Dân quân xã Tân Thanh tích cực làm dân vận

Thứ 4, 19.02.2020 | 15:03:52
634 lượt xem

Tân Thanh là xã biên giới của huyện Văn Lãng, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã đã thực hiện tốt đề án xây dựng lực lượng dân quân (LLDQ) vững mạnh, rộng khắp. Đồng thời thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn.

Hiện nay, LLDQ xã Tân Thanh được xây dựng đạt 2,5% so với dân số xã với đủ các thành phần binh chủng theo đúng Luật Dân quân tự vệ (DQTV). Hằng năm, thực hiện Chỉ thị 773/2001/CT-QP của Bộ Quốc phòng về “Đẩy mạnh công tác dân vận của DQTV trong tình hình mới”, cơ quan quân sự xã chủ động phối hợp với các ban,  đoàn thể cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã lãnh đạo, chỉ đạo LLDQ làm công tác dân vận. Đồng chí Hứa Văn Thịnh, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Thanh cho biết: Tại lễ ra quân huấn luyện hằng năm, cơ quan quân sự phát động phong trào thi đua huấn luyện giỏi, kết hợp làm công tác dân vận trong LLDQ; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”; qua đó, xây dựng ý chí quyết tâm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Dân quân xã Tân Thanh tham gia phát quang đường tuần tra biên giới

Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị, căn cứ vào từng thời điểm, tình hình cụ thể, cơ quan quân sự xã tổ chức cho LLDQ làm công tác dân vận. Quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm công tác dân vận cho LLDQ, nhất là những kinh nghiệm cụ thể trong tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp ở địa phương, giải quyết các mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Đơn vị thường xuyên chú trọng giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Năm 2019, LLDQ xã đã phối hợp với các lực lượng tuần tra địa bàn, biên giới được trên 40 lần, hơn 200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đồng thời, LLDQ xã đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa kênh mương nội đồng, xây dựng nông thôn mới, phòng chống cháy rừng… LLDQ xã đã đóng góp 400 công, làm được 135 m đường giao thông, lắp điện thắp sáng đường thôn kiểu mẫu, chữa cháy 1,5 ha rừng, phát quang, quét dọn vệ sinh môi trường, nạo vét 2 km kênh mương thủy lợi… Ông Hoàng Văn Pao, xã Tân Thanh cho biết: Ngày 4/12/2019, tại địa điểm mốc 1081 thuộc xã Tân Thanh giáp xã Thanh Long xảy ra cháy cỏ gianh, cây tự nhiên khoảng 1,5 ha và lan sang rừng thông của gia đình tôi; LLDQ xã Tân Thanh đã nhanh chóng cùng với các lực lượng chức năng tham gia chữa cháy, nhờ đó, giảm thiểu thiệt hại cho gia đình.

Điểm nổi bật, trong đợt huấn luyện, LLDQ xã đã tổ chức làm công tác dân vận vào ngày nghỉ, huy động 24 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân thôn Nà Tồng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, làm được 25 m kè bờ đường hoa và tường rào dài 50 m, góp phần vào xây dựng nông thôn mới. Chiến sĩ Nông Văn Thức chia sẻ: Đi dã ngoại giúp dân, chúng tôi cảm thấy tự hào, phấn khởi, anh em động viên nhau phát huy trách nhiệm làm dân vận đạt kết quả cao nhất, hoàn thành mỗi phần việc giúp dân.

Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, trước tình hình dịch bệnh viêm đường hấp cấp do chủng mới của virus Corona đang có nhiều diễn biến phức tạp, LLDQ xã đã tích cực phối hợp, tham gia cùng bộ đội biên phòng chốt chặn tại 3 điểm trên biên giới ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh. Thiếu tá Đào Công Ngọc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Thanh cho biết: Bằng những việc làm thiết thực, LLDQ xã Tân Thanh đã để lại hình ảnh tốt đẹp trong nhân dân, qua đó, tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

http://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/271274-dan-quan-xa-tan-thanh-tich-cuc-lam-dan-van.html

  • Từ khóa