Các bang miền Tây nước Mỹ đề nghị Quốc hội cứu trợ 1.000 tỷ USD

Thứ 3, 12.05.2020 | 08:51:05
407 lượt xem

5 bang miền Tây nước Mỹ vừa ký một bức thư chung, đề nghị Chính phủ Liên bang cung cấp khoản ngân sách cứu trợ Covid-19 trị giá 1.000 tỷ USD.

Các bang đưa ra đề nghị trên bao gồm: Oregon, Nevada, California, Washington và Colorado. Nội dung thư có đoạn, nếu không có sự hỗ trợ của Liên bang, các bang và thành phố sẽ buộc phải đưa ra quyết định bất khả thi, như liệu có nên tài trợ cho lĩnh vực y tế công cộng quan trọng mà sẽ giúp địa phương hồi phục, hay ngăn chặn việc sa thải giáo viên, cảnh sát, lính cứu hỏa và những người ứng phó đầu tiên khác hay không.

cac bang mien tay nuoc my de nghi quoc hoi cuu tro 1.000 ty usd hinh 1
Các bang miền Tây nước Mỹ đề nghị Quốc hội cứu trợ  1.000 tỷ USD. (Ảnh minh họa)

Bức thư cũng nêu rõ, nếu không có sự trợ giúp bổ sung, các chương trình nhằm giúp mọi người dân quay trở lại làm việc như đào tạo nghề và hỗ trợ các chủ doanh nghiệp nhỏ sẽ buộc phải bị cắt giảm.

Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom đã xác nhận đề nghị này trong cuộc họp báo diễn ra cùng ngày. Ông Newsom cũng cảnh báo rằng, bang California đang phải đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách lên tới hàng tỷ USD./.


PV/VOV.VN

https://vov.vn/the-gioi/cac-bang-mien-tay-nuoc-my-de-nghi-quoc-hoi-cuu-tro-1000-ty-usd-1047506.vov

  • Từ khóa