24h ăn chơi khắp Lạng Sơn

Thứ 3, 01.12.2020 | 14:09:36
2,526 lượt xem

Nếu chỉ có 1 ngày ở Lạng Sơn, bạn hãy ghé thăm những địa điểm đặc trưng như Ải Chi Lăng, núi Phai Vệ, cửa khẩu Hữu Nghị...

Nằm ở phía Đông Bắc, Lạng Sơn là một trong những tỉnh địa đầu của Tổ quốc. Nơi đây sở hữu 2 cửa khẩu quốc tế, nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh cùng nét văn hóa, ẩm thực độc đáo. Dưới đây là gợi ý lịch trình 1 ngày bạn có thể tham khảo cho chuyến đi Lạng Sơn sắp tới.

Ải Chi Lăng

Ải Chi Lăng là thung lũng hẹp hình bầu dục, xung quanh là núi cao, có sông Thương chảy qua. Chiều dài của Ải gần 20 km, nơi rộng nhất khoảng 3 km. Đây từng là nơi diễn ra những trận chiến ác liệt của dân tộc ta với quân xâm lược phương Bắc trong quá khứ.


Ai-Chi-Lang-4-6735-1602592815.jpg
Ai-CHi-Lang-9428-1602592816.jpg
Ai-Chi-Lang-5-2574-1602592816.jpg



Ai-Chi-Lang-1491-1602592816.jpg
Nui-Mat-Quy-9124-1602592816.jpg


Trong các ngọn núi, có thể kể đến núi Mặt Quỷ cách cửa Ải Chi Lăng ngày nay chừng 100 m. Núi được đặt tên như vậy vì trên vách núi có một hình dáng khuôn mặt được người dân cho rằng giống mặt quỷ. Thú vị là người dân nơi đây không coi núi là biểu tượng của cái ác, mà núi như một vị thần hộ mệnh, bảo vệ cho cuộc sống bình yên của dân làng.

Đến thăm Ải Chi Lăng, du khách có thể đăng ký nghe thuyết minh viên của Nhà trưng bày chiến thắng Chi Lăng kể về lịch sử, lòng quả cảm của dân tộc Việt Nam trong suốt mấy nghìn năm dựng và giữ nước.

Tại đây còn có đặc sản na được nhiều người ưa chuộng. Mùa na từ tháng 7 đến hết tháng 9. Bạn có thể tham quan vườn na để xem từng gánh na được bà con hái trên núi, đưa xuống đất thông qua hệ thống ròng rọc tự chế khá thú vị. Giống na Chi Lăng thích nghi tốt trên đất núi đá, cho vị ngọt sắc, thịt dai, khác so với na được trồng ở nơi khác.

Cửa khẩu Hữu Nghị

Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cách thành phố Lạng Sơn 17 km về phía Bắc. Đây là cửa khẩu nằm trên biên giới Việt Nam – Trung Quốc, điểm nối tuyến đường cao tốc Nam Ninh – Hà Nội, là cầu nối quan trọng trong phát triển quan hệ kinh tế giữa 2 nước.

Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, phía Việt Nam đã cắm cột mốc 1116 và phía Trung Quốc cắm cột mốc 1117. Du khách đến đây sẽ được nghe thuyết minh về ý nghĩa cột mốc này.

Vào thời điểm không có dịch bệnh, du khách có thể đăng ký làm giấy thông hành để "xuất ngoại". Từ cửa khẩu, bắt taxi di chuyển vào thị trấn Bằng Tường (Trung Quốc) cách khoảng 15 km để tham quan, ăn uống.

Thành Nhà Mạc - Núi Tô Thị

Thành nhà Mạc dựa vào núi nàng Tô Thị. Đây là một căn cứ quân sự quan trọng được xây dựng vào những năm cuối thế kỷ XVI đến giữa thế kỷ VII. Dấu tích hiện nay của Thành gồm 2 đoạn tường dài khoảng 300 m, mặt thành rộng khoảng 1 m, xây bằng những khối đá lớn giữa hẻm núi. Để lên cổng thành, du khách cần đi qua hơn 100 bậc tam cấp. Vào tới trong thành là một khu đất trống rộng. Du khách đứng trên thành nhìn về phía đông có thể ngắm được toàn cảnh thành phố Lạng Sơn.

Du khách check-in tại lối lên cổng thành.

Động Tam Thanh - Chùa Tam Thanh

Nằm trong lòng thành phố Lạng Sơn, Động Tam Thanh thuộc quần thể di tích danh thắng Nhị - Tam Thanh và Núi Tô Thị – Thành Nhà Mạc. Trong động có chùa Tam Thanh.

