Hàn Quốc tố Triều Tiên vẫn phát triển năng lực tên lửa, cảnh báo đáp trả

Thứ 5, 17.09.2020 | 14:27:38
544 lượt xem

Người vừa được đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, ông Suh Wook hôm 16/9 cho biết, Triều Tiên đang tiếp tục phát triển năng lực tên lửa, đồng thời cam kết Hàn Quốc sẽ đáp trả thích đáng bất cứ hành động khiêu khích nào.

Tuyên bố được đưa ra trong phiên điều trần tại Quốc hội, giữa đồn đoán về khả năng Triều Tiên có thể trình làng một loại vũ khí chiến lược mới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào mùng 10/10 tới.  

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Theo ông Suh Wook, Hàn Quốc đang theo dõi diễn biến một cách chặt chẽ và quân đội Hàn Quốc sẽ đáp trả mọi mối đe dọa. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn  tích cực ủng hộ trao đổi quan hệ liên Triều để thúc đẩy những nỗ lực hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Ông Suh Wook cũng cam kết thúc đẩy liên minh Mỹ-Hàn và hợp tác quốc phòng với các quốc gia láng giềng khác để mang lại hòa bình cho khu vực.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã đề cử Tham mưu trưởng Lục quân, Tướng Suh Wook làm tân Bộ trưởng Quốc phòng. Nếu được bổ nhiệm sau phiên điều trần xác nhận của Quốc hội, ông Suh Wook, sinh năm 1963, sẽ thay thế Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Jeong Kyeong-doo./.


Phạm Hà/VOV.VN

https://vov.vn/index.php/the-gioi/han-quoc-to-trieu-tien-van-phat-trien-nang-luc-ten-lua-canh-bao-dap-tra-779416.vov

  • Từ khóa