IS thừa nhận thực hiện vụ thảm sát dân thường ở Cộng hòa Dân chủ Congo

Thứ 3, 24.01.2023 | 09:34:18
600 lượt xem

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 23/1 đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công ngôi làng Mukungwe ở miền đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, khiến ít nhất 23 dân thường thiệt mạng. Đây là vụ tấn công đẫm máu mới nhất xảy ra tại khu vực đầy bất ổn này.

Binh sĩ quân đội CHDC Congo tuần tra tại làng Manzalaho gần Beni sau 1 vụ tấn công của phiến quân. (Ảnh: AFP/TTXVN)


Trên trang Telegram, IS xác nhận các phần tử của tổ chức khủng bố này đã tấn công làng Mukungwe ở vùng Beni thuộc tỉnh North Kivu, miền đông CHDC Congo, vào đêm 22/1 (theo giờ địa phương) và phóng hỏa một số ngôi nhà.

Trước đó trong ngày 23/1, giới chức CHDC Congo đã cáo buộc Lực lượng Dân chủ đồng minh (ADF) - nhóm vũ trang người Uganda đặt sào huyệt tại miền đông CHDC Congo thề trung thành với IS - gây ra vụ thảm sát nói trên.


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/is-thua-nhan-thuc-hien-vu-tham-sat-dan-thuong-o-cong-hoa-dan-chu-congo-post735952.html

  • Từ khóa