Campuchia đối mặt làn sóng Covid-19 lây trong cộng đồng, Hàn Quốc chính thức tiêm vaccine

Thứ 6, 26.02.2021 | 14:27:08
588 lượt xem

Làn sóng Covid-19 trong cộng đồng tại Campuchia tiếp tục tăng, còn tại Hàn Quốc, chính quyền đã chính thức cho tiêm chủng vaccine ngừa dịch bệnh này.

Sáng nay (26/2), Bộ Y tế Campuchia thông báo đã phát hiện thêm 44 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 40 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng và 4 trường hợp nhập cảnh.

Nhân viên y tế Campuchia thời Covid-19. Ảnh: Bộ Y tế Campuchia.

Nhân viên y tế Campuchia thời Covid-19. Ảnh: Bộ Y tế Campuchia.

Campuchia đã trải qua đúng 1 tuần kể từ đợt bùng phát dịch Covid-19 liên quan đến “Sự kiện cộng đồng ngày 20/2” với mỗi ngày phát hiện thêm hàng chục ca bệnh mới.

Theo số liệu của Bộ Y tế Campuchia công bố sáng nay, Campuchia đã phát hiện thêm 44 trường mới hợp bị Covid-19, trong đó có 40 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Nâng tổng số bệnh nhân của đợt bùng phát Covid-19 trong cộng đồng lên tới 234 người, trong đó đa số là người Trung Quốc. Các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng lần này chủ yếu xảy ra tại thủ đô Phnom Penh khiến chính quyền địa phương đã phải phong tỏa 66 địa điểm.

Đến nay (26/2), Campuchia đã ghi nhận 741 ca mắc Covid-19, trong đó 477 ca đã khỏi bệnh. Hiện còn 262 ca đang được điều trị bệnh, không có trường hợp tử vong.

Trong khi đó, bắt đầu từ ngày hôm nay (26/2), Hàn Quốc sẽ thực hiện việc tiêm chủng vaccine Covid-19 trên toàn đất nước.

Trước đó, ngày 25/2, vaccine của hãng dược AstraZeneca (Anh) phân phối trên toàn Hàn Quốc. Ngày 24/2, nhà máy hãng SK Bioscience đã xuất xưởng lô vaccine đầu tiên, vận chuyển tới Trung tâm phân phối ở thành phố Icheon tỉnh Gyeonggi. Tổng số lượng vaccine xuất trong vòng 5 ngày của hãng đủ để tiêm cho 780.000 người (1,57 triệu liều). Lô hàng thứ hai xuất xưởng ngày 25/2 có số lượng tiêm cho 163.000 người.

Sau khi được phân phối đến trung tâm y tế, vaccine AstraZeneca sẽ được đưa vào kho bảo quản chuyên dụng, đảm bảo duy trì nhiệt độ thích hợp từ 2-8 độ C. Công tác tiêm chủng chính thức ngày hôm nay (26/2) tại các trung tâm y tế, viện dưỡng lão, trung tâm phục hồi chức năng thần kinh. Các bệnh viện sẽ tự tiêm chủng, người cao tuổi tại viện dưỡng lão sẽ do bác sĩ ủy thác hoặc nhân viên trung tâm y tế đến tận nơi để tiêm phòng.

Cơ quan phòng dịch cho biết đối tượng tiêm chủng lần một cũng thuộc đối tượng cần ưu tiên, gồm người dưới 65 tuổi và toàn bộ nhân viên trong viện dưỡng lão. Đội ngũ nhân sự tại các cơ quan y tế và nhân sự phòng dịch tuyến đầu có nguy cơ nhiễm bệnh cao sẽ bắt đầu tiêm chủng từ tháng 3. 

Về địa điểm tiêm chủng, chính quyền thành phố Seoul đã chỉ định 29 địa điểm công cộng rộng rãi như hội trường quận, trung tâm thể thao để phục vụ công tác tiêm chủng; các tỉnh, thành phố khác cũng sẽ lần lượt chỉ định hơn 250 địa điểm làm trung tâm tiêm chủng.

Cơ quan phòng dịch có kế hoạch hoàn tất đợt tiêm chủng lần thứ nhất cho 785.000 người trong tháng 3./.

 

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh, PV/VOV.VN

https://vov.vn/the-gioi/campuchia-doi-mat-lan-song-covid-19-lay-trong-cong-dong-han-quoc-chinh-thuc-tiem-vaccine-839598.vov

  • Từ khóa