ, trong đó 60,5% công dân đạt sức khỏe loại 1 và loại 2; trình độ đại học, cao đẳng  và trung cấp chuyên nghiệp đạt hơn 10%. (TIẾN ĐẠT)

* Sáng 11-2, 14 quận, huyện trên địa bàn TP Hải Phòng đồng loạt tổ chức ngày hội giao quân năm 2020 với tổng số 2.500 thanh niên nhập ngũ được bàn giao cho 9 đầu mối đơn vị trong toàn quân. Dự tại điểm giao quân huyện Vĩnh Bảo có đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cùng Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng. Đợt giao quân này, toàn thành phố đã phát lệnh nhập ngũ cho 2.625 thanh niên, đạt 105% so với chỉ tiêu. Trước ngày giao quân, các địa phương đã tổ chức tiếp xúc, tặng quà công dân nhập ngũ với tổng số tiền quà, tiền trợ cấp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn gần 6 tỷ đồng. (TỐNG TRỌNG)

* Sáng 11-2, các thanh niên ưu tú của tỉnh Thái Bình đã lên đường nhập ngũ về 19 đầu mối đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 3. Dự lễ giao quân tại TP Thái Bình có Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng. Năm 2020, toàn tỉnh Thái Bình đã phát lệnh gọi 2.800 thanh niên nhập ngũ, trong đó thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt gần 57,4%; thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp đạt gần 9,5%. Toàn tỉnh có 676 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. (THÀNH ĐÔ)            

* Sáng 11-2, toàn bộ 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020, bàn giao công dân cho 11 đầu mối nhận quân của Bộ Quốc phòng. Các đồng chí: Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đến các quận, huyện dự lễ, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân, các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân. Qua đó, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2020 bảo đảm tốt. Tỷ lệ thanh niên nhập ngũ sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 64,4%; trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 28,2%; viết đơn tình nguyện nhập ngũ đạt 35,45%... (DUY HỒNG-NGỌC HÂN-HÀ KHÁNH- TUẤN LINH).

Các địa phương, đơn vị giao, nhận quân trang trọng, nhanh gọn, an toàn

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng hoa, động viên thanh niên huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) trước lúc lên đường nhập ngũ. Ảnh: DUY HỒNG


* Sáng 11-2, 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Động viên thanh niên lên đường nhập ngũ tại huyện Yên Bình có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Với phương châm "Tuyển người nào chắc người đó", gắn tuyển quân với tạo nguồn cán bộ và nguồn quân nhân dự bị cho cơ sở, nên chất lượng giao quân năm 2020 được nâng lên với 100% công dân nhập ngũ có phẩm chất chính trị tốt; tuổi đời từ 18 đến 21 đạt hơn 85%; sức khỏe loại 1 và 2 trên 77%... (THANH NĂM)

* Sáng 11-2, tại tỉnh Quảng Ninh, tất cả 13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020. Năm nay, tỉnh Quảng Ninh có 1.900 công dân nhập ngũ, đảm bảo tốt các tiêu chuẩn đặt ra. Đặc biệt, có hơn 477 công dân nhập ngũ là người dân tộc thiểu số; 229 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Các địa phương đã mở 12 lớp nhận thức về Đảng cho 574 đoàn viên ưu tú nhằm tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ cho các đơn vị quân đội và địa phương sau này. (VĂN ĐẢM)

* Năm 2020, thanh niên nhập ngũ của tỉnh Nam Định được đánh giá đạt chất lượng tốt, trong đó sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt trên 75%, thanh niên là đồng bào Công giáo chiếm trên 21%, đặc biệt tỷ lệ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ cao; con cán bộ, đảng viên đạt trên 10%. Trước Tết Nguyên đán, các địa phương có nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Tổ chức diễn đàn "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc", tới tận nhà tặng quà 100% thanh niên nhập ngũ và tặng hơn 600 sổ tiết kiệm với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. (ĐỨC TRUNG, NGỌC HÀ)

* Tỉnh Ninh Bình: Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay tại 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh được nâng cao. Sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm 83,7%; thanh niên tuổi đời 18-21 chiếm 63,4%; trình độ THPT chiếm 63,5 %; trình độ cao đẳng, đại học chiếm 13,9%; tỷ lệ đảng viên đạt 1,6%. Các huyện, thành phố đã tổ chức được 8 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 427 thanh niên trước khi nhập ngũ... (HỒNG NAM)

* Đến 9 giờ sáng 11-2, các tỉnh: Thanh Hóa, Quảng Bình và Thừa Thiên-Huế (Quân khu 4) đã tổ chức xong lễ giao nhận quân năm 2020. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền; tiến hành quản lý, phúc tra, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; tổ chức khám tuyển chặt chẽ, công khai, minh bạch ở cơ sở nên chất lượng công dân nhập ngũ ở các địa phương đảm bảo tốt. Trong đó, thanh niên sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm hơn 60%; trình độ đại học, cao đẳng chiếm hơn 4% (trong đó Thừa Thiên-Huế chiếm 6,7%). Trước ngày thanh niên lên đường nhập ngũ, các địa phương đều tổ chức nhiều hoạt động như tọa đàm, gặp mặt, giao lưu văn hóa văn nghệ; thăm hỏi, tặng quà thanh niên nhập ngũ... Trước lễ giao, nhận quân, 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được các địa phương tổ chức kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt nhằm kiểm soát, phòng tránh dịch bệnh nCoV lây nhiễm vào các đơn vị quân đội. (LÊ ANH TẦN)

* Phòng Quân lực, Bộ Tham mưu Quân khu 5 cho biết: Lễ giao, nhận quân năm 2020 của các địa phương trên địa bàn Quân khu 5 diễn ra trong 2 ngày (10 và 11-2). Đến sáng 11-2, các địa phương trên toàn quân khu đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Năm nay, Quân khu 5 có 124 quận, huyện thuộc 11 tỉnh, thành phố tiến hành giao quân cho các đầu mối đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5. Trong đó, các huyện, thành phố trên địa bàn các tỉnh: Kon Tum, Bình Định, Đắc Nông, Ninh Thuận đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020 vào ngày 11-2. Với việc gắn tuyển quân với tạo nguồn xây dựng lực lượng dự bị động viên và nguồn cán bộ cho vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, nhìn chung, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay được nâng cao, trong đó tỷ lệ thanh niên tuổi đời 18-22 chiếm 91,07%; trình độ văn hóa THPT chiếm 47,6% (tăng 8,2% so với năm 2019); trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 9,1% (tăng 0,77% so với năm 2019); tỷ lệ đảng viên đạt 0,28%; cán bộ, công nhân viên chức nhà nước đạt 0,25%. Công tác giao, nhận quân tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn quân khu đều diễn ra trang nghiêm, chặt chẽ, nhanh gọn. 

Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-dia-phuong-don-vi-giao-nhan-quan-trang-trong-nhanh-gon-an-toan-609801

  • Từ khóa