Bộ Quốc phòng Mỹ bị hacker tấn công

Thứ 6, 21.02.2020 | 14:16:11
395 lượt xem

Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận Cơ quan phụ trách Hệ thống Thông tin Quốc phòng (DISA) bị hacker tấn công và lộ thông tin cá nhân của 200.000 người.

Theo BBC, vụ tấn công vào hệ thống của DISA đã xảy ra vào giữa năm 2019. Đến tháng 2/2020, Bộ Quốc phòng Mỹ bắt đầu gửi thư thông báo cho những người bị ảnh hưởng. Bức thư khẳng định "không có bằng chứng" cho thấy thông tin cá nhân của họ bị lạm dụng.

Bộ Quốc phòng Mỹ hiện chưa thể xác định thủ phạm của vụ tấn công nói trên. "Các mạng lưới của chúng tôi bị tấn công hàng ngày. Chúng tôi có một bộ phận chuyên trách để ngăn chặn các cuộc tấn công đó", phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ nói.

DISA chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho mạng lưới liên lạc quân sự, gồm cuộc gọi của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Tech Crunch.

DISA chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho mạng lưới liên lạc quân sự, gồm cuộc gọi của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Tech Crunch.

DISA chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho mạng lưới liên lạc quân sự, gồm cuộc gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trên trang chủ, DISA cho biết họ là "Cơ quan đáng tin cậy để kết nối và bảo vệ các binh sĩ trong không gian mạng."

Dù chỉ có 8.000 nhân viên, DISA thường xuyên phải xử lý lượng lớn thông tin cá nhân thông qua các hoạt động khác nhau. Đây là lý do khiến các dữ liệu nhạy cảm như tên và mã số an sinh xã hội của hàng trăm nghìn người bị rò rỉ.

Ngay khi phát hiện truy cập trái phép, DISA đã điều tra, tiến hành các bước khắc phục hậu quả và ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo. Cơ quan này cam kết sẽ tiếp tục công tác giảm thiệt hại, đồng thời cung cấp dịch vụ giám sát thẻ tín dụng miễn phí cho những người bị ảnh hưởng.


Việt Anh/vnexpress.net

https://vnexpress.net/so-hoa/bo-quoc-phong-my-bi-hacker-tan-cong-4058401.html

  • Từ khóa