Đoàn công tác Bộ Quốc phòng làm việc với Nhà máy Z189 và Z173

Thứ 6, 22.05.2020 | 00:00:00
1,660 lượt xem

Sáng 21-5, đoàn công tác Bộ Quốc phòng (BQP) do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Nhà máy Z189 và Nhà máy Z173 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP)).

Tham gia đoàn công tác có: Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP; đại diện một số cơ quan BQP và Tổng cục CNQP.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng làm việc với Nhà máy Z189 và Z173
Đoàn công tác tham quan hoạt động sản xuất, lắp ráp của Nhà máy Z173.

Sau khi tham quan hoạt động sản xuất của 2 nhà máy, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo các nhà máy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2020 đến nay. Theo báo cáo của Nhà máy Z173, mặc dù gặp nhiều khó khăn về dịch bệnh, thị trường, song, 4 tháng đầu năm 2020, nhà máy đã triển khai thực hiện đóng mới 9 sản phẩm quốc phòng, 15 sản phẩm kinh tế, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; giá trị sản xuất đạt 271,9 tỉ đồng, doanh thu đạt 265,6 tỉ đồng, lợi nhuận đạt 2,8 tỉ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 10,7 triệu đồng/người/tháng (đạt 100% kế hoạch). Vừa qua, nhà máy đã nghiên cứu, báo cáo cấp trên đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn các dự án mở rộng mặt bằng, nâng cao năng lực sản xuất. Ngoài ra, còn tổ chức thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại, tích cực mở rộng tìm kiếm thị trường xuất khẩu, làm việc, chào hàng với nhiều đối tác có uy tín để tìm kiếm cơ hội hợp tác như: Chào hàng tàu tuần tra cao tốc với UAE, các tàu chở hàng đa năng cho các đối tác của Bỉ, các loại tàu kéo, tàu tuần tra cao tốc, xà lan, tàu chở dầu cho đối tác châu Phi...

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng làm việc với Nhà máy Z189 và Z173
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh kết luận buổi làm việc.

Đối với Nhà máy Z189, từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất của đơn vị đạt 476,9 tỉ đồng (đạt 53,2% kế hoạch); doanh thu đạt 562,6 tỉ đồng (đạt 50,3% kế hoạch), giá trị tăng thêm là 80,5 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế là 13,3 tỉ đồng (đạt 51,6% kế hoạch), thu nhập bình quân người lao động của nhà máy đạt bình quân 12,6 triệu đồng/người/tháng. Hiện nay, nhà máy đang triển khai thi công đóng mới tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng cỡ lớn hiện đại có lượng giãn nước gần 4.000 tấn, thuộc loại lớn nhất hiện nay được đóng mới trong nước và hàng chục tàu kinh tế trong nước, xuất khẩu sang các nước Bắc Âu, Ấn Độ... Những năm gần đây, nhà máy đã chủ động hợp tác với các tập đoàn đóng tàu lớn trên thế giới để mở rộng đóng mới các sản phẩm tàu, xuồng xuất khẩu, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, triển khai đóng mới những gam tàu chuyên dụng, tàu khách cao tốc và du thuyền, các cấu kiện kim loại siêu trường siêu trọng... Ngoài sản phẩm truyền thống, vừa qua, nhà máy đã tích cực hợp tác với các đơn vị để nghiên cứu, sản xuất, gia công một số sản phẩm vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ quân sự-quốc phòng trong nước.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng làm việc với Nhà máy Z189 và Z173
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nghe lãnh đạo Nhà máy Z173 báo cáo về dự án đầu tư xây dựng mở rộng mặt bằng sản xuất.

Qua nghe báo cáo của 2 nhà máy và ý kiến phát biểu của đại diện các cơ quan chức năng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã phát biểu kết luận buổi làm việc. Đồng chí biểu dương kết quả sản xuất, kinh doanh, nhất là khả năng làm chủ công nghệ, tự chủ sản xuất của 2 nhà máy trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu, thời gian tới, 2 nhà máy cần tích cực tuyên truyền, nâng cao trình độ, năng lực, xây dựng uy tín, khẳng định thương hiệu của mình trong hoạt động đóng tàu. Cùng với đó, chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để ký kết các hợp đồng mới với các đối tác có uy tín, bảo đảm việc làm ổn định và tăng thu nhập cho người lao động. Cần nghiên cứu, mở rộng sản xuất các mặt hàng, sản phẩm mới mà nhà máy có điều kiện về máy móc, công nghệ, nhân lực để phát triển theo hướng hoạt động đa ngành nghề, lĩnh vực, nâng cao khả năng tự chủ về tài chính. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng BQP tiếp tục theo dõi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hoạt động đầu tư, viện trợ của đối tác quốc tế để giúp các nhà máy triển khai sử dụng hiệu quả, tổ chức sản xuất đảm bảo chất lượng, kịp tiến độ, yêu cầu đề ra.


Tin, ảnh: VĂN CHIỂN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-cong-tac-bo-quoc-phong-lam-viec-voi-nha-may-z189-va-z173-618455

  • Từ khóa