Thái Lan hướng tới khách nhà giàu sau Covid-19

Thứ 7, 02.05.2020 | 14:40:04
513 lượt xem

Xứ sở chùa vàng đang hướng tới nhóm khách nhà giàu, có khả năng chi tiêu "mạnh tay" khi du lịch

Lệnh cấm du khách quốc tế tới Thái Lan nhằm ngăn chặn sự lây lan của nCoV vẫn còn hiệu lực cho đến cuối tháng 5, tuy nhiên chính quyền nước này đã bắt đầu lên các phương án để khởi động lại ngành du lịch.  

            Lượng khách sụt giảm nghiêm trọng vì Covid-19 khiến nhiều điểm vui chơi, giải trí của Thái Lan thất thu. Những con voi trên khắp đất nước đang phải đối mặt với nạn đói vì chủ không còn tiền để mua thức ăn cho chúng. Ảnh: Reuters.

Lượng khách sụt giảm nghiêm trọng vì Covid-19 khiến nhiều điểm vui chơi, giải trí của Thái Lan thất thu. Những con voi trên khắp đất nước đang phải đối mặt với nạn đói vì chủ không còn tiền để mua thức ăn cho chúng. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Du lịch Phiphat Ratchakitprakarn cho biết họ đang tìm cách "thu hút một nhóm du khách cụ thể, đến thăm các khu vực được chính phủ chọn lựa". Các đảo có thể nằm trong danh sách đón khách là Koh Samui, Koh Phangan...

Lý do đưa khách tới đảo nhỏ là những nơi này dễ giám sát đi lại của hành khách hơn. Điều đó có nghĩa là khách du lịch có thể được kiểm tra toàn diện, nhằm ngăn ngừa sự lây lan của nCoV. 

Đối tượng ưu tiên có thể là những người có khả năng tài chính mạnh, đủ tiền chi trả cho các chuyến đi dài và sang trọng hơn đến quốc gia này. Tổng cục Du lịch (TAT) cho biết họ đang quảng cáo hướng du khách tới các kỳ nghỉ dài, chi tiêu nhiều hơn và thường ở tại các khu nghỉ dưỡng 4-5 sao, thay vì kỳ nghỉ giá rẻ như trước. Nguyên nhân của động thái này là "sự bùng phát của dịch bệnh khiến du lịch Thái Lan chuyển trọng tâm sang chất lượng khách du lịch, hơn là số lượng".

Thái Lan hiện vẫn nằm dưới lệnh giới nghiêm toàn quốc trong khoảng thời gian từ 22h đến 4h hôm sau, cho đến khi tình trạng khẩn cấp kết thúc vào ngày 31/5.  Nước này hiện có hơn 2.950 ca nhiễm nCoV và ít nhất 54 ca tử vong. Bangkok có hơn 1.600 ca lây nhiễm, cao nhất trên toàn quốc. Phuket đứng thứ hai với 214 ca nhiễm.  


Anh Minh/vnexpress.net

https://vnexpress.net/thai-lan-huong-toi-khach-nha-giau-sau-covid-19-4092693.html

  • Từ khóa