Biện pháp mới của Trung Quốc ngăn ca mắc Covid-19 “ngoại nhập"

Thứ 4, 08.04.2020 | 16:20:00
406 lượt xem

Bắt đầu từ hôm nay (8/4),Trung Quốc sẽ thực hiện quy định mới với các công dân nước này trở về từ 26 quốc gia có dịch Covid-19 trên thế giới.

Theo thông báo mới nhất được Cục Hàng không dân dụng và Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố, bắt đầu từ ngày 8/4, công dân nước này trước khi trở về từ 26 quốc qia có dịch Covid-19 trên thế giới sẽ phải điền thông tin sức khỏe liên tục trong vòng 14 ngày.

bien phap moi cua trung quoc ngan ca mac covid-19
Trung Quốc yêu cầu công dân về nước điền thông tin sức khỏe trước 14 ngày. Ảnh: Reuters


Thời gian từ ngày 8/4 đến 22/4 được coi là thời kỳ quá độ dành cho những người đã mua vé. Những hành khách này sẽ bắt đầu khai thông tin từ ngày 8/4. Những thông tin phải khai báo gồm thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe và lịch sử hành trình gần nhất.

Sau thời kỳ quá độ, tất cả hành khách mang quốc tịch Trung Quốc di chuyển bằng máy bay về nước từ các quốc gia trên sẽ phải khai đầy đủ thông tin trong vòng 14 ngày. Nếu không điền thông tin theo yêu cầu, các đối tượng này sẽ không được lên máy bay. Trong trường hợp khai sai thông tin, hành khách không chỉ bị ảnh hưởng đến lịch trình di chuyển, mà còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trong danh sách 26 quốc gia này có 3 nước Đông Nam Á là Malaysia, Philippines và Thái Lan.

Biện pháp này được cho là để ngăn chặn các ca Covid-19 nhập cảnh đang tăng mạnh ở Trung Quốc thời gian qua. Chỉ riêng trong ngày 7/4, Trung Quốc đại lục đã có 59 ca nhập cảnh. Trong số 137 ca không triệu chứng mới, cũng có tới 102 trường hợp là nhập cảnh. Số ca bệnh xâm nhập của Trung Quốc đã chính thức vượt con số 1.000, hiện đang là 1.042 trường hợp tính đến hết ngày 7/4./.

PV/VOV-Bắc Kinh

https://vov.vn/the-gioi/bien-phap-moi-cua-trung-quoc-ngan-ca-mac-covid19-ngoai-nhap-1034352.vov

  • Từ khóa