Huấn luyện nghiêm túc, chất lượng ngay từ ngày đầu

Thứ 2, 02.03.2020 | 11:20:21
816 lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, toàn quân không tổ chức lễ ra quân huấn luyện mà giao các đơn vị quán triệt chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng, mệnh lệnh huấn luyện, SSCĐ đến từng cán bộ, chiến sĩ (CB, CS).

Ngay ngày đầu tiên của năm huấn luyện 2020, các đơn vị đã triển khai nhiệm vụ huấn luyện với tinh thần nghiêm túc, phấn đấu bảo đảm chất lượng cao nhất ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu...

Quán triệt sâu kỹ nhiệm vụ huấn luyện

Năm nay, toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo"; chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng; xác định huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong thời bình; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho đội ngũ CB, CS có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở tổ chức, quản lý điều hành huấn luyện chặt chẽ, toàn diện; bảo đảm tiến độ, nội dung, thời gian cho các đối tượng; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; giáo dục-đào tạo với huấn luyện chiến đấu… Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tập trung huấn luyện làm chủ khai thác vũ khí, trang bị hiện có và làm chủ vũ khí, trang bị mới; tổ chức bắn các bài bắn với các loại vũ khí có trong biên chế; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động và huấn luyện theo nhiệm vụ, sát với phương án tác chiến…

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, toàn quân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu không tổ chức lễ ra quân huấn luyện ở các cấp. Tuy nhiên, các chỉ lệnh, mệnh lệnh, hướng dẫn công tác huấn luyện, SSCĐ vẫn được quán triệt sâu kỹ tới 100% CB, CS. Theo ghi nhận của chúng tôi tại một số đơn vị, như: Lữ đoàn 405, Lữ đoàn 214, Sư đoàn 395 (Quân khu 3); Trung đoàn 101, Trung đoàn 95 và Lữ đoàn Pháo binh 164 (Quân đoàn 2); Lữ đoàn 45 (Binh chủng Pháo binh)… trên cơ sở các nội dung đã được thống nhất trong tập huấn quân sự toàn quân năm 2020, các đơn vị đều nhanh chóng triển khai tổ chức tập huấn ở cấp mình; làm tốt mọi công tác chuẩn bị huấn luyện từ đội ngũ cán bộ đến hệ thống thao trường và cơ sở vật chất để bước vào huấn luyện với quyết tâm giành kết quả cao nhất.

Huấn luyện nghiêm túc, chất lượng ngay từ ngày đầu
Chiến sĩ Trung đội 4, Đại đội 805, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Pháo binh 45 huấn luyện bắn súng tiểu liên AK bài 1.

Nghiêm túc ngay từ ngày đầu

Đến Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội), cùng các đồng chí chỉ huy trung đoàn đi kiểm tra đơn vị, chúng tôi thực sự ấn tượng với không khí luyện tập sôi động của bộ đội trên bãi tập. Thượng tá Lê Khắc Phong, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 692 cho biết: "Năm nay, trung đoàn tiếp nhận huấn luyện hơn 1.420 chiến sĩ mới (CSM) thuộc các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Bắc Giang. CSM về đơn vị sau khi ổn định biên chế tổ chức, kiểm tra sức khỏe đã bước vào huấn luyện từ ngày 24-2. Để bộ đội nhanh chóng hòa nhập, bảo đảm chất lượng huấn luyện ngay từ ngày đầu, trước đó, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, từ tập huấn cán bộ đến củng cố thao trường, bãi tập, cơ sở vật chất huấn luyện...". Tại khu vực huấn luyện điều lệnh của Tiểu đoàn 6, Trung úy Nguyễn Anh Duy, Trung đội trưởng Trung đội 8, Đại đội 10, duy trì bộ đội huấn luyện nội dung điều lệnh đội ngũ tay không. Duy Anh cho biết: "Ngay từ buổi huấn luyện đầu tiên, chúng tôi luôn chú trọng sử dụng phương pháp chia nhỏ tập nhiều để kiểm tra và rèn luyện bộ đội. Từ phương pháp này giúp cán bộ huấn luyện nắm và phân loại khả năng của từng chiến sĩ, làm cơ sở để ghép đôi bạn, chia tổ nhóm học tập".

