6 điểm đi chơi cuối tuần

Thứ 7, 15.02.2020 | 10:22:38
807 lượt xem

Cuối tuần, du khách có thể đến Đồng Văn, Hà Giang hay các nơi ấm áp như cánh đồng cải Đà Lạt và homestay view biển Quy Nhơn.


Đồng Văn, Hà GiangTháng 2, Hà Giang khoác lên mình chiếc áo xuân với sắc hoa đào, hoa cải và hoa gạo. Điểm đến gợi ý cho du khách là xã Sủng Là, xã Phố Cáo, Đồng Văn. Cách Sủng Là khoảng 6 km là thôn Lao Xa, đây cũng là một trong những địa điểm có nhiều hoa cải nở nhất trong mùa xuân. Ở phố cổ Đồng Văn, du khách có thể ghé thăm làng cổ Thiên Hương. Cuối tuần này, thời tiết Hà Giang lạnh và có mưa phùn. Vì vậy du khách nên mang theo áo ấm và giày đi bộ.Từ Hà Nội, du khách có thể đi xe giường nằm hoặc limousine đến thành phố Hà Giang. Giá vé là 200.000 - 350.000 đồng. Từ thành phố, bạn thuê xe máy để tiếp tục hành trình 130 km tới Đồng Văn. Nếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân, bạn có thể đi theo cung đường QL2A - TP Vĩnh Yên - QL2C - TP Tuyên Quang - thị trấn Việt Quang - Hà Giang. Thời gian di chuyển dự kiến kéo dài 5, 6 tiếng. Ảnh: Nguyễn Hữu Thông.

Đồng Văn, Hà Giang

Tháng 2, Hà Giang khoác lên mình chiếc áo xuân với sắc hoa đào, hoa cải và hoa gạo. Điểm đến gợi ý cho du khách là xã Sủng Là, xã Phố Cáo, Đồng Văn. Cách Sủng Là khoảng 6 km là thôn Lao Xa, đây cũng là một trong những địa điểm có nhiều hoa cải nở. Ở phố cổ Đồng Văn, du khách có thể ghé thăm làng cổ Thiên Hương. Cuối tuần này, thời tiết Hà Giang lạnh và có mưa phùn. Vì vậy du khách nên mang theo áo ấm và giày đi bộ.

Từ Hà Nội, du khách đi xe giường nằm hoặc limousine đến thành phố Hà Giang. Giá vé là 200.000 - 350.000 đồng. Từ thành phố, bạn thuê xe máy để tiếp tục hành trình 130 km tới Đồng Văn. Nếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân, bạn có thể đi theo cung đường QL2A - TP Vĩnh Yên - QL2C - TP Tuyên Quang - thị trấn Việt Quang - Hà Giang. Thời gian di chuyển dự kiến kéo dài 5, 6 tiếng. Ảnh: Nguyễn Hữu Thông.

Gợi ý 7 điểm đi chơi cuối tuần - 1

Cánh đồng tam giác mạch, Quảng Bình

Vườn hoa nằm tại thôn 6, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch. Cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 5 km, xã Lý Trạch được mệnh danh là làng hoa với các loài nở theo mùa. Giá vé vào cửa vườn là 30.000 đồng một người. Ở khu vực thôn 10, hiện còn có cánh đồng hoa sao nhái, cúc, hướng dương đang nở rộ. Ngoài ra khi đến thành phố Đồng Hới, du khách có thể ghé thăm thành cổ, đồi cát Quang Phú.

Từ Hà Nội, TP HCM đều có các chuyến bay tới thành phố Đồng Hới. Sân bay cách trung tâm thành phố khoảng 6 km. Bạn cũng có thể lựa chọn các chuyến xe giường nằm với giá vé khoảng 250.000 từ Mỹ Đình, Hà Nội và 500.000 đồng từ TP HCM. Ảnh: Đoàn Thúy Anh.

Làng hương Thủy Xuân, HuếVới tiết trời mát mẻ vào buổi sáng, nắng ấm vào trưa, Huế là lựa chọn yêu thích của nhiều du khách trong tháng 2. Ngoài tham quan Đại nội Huế, các lăng tẩm và chùa Thiên Mụ, du khách có thể đến làng hương Thủy Xuân, cách trung tâm TP Huế khoảng 7 km. Tại đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng nghề làm hương thủ công và chụp ảnh với những con đường phơi hương nhiều màu sắc. Từ Hà Nội, TP HCM phương tiện phổ biến nhất để đến Huế là máy bay. Ngoài ra, cũng có nhiều hãng xe giường nằm để du khách lựa chọn. Khi đến Huế, du khách có thể thuê xe máy với giá từ 80.000 đồng đến làng hương hoặc di chuyển bằng taxi. Làng Hương nằm trên tuyến đường tham quan lăng Tự Đức, đồi Vọng Cảnh nên rất thuận tiện để khám phá. Ảnh: Tâm Linh.

