Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào

Thứ 5, 25.03.2021 | 08:24:44
446 lượt xem

Ngày 24-3, Bộ Công an Lào phối hợp Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào (22-3-1961 - 22-3-2021).


Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Công an, Đại sứ Việt Nam tại Lào và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an Lào dự lễ kỷ niệm, ngày 24-3.

Tham dự có Đại tướng Chansamone Chanylath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Thượng tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, đại diện các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán, kiều bào, doanh nghiệp Việt Nam tại Lào và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Vilay Lakhamphong, Bộ trưởng Công an Lào đánh giá, sự trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Lào từ thời kỳ đấu tranh giải phóng đất nước cho đến nay đều có sự đóng góp của chuyên gia Công an Việt Nam. Đi đôi với nhiệm vụ chiến lược đào tạo lực lượng Công an nhân dân Lào, các đồng chí chuyên gia Công an Việt Nam đã phối hợp, tham mưu lực lượng Công an nhân dân Lào có hiệu quả, góp phần phát hiện, làm thất bại âm mưu phản động cũng như việc triệt phá lực lượng phản động lưu vong, lợi dụng đất Lào như các tổ chức do Võ Đại Cơ, Hoàng Cơ Minh, Trần Quang Đô, Đặng Văn Thành … là người cầm đầu, góp phần quan trọng công tác bảo vệ an ninh, giữ gìn độc lập chủ quyền vững chắc và cuộc sống bình yên của nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

cong_an_3-1616587335442.JPG

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho rằng, sự gắn bó máu thịt giữa công an hai nước Việt Nam - Lào góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. 

Thượng tướng Vilay Lakhamphong nhấn mạnh, bên cạnh hoạt động đối ngoại, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam triển khai kế hoạch hợp tác giữa hai bộ, đặc biệt trên lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng, hậu cần, phối hợp các cục trực thuộc bộ và công an tỉnh, địa phương tham mưu, đề xuất biện pháp cụ thể để phòng, chống mọi hoạt động phá hoại an ninh và trật tự an toàn xã hội, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và hợp tác bảo vệ an ninh, trật tự khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới Lào - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thượng tướng Vilay Lakhamphong bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, chuyên gia Công an Việt Nam đang công tác tại Lào đã luôn tận tình ủng hộ giúp đỡ Bộ Công an Lào; khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cũng như lực lượng Công an nhân dân Lào luôn đặc biệt coi trọng và luôn vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào và Việt Nam.

cong_an_4-1616587335913.JPG

Thượng tướng Vilay Lakhamphong trao Huân chương Isala hạng Hai tặng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào. 

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cho biết, lực lượng chuyên gia Công an Việt Nam đã luôn song hành và có đóng góp to lớn trên bước đường trưởng thành, phát triển toàn diện của lực lượng Công an nhân dân Lào trong 60 năm qua. Sự gắn bó máu thịt giữa Công an hai nước Việt Nam - Lào đã tạo nên sức mạnh lớn, nguồn động lực quan trọng góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Sự giúp đỡ nghĩa tình của chuyên gia Công an Việt Nam thể hiện bằng sự gắn bó, đồng cam cộng khổ cùng với cán bộ Công an Lào từ những ngày đầu gian khó cũng như trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Lào, đã trở thành những hình ảnh đẹp, sâu sắc trong lòng nhân dân các dân tộc Lào.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng tin tưởng rằng, thời gian tới lực lượng công an nhân dân hai nước tiếp tục hợp tác nhiều hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực của công tác công an, nhất là trong công tác đào tạo cán bộ, xây dựng lực lượng, hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ phục vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước.

cong_an_6-1616587335574.JPG

Nhiều tiết mục văn nghệ, ca khúc cách mạng, ca ngợi lãnh tụ, ca ngợi mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước tại lễ kỷ niệm, ngày 24-3. 

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân các dân tộc Lào anh em đã ủng hộ, giúp đỡ các thế hệ chuyên gia Công an Việt Nam qua các thời kỳ; cảm ơn lực lượng Công an nhân dân Lào đã luôn kề vai, sát cánh cùng chuyên gia Công an Việt Nam trong suốt năm tháng khó khăn, vất vả để hoàn thành suất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội của hai nước, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, đồng chí Thượng tướng Vilay Lakhamphong trao Huân chương Isala (Tự do) hạng Hai tặng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, trao Huân chương Isala hạng Ba tặng Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng.

Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào khẳng định, những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em trao tặng chính là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần vô cùng to lớn, đồng thời cũng là động lực để lực lượng chuyên gia Công an Việt Nam tiếp theo bước chân những thế hệ chuyên gia đi trước, không ngừng vun đắp, giữ gìn truyền thống mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt và phát triển. Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung và Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào nói riêng sẽ luôn tiếp tục kề vai, sát cánh, giúp đỡ và phối hợp với lực lượng Công an nhân dân Lào anh em trên mặt trận đấu tranh với mọi thế lực thù địch nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển của hai nước Việt Nam và Lào.

Cũng tại buổi lễ, Thượng tướng Vilay Lakhamphong và Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng đã trao cho nhau cuốn sách Lịch sử Chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào bằng tiếng Việt và tiếng Lào do Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào cùng nghiên cứu, biên soạn. Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản.

Nhiều tiết mục văn nghệ, ca khúc cách mạng, ca ngợi lãnh tụ, ca ngợi mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, ca ngợi đất nước, con người Việt Nam và Lào bằng cả hai thứ tiếng Việt Nam và Lào được cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an Lào biểu diễn, góp phần làm cho buổi lễ thêm phần ý nghĩa và tràn đầy tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác.


TRẦN XUÂN SƠN - LÊ DUY TOÀN/NHANDAN.COM.VN

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/le-ky-niem-60-nam-ngay-chuyen-gia-cong-an-viet-nam-tai-lao-639605/

  • Từ khóa