Phú Quốc – trải nghiệm hoàn hảo cho chuyến du xuân

Thứ 4, 13.01.2021 | 08:25:04
1,348 lượt xem

Tết là dịp lý tưởng để đi du lịch Phú Quốc. Chỉ cần từ 3 đến 4 ngày là đủ cho một kỳ nghỉ dưỡng đáng nhớ, tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên và thoải mái vui chơi cùng người thân và gia đình.

Phú Quốc nổi tiếng với nắng vàng, biển xanh, những buổi hoàng hôn tuyệt đẹp và con người thân thiện, dễ mến.

Đảo Phú Quốc thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Nằm ở vùng biển phía Nam của Tổ quốc, đảo Ngọc Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, cũng là đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo tại vùng biển Phú Quốc. Nơi đây nổi tiếng với nắng vàng, biển xanh, những buổi hoàng hôn tuyệt đẹp và con người thân thiện, dễ mến.

Vị trí địa lý giúp hòn đảo duy trì khí hậu nhiệt đới quanh năm. Thời tiết ở Phú Quốc chia hai mùa rõ rệt, mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Tết là thời gian lý tưởng để đi du lịch Phú Quốc, nhiệt độ dao động khoảng 28 C, biển cực êm và không có mưa. Sẽ thật tuyệt vời cho những chuyến câu cá lặn ngắm san hô hay tham quan tắm biển, vui chơi.

Tết là thời gian lý tưởng để đi du lịch Phú Quốc, nhiệt độ dao động khoảng 28 C, biển cực êm và hiếm có mưa.

Phương tiện di chuyển tới Phú Quốc

Hiện nay di chuyển ra Phú Quốc khá thuận lợi, du khách có thể tới đây bằng đường bay hoặc đường thủy.

Với đường hàng không, từ các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, hầu hết các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air đều có đường bay thẳng tới Phú Quốc. Từ Hải Phòng, Cần Thơ cũng có chuyến bay tới Phú Quốc nhưng tần suất ít hơn.

Nếu đi đường thủy, du khách có thể lựa chọn đi tàu cao tốc Superdong đến Phú Quốc với khung giờ và điểm xuất phát Rạch Giá hoặc Hà Tiên. Hình thức đặt vé trực tiếp hoặc qua các đơn vị lữ hành. Giá dao động từ 120.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, phụ thuộc vào điểm xuất phát, hạng vé, độ tuổi, thời điểm.

Sân bay Phú Quốc cách trung tâm huyện đảo khoảng 10 - 14 km. Từ sân bay về trung tâm Dương Đông bằng taxi mất khoảng 20 phút, còn từ bến cảng về trung tâm mất khoảng 30 phút. Tại Phú Quốc, có 2 hãng taxi lớn là SASCO và Mai Linh khá uy tín và tiện lợi cho các du khách.

Sân bay quốc tế Phú Quốc đón các chuyến bay thẳng từ nhiều trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.

Trải nghiệm tại Phú Quốc

Đắm mình trong làn nước mát tại Suối Tranh

Nằm cách trung tâm thị trấn Dương Đông chỉ 9km, suối Tranh Phú Quốc là một trong những điểm đến rất được lòng du khách bởi những đường lên lát đá gập ghềnh, thác chảy quanh năm bắt nguồn từ núi Hàm Ninh, những đợt suối chảy trắng xóa.

Khu vực này cùng là điểm cắm trại lý tưởng dành cho các bạn trẻ. Chuyến dã ngoại đưa du khách gần gũi với thiên nhiên, cây cỏ, hoa lá, lắng nghe những âm thanh tự nhiên của tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo. Ngoài ra, bạn cũng có thể tắm thác, câu và nướng cá suối rồi thưởng thức tại chỗ rất thú vị.

Trải nghiệm cuộc sống bình dị tại làng chài Hàm Ninh

Làng chài Hàm Ninh. Nguồn: Flyasiana

Làng chài Hàm Ninh. Nguồn: Flyasiana

Làng chài Hàm Ninh là làng chài lâu đời nằm trên bờ biển phía Ðông của đảo, sau lưng là núi rừng, trước mặt là biển cả mênh mông. Người dân nơi đây giản dị, mộc mạc, gắn bó với biển, quanh năm bắt ghẹ, tôm, lặn bắt hải sâm, bắt ngọc trai… Ghẹ Hàm Ninh thơm ngon, chắc thịt là món đặc sản nức tiếng ai cũng muốn thử mỗi khi đi du lịch Phú Quốc.