Đi sâu vào trong động có hồ Âm Ty, nước trong mát quanh năm, không vơi cạn. Trên trần hang có nhiều nhũ đá với những hình thù sinh động. Từ Động Tam Thanh, có đường dẫn lên Lầu Vọng Thị để du khách ngắm nhìn tượng đá nàng Tô Thị bồng con chờ chồng. Sau đó, du khách có thể tham quan nhà sàn truyền thống của dân tộc Tày ở Lạng Sơn. Giá vé tham quan động Tam Thanh là 20.000 đồng/ người.

Núi Phai Vệ


Cot-co-Phai-Ve-5184-1602592816.jpg
Cot-co-Phai-Ve-2-8454-1602592817.jpg


Di tích núi Phai Vệ nằm ở trung tâm thành phố Lạng Sơn. Theo nghiên cứu, núi Phai Vệ được người cổ đại lựa chọn làm nơi cư trú, là địa điểm quan trọng trong quá trình phát triển con người trong thời kỳ tiền sử, cũng là nơi bộ đội trú ẩn trong suốt kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Núi trông như một hòn non bộ khổng lồ nằm giữa lòng thành phố, có cột cờ cao 80 m. Có 4 tuyến đường để lên cột cờ núi Phai Vệ, với 535 bậc đá. Đứng trên cột cờ có thể quan sát được toàn cảnh thành phố Lạng Sơn với dòng sông Kỳ Cùng quanh co uốn lượn. Du khách nên ghé địa điểm này vào khoảng 17h - 18h để ngắm hoàng hôn.

Chợ đêm Kỳ Lừa

Sau bữa tối, du khách có thể tham quan nhịp sống Lạng Sơn về đêm. Chợ Kỳ Lừa nằm ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. Đây không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu của đồng bào các dân tộc. Chợ mỗi tháng họp vào các ngày 2, 7, 12, 17, 22, 27 âm lịch. Vào ngày diễn ra phiên chợ, nam thanh nữ tú các dân tộc sẽ đến đây mua sắm và gặp gỡ, giao duyên, qua những lời ca. Du khách đến chợ có thể mua đồ gia dụng, đồ điện tử hoặc thưởng thức một số đặc sản xứ Lạng.

Vào cuối tháng 10/2020, Lạng Sơn khai trương thêm tuyến phố đi bộ Kỳ Lừa, mở cửa từ 8h - 24h thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần. Các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian, các gian hàng lưu niệm, ẩm thực sẽ được tổ chức xung quanh chợ Kỳ Lừa và các tuyến đường Lê Lai, Trần Quốc Toản, Lương Văn Tri.

Ẩm thực

Ẩm thực Lạng Sơn mang nét đặc trưng riêng với những đặc sản như vịt quay, khâu nhục, bánh ngải, phở chua, bánh Coóng Phù,... Một số địa chỉ gợi ý cho du khách là:

- Nhà hàng Mạnh Hà - Lợn quay & Vịt quay tại ngã tư Sơn Hà, Hữu Lũng, Lạng Sơn

- Nhà hàng Vịt quay mắc mật tại 12 Bắc Sơn, TP. Lạng Sơn

- Phở chua tại 194 Bắc Sơn, TP. Lạng Sơn

- Bánh cuốn trứng tại 2 Đại Huề, 119 Bắc Sơn, 14 Nguyễn Du.

Di chuyển

Lạng Sơn cách thủ đô Hà Nội khoảng 155 km. Bạn có thể đi xe khách từ Hà Nội đi Lạng Sơn từ bến xe Mỹ Đình, bến xe Nước Ngầm, giá vé dao động từ 100.000 - 170.000 đồng/ người. Thời gian di chuyển khoảng 3 giờ đồng hồ.

Nếu muốn đi xe máy, bạn đi theo đường quốc lộ 1, thời gian chạy xe khoảng 4 - 5 tiếng tùy thuộc vào tốc độ di chuyển. Bên cạnh đó, bạn có thể đi tàu hỏa từ ga Hà Nội đến ga Đồng Đăng, tuy nhiên phương tiện này không thuận tiện và phổ biến với du khách.

Lưu trú

Với khách sạn có tiêu chuẩn 2 - 3 sao, du khách có thể chọn: khách sạn Hoàng Dương tại số 202 Phai Vệ, Vi’s Boutique tại số 185 Trần Đăng Ninh, Song Long tại số 122 Lý Thường Kiệt... với mức giá từ 300.000 - 600.000 đồng/ đêm.

Với khách sạn tiêu chuẩn 4 - 5 sao, Lạng Sơn có khách sạn Mường Thanh tại số 68 Ngô Quyền và Vinpearl Hotel tại số 27 Trần Hưng Đạo, với giá phòng từ 750.000 - 1.500.000 đồng/ đêm.


Ngân Dương/Vnexpress.net

https://vnexpress.net/24h-an-choi-khap-lang-son-4175818.html

  • Từ khóa