Số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Đức tăng mạnh trở lại

Thứ 4, 08.04.2020 | 16:19:57
468 lượt xem

Số ca mắc Covid-19 ghi nhận trong ngày 7/4 tại Đức là 4.288 trường hợp, cao hơn nhiều so với con số 3.252 của ngày trước đó.

Theo số liệu của Đại học John Hopkins (Mỹ), ngày 7/4 Đức ghi nhận thêm 4.288 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 107.633 trường hơp. Số ca mới ghi nhận trong ngày 7/4 cao hơn nhiều so với con số 3.252 của ngày trước đó.

Số ca tử vong ghi nhận trong ngày 7/4 là 206 trường hợp, thấp hơn một chút so với 226 của ngày trước đó. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Đức hiện tại là 2.016.

so ca mac covid-19 trong ngay tai duc tang manh tro lai hinh 1
Một người đàn ông đeo khẩu trang đi trên phố ở Frankfurt, Đức ngày 6/4. Ảnh: EPA


Theo dự báo hàng tuần của Trung tâm phân tích dịch bệnh toàn cầu ở London, dịch bệnh Covid-19 đang gia tăng nhanh chóng ở Mỹ, Nhật Bản, Đức, Pháp và Anh.

Đức là nước có số ca mắc Covid-19 cao thứ 4 ở châu Âu sau Tây Ban Nha, Italy và Pháp, và cao thứ 5 trên thế giới (Mỹ có số ca mắc nhiều nhất thế giới).

Người đứng đầu Viện y tế công cộng Đức ngày 8/4 nói rằng xu hướng chung ở số trường hợp được xác định mắc Covid-19 đã có dấu hiệu “tích cực”, nhưng cần thận trọng vì Đức mới đang ở giai đoạn đầu của dịch bệnh.

“Chúng ta đang thấy rằng, chúng ta có thể kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh, nhưng thực sự đó chỉ là một khoảng nghỉ ngắn. Chúng ta không được quên rằng đang có ngày càng nhiều ổ dịch ở các bệnh viện, các nhà dưỡng lão, các trung tâm chăm sóc sức khỏe và những ổ dịch này có thể đẩy số ca mắc Covid-19 lên cao một cách nhanh chóng”, Lothar Wieler, Chủ tịch Viện Koch Institute nói./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)

https://vov.vn/the-gioi/so-ca-mac-covid19-trong-ngay-tai-duc-tang-manh-tro-lai-1034354.vov

  • Từ khóa