Biển Hàm Ninh nước không sâu, khi thủy triều rút sẽ làm hiện ra cả một bãi cát mênh mông, còn khi thủy triều lên thì nước dâng tận mé rừng. Thời điểm đẹp nhất để ngắm Hàm Ninh là khi bình minh lên, mặt trời nhô lên từ mặt biển, hòa cùng sắc mây tím bao trùm lên không gian yên bình của những ngôi nhà tranh vách lá tạo nên một bức tranh thủy mặc.

Tận hưởng Bãi Sao hoang sơ, quyến rũ

Đến Bãi Sao, du khách sẽ được tận hưởng một ngày thư giãn đúng nghĩa với biển xanh, cát trắng, nắng vàng cùng không khí trong lành khó tìm thấy tại bất kỳ nơi nào khác.  Hãy dành thời gian hòa mình vào làn nước trong vắt của Bãi Sao để thưởng thức vẻ đẹp của một trong những bãi biển trong xanh nhất Việt Nam.

Nếu không muốn tắm biển, bạn có thể nằm dài thư giãn dưới ánh nắng ấm áp cùng không gian thiên nhiên trong lành. Thử thách bản thân với những môn thể thao nước như lặn biển, chèo thuyền kayak cũng sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị. Đừng quên thưởng thức hải sản trong không khí biển trong lành và cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp.

Những môn thể thao nước như lặn biển, chèo thuyền kayak cũng sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị. Nguồn: Rubicon Tours

Ngắm hoàng hôn trên biển

Phú Quốc là một trong những nơi có khung cảnh hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam, vậy nên dành buổi chiều tà để ngắm hoàng hôn gần như là trải nghiệm “bắt buộc” du khách không thể bỏ lỡ. Hoàng hôn ở biển mang vẻ đẹp hoàn hảo và lộng lẫy, cảnh sắc hoàn toàn khác biệt với hoàng hôn trên đất liền.

Trên hòn đảo này có nhiều địa điểm ngắm hoàng hôn, từ những bãi biển tĩnh lặng tới những quán bar sôi động như Sunset Sanato, Dinh Cậu… Trong đó, Sunset Beach Bar ở khu vực bãi biển trung tâm được đánh giá là một trong những điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc. Nơi đây không chỉ cung cấp một điểm ngắm cảnh với tầm nhìn trọn vẹn mà còn phục vụ những món ăn tươi ngon và đồ uống mát lạnh. Dịp tết, tại đây cũng cung cấp thêm nhiều hoạt động trải nghiệm như cùng gói bánh chưng, bữa cơm đoàn viên…

Đến Phú Quốc không thể bỏ lỡ trải nghiệm ngắm hoàng hôn trên biển.

“Khuấy đảo” khu vui chơi VinWonder và Vinpearl Safari

VinWonder được xem là khu vui chơi giải trí có diện tích lớn nhất tại Phú Quốc với vô số trò chơi hấp dẫn để du khách trải nghiệm. Vinpearl Safari - vườn thú mở bán hoang dã đầu tiên của Việt Nam với muôn vàn loài thú hoang dã tự nhiên. Chính vì điều này mà VinWonder và Vinpearl Safari luôn thu hút một lượng lớn du khách và là điểm vui chơi, giải trí phổ biến khi đi du lịch Phú Quốc.

Vinpearl Safari - vườn thú bán hoang dã đầu tiên của Việt Nam với muôn vàn loài thú hoang dã tự nhiên.

Lặn ngắm san hô quần đảo An Thới

Đi du lịch Phú Quốc mà chưa ngắm san hô rực rỡ màu sắc thì sẽ là thiếu sót rất lớn. Tại quần đảo An Thới có rất nhiều điểm để du khách lặn ngắm san hô. Nơi đây có khoảng 18 đảo lớn nhỏ nhưng Hòn Thơm, Hòn Dừa, Hòn Dầu,… là những nơi có san hô đẹp nhất. Tại Hòn Thơm du khách cũng có thể tham quan các khu nuôi trồng thủy sản, nuôi ngọc trai và chế tác ngọc.

