Chủ tịch Quốc hội dự lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung

Thứ 7, 17.10.2020 | 09:43:25
570 lượt xem

Chủ tịch Quốc hội các Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Quốc hội tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội đã tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. 

Phát biểu tại cuộc quyên góp, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, thời gian qua, mưa bão, lũ lụt xảy ra liên tiếp, trên diện rộng tại các tỉnh miền Trung gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, Văn phòng Quốc hội tổ chức quyên góp giúp đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Lãnh đạo Quốc hội gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà đồng bào, cán bộ, chiến sĩ các tỉnh khu vực miền Trung đang phải trải qua; đồng thời, gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, thân nhân các cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ và công nhân đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Đồng thời, lãnh đạo Quốc hội kêu gọi mỗi người tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung với mức ủng hộ từ một ngày lương trở lên.

Theo Báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, những ngày qua, bão số 6, số 7 và áp thấp nhiệt đới diễn biến phức tạp ở miền Trung đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam...

Tính đến sáng 16/10, mưa lũ ở khu vực miền Trung đã khiến 55 người thiệt mạng, 7 người bị mất tích; gần 650 căn nhà bị đổ sập, hư hỏng nặng; 168 điểm Quốc lộ, 33.639m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng; 900ha lúa, 5.514ha hoa màu bị ngập, vùi lấp; 3.978ha thủy sản bị thiệt hại... Tại Thừa Thiên Huế đã xảy ra sự cố sạt lở nghiêm trọng làm 13 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ của Đoàn công tác tìm kiếm cứu nạn và nhiều công nhân ở khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 bị nạn, hy sinh./.


Lê Tuyết/VOV.VN

https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-du-le-phat-dong-quyen-gop-ung-ho-dong-bao-cac-tinh-mien-trung-786680.vov

  • Từ khóa