Làng hương Thủy Xuân, Huế

Với tiết trời mát mẻ vào buổi sáng, nắng ấm vào trưa, Huế là lựa chọn phù hợp trong tháng 2. Ngoài tham quan Đại nội, các lăng tẩm và chùa Thiên Mụ, du khách có thể đến làng hương Thủy Xuân, cách trung tâm TP Huế 7 km. Tại đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng nghề làm hương thủ công và chụp ảnh với những con đường phơi hương nhiều màu sắc.

Từ Hà Nội, TP HCM phương tiện phổ biến nhất để đến Huế là máy bay. Ngoài ra, nhiều hãng xe giường nằm cũng phục vụ tuyến này. Khi đến Huế, du khách có thể thuê xe máy với giá từ 80.000 đồng đến làng hương hoặc di chuyển bằng taxi. Làng Hương nằm trên tuyến đường tham quan lăng Tự Đức, đồi Vọng Cảnh nên thuận tiện để khám phá. Ảnh: Tâm Linh.

Cánh đồng hoa cải vàng, Đà LạtCánh đồng nằm trong trang trại Kimi Farm, tổ 19, thôn 1, xã Tà Nung, Đà Lạt. Hoa cải sẽ được trồng ở đây trong khoảng 15 - 20 ngày với vé vào cửa là 20.000 đồng một người. Ngoài ra, khi đến trang trại, du khách có thể trải nghiệm một ngày làm nông dân ở vườn cam, vườn hoa cánh bướm và nhà ớt chuông. Ở khu vườn không quá đông khách, đa phần là các nhóm chụp ảnh, vì vậy thích hợp với du khách thích sự yên tĩnh.Đà Lạt cách trung tâm TP HCM khoảng 350 km. Ngoài bay thẳng đến đây, lựa chọn phổ biến là xe ghế ngồi, xe giường nằm và xe chất lượng cao từ TP HCM với giá vé 150.000 – 350.000 đồng. Một số hãng xe chất lượng cao có đưa đón tại nhà. Các nhà xe còn lại sẽ đón khách ở văn phòng đại diện hoặc bến xe Miền Đông. Nếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân, bạn đi quốc lộ 20, qua thành phố Bảo Lộc. Từ đây, khoảng 100 km là đến Đà Lạt. Đây là một trong những đường đẹp, tuy nhiên đường đèo tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ảnh: Đồng Ngô.

Cánh đồng hoa cải vàng, Đà Lạt

Cánh đồng nằm trong trang trại Kimi Farm, tổ 19, thôn 1, xã Tà Nung, Đà Lạt. Hoa cải được trồng ở đây trong khoảng 15 - 20 ngày với vé vào cửa là 20.000 đồng một người. Ngoài ra, khi đến trang trại, du khách có thể trải nghiệm một ngày làm nông dân ở vườn cam, vườn hoa cánh bướm và nhà ớt chuông. 

Đà Lạt cách trung tâm TP HCM khoảng 350 km. Ngoài bay thẳng đến đây, lựa chọn phổ biến là xe ghế ngồi, xe giường nằm từ TP HCM với giá vé 150.000 – 350.000 đồng. Một số hãng xe chất lượng cao đưa đón tại nhà. Các nhà xe còn lại sẽ đón khách ở văn phòng đại diện hoặc bến xe Miền Đông. Nếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân, bạn đi quốc lộ 20, qua thành phố Bảo Lộc, thêm khoảng 100 km sẽ đến Đà Lạt. Đây là một trong những đường đẹp, tuy nhiên đường đèo tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ảnh: Đồng Ngô.

