Khai mạc Tuần Văn hóa – Thể thao và Du lịch Xứ Lạng năm 2023

Chủ nhật, 12.02.2023 | 15:28:10
1,212 lượt xem

Tối 11/2, Ban Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 tỉnh tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa – Thể thao và Du lịch Xứ Lạng và phát động tuần lễ trang phục các dân tộc Lạng Sơn.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Dự khai mạc có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, lực lượng vũ trang cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Tiết mục hát múa khai diễn “Xứ Lạng xuân về”

Tuần Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2023 bắt đầu từ ngày 11/2 đến 17/2/203 (tức ngày 21 đến 27 tháng Giêng năm Quý Mão) với nhiều hoạt động hấp dẫn như: hội thi “Hương sắc ẩm thực Xứ Lạng” mở rộng; hội hát Sli, lượn và thi lày cỏ dân tộc Nùng, Tày Lạng Sơn; đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng…

Á hậu 2 Hoa hậu biển đảo Việt Nam Nguyễn Thu Hằng tham gia trình diễn trang phục dân tộc

Lễ khai mạc có 15 tiết mục, màn trình diễn độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc thu hút sự cổ vũ của đông đảo quần chúng nhân dân và du khách. Tiêu biểu như: màn hát múa khai diễn “Xứ Lạng xuân về”, trình diễn trống hội “Khát vọng mùa xuân”, màn hát múa “Sắc xuân Xứ Lạng”, tiết mục múa “Lày cỏ”, màn trình diễn trang phục truyền thống “Sắc màu Xứ Lạng”… Chương trình có sự tham gia của gần 140 nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh, nghệ nhân, thành viên các CLB dân ca, múa sư tử trên địa bàn tỉnh và đặc biệt là sự tham gia của Á hậu 2 Hoa hậu biển đảo Việt Nam Nguyễn Thu Hằng và ca sĩ Minh Quân.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc tuần Văn hóa Thể thao và Du lịch Xứ Lạng

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Sau hơn 2 năm bị gián đoạn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, sự kiện Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn được tổ chức trở lại, trở thành một điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023. Ban tổ chức hy vọng các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ đem đến cho du khách cảm xúc trọn vẹn nhất khi khám phá mảnh đất địa đầu nơi biên cương Tổ quốc; đồng thời tích cực thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực kinh tế, văn hoá – xã hội của tỉnh nhà, góp phần đưa Lạng Sơn trở thành điểm đến du lịch thân thiện, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Tiết mục trống hội đặc sắc mang tên “Khát vọng mùa xuân” do diễn viên Trung tâm văn hóa Nghệ thuật tỉnh và đội múa sư tử Mèo huyện Cao Lộc biểu diễn

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân đã phát động Tuần lễ trang phục các dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2023, thời gian từ ngày 12/2 đến 17/2/2023 (tức từ 22 đến 27 tháng Giêng năm Quý Mão). Địa điểm hưởng ứng, trải nghiệm Tuần lễ trang phục các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tập trung tại Phố đi bộ Kỳ Lừa và các tuyến đường phố nơi đoàn rước kiệu của Lễ hội Đền Kỳ Cùng – Tả Phủ đi qua; các địa điểm diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Tiết mục tốp Then “Chào mùa xuân” do các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh biểu diễn


NGỌC HIẾU - TUYẾT MAI

https://baolangson.vn/du-lich/560839-khai-mac-tuan-van-hoa-the-thao-va-du-lich-xu-lang-nam-2023.html

  • Từ khóa