Trung Quốc đề xuất sáng kiến an ninh dữ liệu toàn cầu

Thứ 4, 09.09.2020 | 14:36:25
332 lượt xem

Trong một động thái nhằm khẳng định quyết tâm bảo vệ an ninh dữ liệu trước làn sóng tẩy chay công nghệ 5G và các ứng dụng phần mềm Trung Quốc của nhiều nước trên thế giới, Bắc Kinh đã đề xuất sáng kiến an ninh dữ liệu toàn cầu.

Sáng kiến trên được Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đưa ra trong bài phát biểu tại Hội thảo quản trị dữ liệu toàn cầu vừa tổ chức ngày 8/9.

Sáng kiến bao gồm 8 nội dung chính, liên quan đến các vấn đề như cách nhìn nhận về an ninh dữ liệu, đảm bảo các dữ liệu quan trọng không bị đánh cắp bằng công nghệ thông tin (CNTT), ngăn chặn các hành vi do thám quy mô lớn và xâm phạm thông tin cá nhân, ép buộc doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu nước ngoài về trong nước, thu chuyển dữ liệu trái phép hay các hành vi thiết lập "cửa sau" của doanh nghiệp.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc).

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc).

Cụ thể gồm nhìn nhận khách quan lý tính về an ninh dữ liệu, tập trung bảo vệ chuỗi cung ứng toàn cầu mở, an toàn và ổn định; phản đối việc lợi dụng CNTT phá hoại cơ sở hạ tầng trọng yếu hoặc đánh cắp các dữ liệu quan trọng của các quốc gia khác; có các biện pháp ngăn chặn các hành vi xâm phạm thông tin cá nhân, không được lạm dụng công nghệ thông tin tiến hành do thám trên quy mô lớn đối với quốc gia khác hoặc thu thập thông tin cá nhân của công dân quốc gia khác một cách phi pháp; yêu cầu doanh nghiệp tôn trọng pháp luật địa phương, không được ép buộc doanh nghiệp quốc gia mình lưu trữ các dữ liệu sản sinh và thu thập được ở nước ngoài về trong nước; tôn trọng chủ quyền, quyền tư pháp và quyền quản lý dữ liệu của các quốc gia khác, không được thu chuyển dữ liệu của quốc gia khác trực tiếp qua doanh nghiệp hoặc cá nhân; giải quyết các nhu cầu thu chuyển dữ liệu xuyên biên giới phục vụ chấp pháp qua con đường tương trợ tư pháp; các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm và dịch vụ CNTT không được thiết lập "cửa sau" trong các sản phẩm và dịch vụ của mình để thu thập phi pháp dữ liệu người dùng; các doanh nghiệp CNTT không được lợi dụng lòng tin của người dùng đối với sản phẩm của mình để mưu cầu lợi ích bất chính.

Theo ông Vương Nghị, việc Trung Quốc đưa ra sáng kiến này là nhằm đối phó với những thách thức mới do rủi ro an ninh dữ liệu đem lại cho việc quản trị dữ liệu toàn cầu. Ông kêu gọi các quốc gia đồng thời coi trọng cả phát triển và an ninh, xử lý cân bằng mối quan hệ giữa tiến bộ kỹ thuật, phát triển kinh tế với bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích công cộng xã hội; duy trì một môi trường kinh doanh cởi mở, công bằng và phi kỳ thị.

Sáng kiến của Trung Quốc được đưa ra vào thời điểm căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington gia tăng trong nhiều vấn đề, trong đó có thương mại và cạnh tranh công nghệ, cũng như trong bối cảnh công nghệ 5G của Tập đoàn Huawei và một số ứng dụng của Trung Quốc, như Tik Tok của Byte Dance và WeChat của Tencent đang gặp không ít trở ngại do chịu sự cấm đoán của một số quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ vì lý do an ninh.

Có phân tích cho rằng, mặc dù không đề cập trực tiếp đến Mỹ hay chương trình Mạng lưới Sạch (Clean Network) của Mỹ, song một số cam kết đưa ra trong sáng kiến này được cho là "đáp trả" những chỉ trích của Mỹ liên quan đến thương mại không công bằng và đe dọa an ninh công nghệ nhằm vào Trung Quốc./.


Bích Thuận/VOV.VN

https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-de-xuat-sang-kien-an-ninh-du-lieu-toan-cau-777519.vov

  • Từ khóa