Homestay bãi biển, Quy NhơnCách trung tâm TP Quy Nhơn khoảng 15 km, Bãi Xếp là nơi có nhiều homestay, resort đẹp nhìn ra bãi biển. Đặc biệt, thời tiết ở đây nắng ấm, thích hợp cho những ngày đi trốn khỏi miền bắc lạnh, mưa phùn. Homestay gợi ý cho du khách là Mira, giá phòng từ 700.000 - 900.000 đồng. Ngoài ra, bạn cũng có thể ở tại resort Casa Marina (ảnh), với giá phòng đôi từ 1.700.000 đồng một đêm. Ngoài ra, du khách có thể trải nghiệm lặn biển ngắm san hô, thưởng thức hải sản tươi sống ở các nhà hàng ven biển. Từ Hà Nội, TP HCM, du khách đặt vé máy bay tới sân bay Phù Cát. Sau khi khám phá TP ven biển Quy Nhơn, bạn có thể đến Bãi Xếp bằng taxi hoặc xe máy, theo hướng QL1D. Ảnh: Đào Hương.

Homestay bãi biển, Quy Nhơn

Cách trung tâm TP Quy Nhơn khoảng 15 km, Bãi Xếp tập trung nhiều homestay, resort đẹp nhìn ra bãi biển. Đặc biệt, thời tiết ở đây nắng ấm, thích hợp cho những ngày "đi trốn" cái lạnh, mưa phùn miền Bắc. Homestay gợi ý cho du khách là Mira, giá phòng từ 700.000 - 900.000 đồng. Ngoài ra, bạn cũng có thể ở tại resort Casa Marina (ảnh), với giá phòng đôi từ 1.700.000 đồng một đêm. Du khách nên trải nghiệm lặn biển ngắm san hô, thưởng thức hải sản tươi sống ở các nhà hàng ven biển.

Từ Hà Nội, TP HCM, du khách đặt vé máy bay tới sân bay Phù Cát. Sau khi khám phá TP ven biển Quy Nhơn, bạn đến Bãi Xếp bằng taxi hoặc xe máy, theo hướng QL1D. Ảnh: Đào Hương.

Hòn Sơn, Kiên GiangNằm tại tỉnh Kiêng Giang, Hòn Sơn là điểm đến ít nổi tiếng và không đông đúc như Phú Quốc, Nam Du. Cũng giống như các hòn đảo khác trong Vịnh Thái Lan, Hòn Sơn có làn nước biển xanh trong và những con đường ven biển rợp bóng dừa, thích hợp với du khách yêu thích vẻ đẹp hoang sơ. Ở đây có nhiều bãi biển để bạn lựa chọn như bãi đá chài, bãi Bấc, bãi Bàng...Đường duy nhất đến đảo Hòn Sơn là qua cảng Rạch Giá. Từ Hà Nội, hiện chưa có đường bay thẳng tới đây, vì vậy du khách đi máy bay sẽ nối chuyến ở TP HCM. Ngoài ra, du khách cũng có thể chọn đường bay tới Phú Quốc, sau đó di chuyển bằng tàu về cảng Rạch Giá. Từ cảng mới có các chuyến tàu đi Hòn Sơn. Giá vé tàu là 140.000 đồng một người. Với du khách từ TP HCM, có thể đi máy bay tới sân bay Rạch Giá, hoặc đi xe khách giường nằm tới bến xe. Ở đây, di chuyển tới cảng. Trước khi có kế hoạch đi tới đây, du khách lưu ý đặt vé tàu trước để tránh hết chỗ và kịp giờ tàu chạy. Ảnh: Nhật Tân.

Hòn Sơn, Kiên Giang

Nằm tại tỉnh Kiêng Giang, Hòn Sơn ít nổi tiếng và không đông đúc như Phú Quốc, Nam Du. Cũng giống các hòn đảo khác trong vịnh Thái Lan, Hòn Sơn có làn nước biển xanh trong và những con đường ven biển rợp bóng dừa, thích hợp với du khách yêu thích vẻ đẹp hoang sơ. Ở đây có nhiều bãi biển để bạn lựa chọn như bãi đá chài, bãi Bấc, bãi Bàng...

Đường duy nhất đến đảo Hòn Sơn là qua cảng Rạch Giá. Từ Hà Nội, hiện chưa có đường bay thẳng tới đây, vì vậy du khách đi máy bay sẽ đến TP HCM. Từ cảng Rạch Giá, các chuyến tàu đi Hòn Sơn có giá vé 140.000 đồng một người. Du khách từ TP HCM, có thể đi máy bay tới sân bay Rạch Giá, hoặc đi xe khách giường nằm tới bến xe. Ở đây, di chuyển tới cảng. Trước khi có kế hoạch đi tới đây, du khách lưu ý đặt vé tàu trước để tránh hết chỗ và kịp giờ tàu chạy. Ảnh: Nhật Tân.


Lan Hương/vnexpress.net

https://vnexpress.net/du-lich/6-diem-di-choi-cuoi-tuan-4054503.html

  • Từ khóa