Trump: 100 thỏa thuận thương mại cũng không bù đắp được tổn thất do Covid-19

Thứ 5, 14.05.2020 | 14:26:08
477 lượt xem

Nhận định trên Twitter hôm 13/5, ông Trump cho rằng dù ký kết 100 thỏa thuận thương mại với Trung Quốc thì cũng không bù đắp được tổn thất do Covid-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13/5 đã khẳng định rằng bất kỳ lợi ích nào trong thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung mà ông đã ký kết hồi tháng 1/2020 đều không thể so sánh với những tổn thất do Covid-19 gây nên - cuộc khủng hoảng y tế mà ông Trump gọi là "dịch bệnh từ Trung Quốc".

trump: 100 thoa thuan thuong mai cung khong bu dap duoc ton that do covid-19 hinh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản ngày 29/6/2019. Ảnh: Reuters

"Như tôi đã nói trong một thời gian dài, đàm phán với Trung Quốc là một việc rất tốn kém. Chúng ta chỉ vừa có được một Thỏa thuận Thương mại lớn, mực còn chưa ráo thì Thế giới bị tấn công bởi Bệnh dịch từ Trung Quốc. 100 Thỏa thuận thương mại cũng không bù đắp được sự khác biệt này, và với tất cả những người vô tội đã thiệt mạng", ông Trump viết trên Twitter ngày 13/5.

Hiện vẫn chưa rõ người mà ông Trump muốn nhắc tới là ai khi ông nói rằng "đàm phán với Trung Quốc là một việc rất tốn kém". Nhà Trắng từ chối đưa ra bình luận về tuyên bố này.

Nhiều tháng qua, mặc dù Mỹ - Trung liên tục đổ lỗi cho nhau về dịch Covid-19 nhưng ông Trump đều tránh đưa vấn đề thỏa thuận thương mại để gây áp lực lên Trung Quốc. Dù vậy, những dấu hiệu gần đây cho thấy có thể ông đã thay đổi đường lối này./.


Kiều Anh/VOV.VN 

https://vov.vn/the-gioi/trump-100-thoa-thuan-thuong-mai-cung-khong-bu-dap-duoc-ton-that-do-covid19-1048353.vov

  • Từ khóa