Có nhiều hình thức lặn ngắm san hô để du khách lựa chọn.

Lặn bằng ống thở là phổ biến nhất. Cách thức tham gia khá đơn giản, phù hợp với nhiều đối tượng kể cả những ai không giỏi bơi lội. Bạn chỉ cần mặc áo phao, đeo kính lặn, ống thở và ngụt mặt xuống nước không quá sâu là có thể thấy san hô rồi.

Lặn ngắm san hô bằng bình dưỡng khí, bạn sẽ phải mặc 1 bộ đồ chuyên dụng. Chương trình này thường cho du khách trải nghiệm trong 30 phút và lặn sâu không quá 5m. Chi phí cho loại hình này cao hơn lặn bằng ống thở.

Một cách khác để ngắm san hô là đi bộ dưới biển, khá mới và giá tương đối cao. Với sự hỗ trợ của các thiết bị, du khách có thể dễ dàng đi bộ, ngắm san hô và các loài sinh vật dưới biển. Chỉ một số khu vực nhất định được cung cấp dịch vụ này, san hô ở đây cũng được bảo vệ cẩn thận nên đẹp hơn và nhiều màu sắc.

Lặn ngắm san hô ở Phú Quốc. Nguồn: Rubicon Tours

Khám phá Phú Quốc về đêm

Vào buổi tối, bạn hãy dành thời gian ghé thăm chợ đêm Phú Quốc - nơi mua sắm, ăn uống nổi tiếng ở Phú Quốc. Chợ mở cửa từ 17h00 đến 22h00, có những dịp đặc biệt chợ sẽ mở đến tận 1 - 2 giờ sáng và luôn đông đúc, náo nhiệt. Không gian mở thoáng đạt cùng sự nhiệt tình và thật thà của người bán hàng giúp cho chợ đêm Phú Quốc chiếm trọn được tình cảm của du khách.

Một hoạt động thú vị về đêm tại Phú Quốc là tham gia câu mực đêm. Thời điểm Tết nguyên đán cũng là lúc thích hợp để câu mực đêm, vì thường ít mưa, không có bão và biển tương đối êm. Đồng hành cũng những người dân bản địa, du khách sẽ được “hóa thân” thành một ngư dân và trải nghiệm cuộc sống lênh đênh trên biển. Điều đặc biệt của hoạt động này chính là thưởng thức chiến lợi phẩm mà mình thu được ở ngay trên tàu.

Ngoài những trải nghiệm kể trên, Phú Quốc còn sở hữu rất nhiều cảnh đẹp, điểm vui chơi thú vị khác. Ở phía Bắc có bãi Dài, mũi Gành Dầu, đền thờ Nguyễn Trung Trực, vườn tiêu Phú Quốc. Khu vực trung tâm, thị trấn Dương Đông có Dinh Cậu, chợ Dương Đông, các nhà hàng, quán cà phê, khu vui chơi giải trí… Ở phía Nam có nhà tù Phú Quốc, xưởng nước mắm và các hòn đảo tuyệt đẹp như hòn Móng Tay, hòn Mây Rút, hòn Dăm Ngang. Hoặc đơn giản chỉ cần dạo quanh phố phường, khám phá ẩm thực, check-in các địa điểm nổi tiếng cũng là những trải nghiệm thú vị. Kỳ nghỉ Tết đang cận kề, hãy tự thưởng cho mình và những người thân thương chuyến nghỉ dưỡng yên bình tại Phú Quốc, gác lại một năm đầy biến động./.

Phú Quốc sở hữu rất nhiều cảnh đẹp, điểm vui chơi thú vị phù hợp cho kỳ nghỉ Tết.

 

Hải Nam/VOV.VN

https://vov.vn/du-lich/phu-quoc-trai-nghiem-hoan-hao-cho-chuyen-du-xuan-829839.vov

  • Từ khóa