Đến Lữ đoàn 45, Binh chủng Pháo binh, chúng tôi cũng được chứng kiến không khí huấn luyện khẩn trương. Tại khu vực thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh của lữ đoàn, các chiến sĩ trẻ Trung đội 4, Đại đội 805, Tiểu đoàn 2 miệt mài huấn luyện nội dung bắn súng tiểu liên AK bài 1. Chiến sĩ Đỗ Văn Đạt chia sẻ: “Đây là nội dung khó, tuy nhiên được sự hướng dẫn, chỉ bảo của cán bộ các cấp, cùng với sự cố gắng của bản thân, tôi tin mình sẽ có được kết quả tốt…”. Thiếu úy Nguyễn Thế Hưng, Trung đội trưởng Trung đội 4 nêu kinh nghiệm: “Trong huấn luyện chiến sĩ, chúng tôi tuân thủ đúng quy định, thứ tự các bước, nguyên tắc huấn luyện một bài kỹ thuật chiến đấu bộ binh, không đốt cháy giai đoạn. Cùng với đó cũng cần có những cách thức để bộ đội hiểu nhanh và chính xác về đường ngắm cơ bản, đường ngắm đúng, làm cơ sở để luyện tập thực tế…".

Cùng khí thế sôi nổi ra quân huấn luyện của các đơn vị trong LLVT Quân khu 7, sáng sớm 1-3, chúng tôi có mặt tại Sư đoàn 5. Từ các phân đội, từng hàng quân trang phục chính quy, mang theo đầy đủ vật chất, bia, bảng hối hả nối nhau tỏa ra bãi tập. Nét mặt CB, CS ai cũng hân hoan, ánh lên niềm vinh dự, tự hào, tinh thần quyết tâm huấn luyện giỏi. Chúng tôi theo chân CB, CS Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4 ra bãi tập. Đại úy Nguyễn Văn Hoài, Đại đội trưởng Đại đội 1 lên lớp giới thiệu đề mục: "Điều lệnh đội ngũ tay không đi đều đứng lại, đổi chân trong khi đi". Khẩu lệnh người cán bộ vang lên mạch lạc, từng động tác được thực hiện dứt khoát, làm không khí bãi tập thật khí thế. Tại các điểm tập, CSM sôi nổi bước vào luyện tập. Cán bộ các cấp đều hướng dẫn tập theo các bước, từng cử động đến tập tổng hợp, từ tập chậm đến nhanh dần. Sự gần gũi, tận tình của đội ngũ cán bộ giúp chiến sĩ tự tin hơn trong luyện tập. 

Theo Thượng tá Lê Xuân Bình, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5: Mục tiêu của sư đoàn là đạt đơn vị huấn luyện giỏi năm 2020, giành kết quả cao ngay từ ngày đầu, tuần đầu. Theo đó, Đảng ủy sư đoàn có nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, xây dựng kế hoạch sát thực. Sư đoàn đã tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ, bảo đảm huấn luyện theo phân cấp và làm tốt công tác chuẩn bị; 100% CB, CS có nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; chấp hành kỷ luật nghiêm nhất, an toàn mọi hoạt động. Sư đoàn chú ý chỉ đạo các đơn vị tổ chức hoạt động cổ động thao trường, vui chơi giải trí ngày nghỉ, giờ nghỉ, giáo dục truyền thống, nhiệm vụ, tạo khí thế vui tươi phấn khởi, động viên CB, CS đoàn kết thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Trong ngày huấn luyện đầu tiên năm 2020, các đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân tổ chức quán triệt nhiệm vụ huấn luyện theo từng tàu, nhấn mạnh chỉ tiêu, biện pháp thực hiện, xây dựng ý chí quyết tâm cho bộ đội. Trước đó, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị vật chất, trang bị; tập huấn cán bộ các cấp và hội thao sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện… Năm nay, các đơn vị tiếp tục bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo làm trung tâm, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; huấn luyện sát phương án, sát tình huống; tăng cường huấn luyện, rèn luyện thể lực, sức dẻo dai cho bộ đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ... 

Bài và ảnh: DUY ĐÔNG - DUY HIỂN/qdnd.vn\

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/huan-luyen-nghiem-tuc-chat-luong-ngay-tu-ngay-dau-611238


  • Từ khóa