Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Bình Gia và Bắc Sơn

Thứ 5, 06.10.2022 | 08:17:23
778 lượt xem

Ngày 5/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh khóa XV gồm các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Triệu Quang Huy, Uỷ viên Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Chu Thị Hồng Thái, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh, ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Bình Gia và Bắc Sơn.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri cụm 3 xã, huyện Bình Gia

Cụ thể, sáng 5/10, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri cụm 3 xã: Thiện Long, Tân Hòa, Hòa Bình (huyện Bình Gia); chiều 5/10, đoàn tiếp xúc cử tri cụm 3 xã: Chiến Thắng, Vũ Sơn, Vũ Lễ (huyện Bắc Sơn).

Tại các buổi tiếp xúc, đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 20/10/2022, bế mạc ngày 18/11/2022. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, cho ý kiến 7 dự án luật. Cùng đó, thảo luận các vấn đề kinh tế – xã hội, ngân sách Nhà nước, công tác giám sát và các vấn đề quan trọng khác.


Cử tri xã Thiện Long, huyện Bình Gia phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Trong 9 tháng đầu năm, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham dự các kỳ họp Quốc hội, hoạt động của các cơ quan thuộc Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức lấy ý kiến góp ý của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh vào 7 dự thảo luật. Đồng thời phối hợp với Thuờng trực HĐND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức giám sát trên địa bàn tỉnh 4 chuyên đề theo yêu cầu của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 2, trước và sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV tại 37 xã, cụm xã trên địa bàn 8 huyện với tổng số gần 900 cử tri tham dự; tham gia 14 buổi tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri cụm 3 xã, huyện Bắc Sơn

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đã phát biểu ý kiến, kiến nghị tập trung vào các nội dung: đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, giáo dục, viễn thông, điện, thủy lợi; giao đất rừng cho các hộ thiếu đất sản xuất; chế độ tiền lương của cán bộ, công chức cấp xã; phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn; việc phát triển nông nghiệp, kinh tế tập thể; chính sách cho gia đình người có công; chính sách cho người dân xã an toàn khu trên địa bàn huyện Bắc Sơn…

Sau khi nghe ý kiến của các cử tri, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh liên quan và lãnh đạo hai huyện đã trả lời, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền.


Cử tri xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm rõ một số ý kiến cử tri quan tâm. Đồng thời, đồng chí chia sẻ khó khăn với các cử tri, mong muốn các cử tri tiếp tục chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực vươn lên, góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

Thay mặt đoàn, đồng chí tiếp thu đầy đủ các kiến nghị của cử tri, đoàn sẽ tổng hợp và chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, huyện, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền phối hợp chặt chẽ xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các cử tri.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/531524-doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-tiep-xuc-cu-tri-tai-huyen-binh-gia-va-bac-son.html

  • Từ khóa