Trung Quốc, Ấn Độ nhất trí nhanh chóng chấm dứt đối đầu tại khu vực tranh chấp

Thứ 6, 11.09.2020 | 14:40:37
626 lượt xem

Ngoại trưởng Trung Quốc và Ấn Độ đã đạt được đồng thuận về 5 điểm quan trọng, bao gồm việc sớm chấm dứt đối đầu giữa hai bên tại khu vực tranh chấp.

Tại cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị Ngoại trưởng các nước Tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO diễn ra tại Moscow, Nga (10/9), Ngoại trưởng Trung Quốc và Ấn Độ đã đạt được một loạt đồng thuận, trong đó có việc nhanh chóng chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai bên tại khu vực tranh chấp.

Thị trấn biên giới của Ấn Độ. Ảnh: ANI.

Thị trấn biên giới của Ấn Độ. Ảnh: ANI.

Theo đó, bên lề Hội nghị Ngoại trưởng các nước Tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO tại Moscow, Nga, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp phía Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã tiến hành hội kiến và được cho là có cuộc trao đổi thẳng thắn và mang tính xây dựng về quan hệ Trung - Ấn cũng như những căng thẳng tại khu vực biên giới giữa hai nước thời gian gần đây.

Hai bên đã đạt được 5 đồng thuận quan trọng bao gồm: Nhất trí cho rằng cần tuân thủ một loạt những nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo hai nước về quan hệ Trung Ấn, trong đó không để các mâu thuẫn giữa hai bên gia tăng; Tình hình biên giới hiện nay không phù hợp với lợi ích của mỗi nước, lực lượng biên phòng hai bên cần tiếp tục đối thoại, nhanh chóng chấm dứt tình trạng đối đầu ở cự ly gần, giữ khoảng cách và giảm nhiệt tình hình căng thẳng hiện nay; Hai bên cần tuân thủ những Hiệp ước và quy định về vấn đề biên giới song phương, bảo vệ hòa bình và an ninh khu vực biên giới, tránh tiến hành bất cứ hành động nào khiến tình hình thêm căng thẳng; Tiếp tục trao đổi thông qua cơ chế gặp gỡ Đại diện đặc biệt về vấn đề biên giới giữa hai nước nhằm giải quyết các vướng mắc giữa hai bên; Nhanh chóng áp dụng các biện pháp mới nhằm thiết lập tin cậy, cùng bảo vệ, tăng cường hòa bình và an ninh khu vực biên giới.

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc và Ấn Độ được dư luận mong đợi trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tại khu vực biên giới đã kéo dài nhiều tháng qua, với các cáo buộc lẫn nhau về xâm phạm biên giới. Đặc biệt vụ xô xát hôm 15/6 khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng cũng như vụ nổ súng hôm 7/9 vừa qua khiến tình hình tại đây trở nên vô cùng nhạy cảm, báo chí hai nước liên tục cảnh báo về kịch bản bất cứ một tính toán sai lầm nào đều có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong quan hệ song phương./.


PV/VOV.VN

https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-an-do-nhat-tri-nhanh-chong-cham-dut-doi-dau-tai-khu-vuc-tranh-chap-778044.vov

  • Từ khóa