Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ 3, 26.01.2021 | 15:41:08
795 lượt xem

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc, chào mừng 1.587 đại biểu tham dự Đại hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của BCH Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Sáng 26/1, Đại hội Đảng lần thứ XIII chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội). Với phương châm

Sáng 26/1, Đại hội Đảng lần thứ XIII chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội). Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ tiếp tục thảo luận kỹ lưỡng, thống nhất cao trong việc hoàn chỉnh và biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội, tạo cơ sở cho việc quán triệt, triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và năm 2030.

Đúng 8 giờ sáng, Đại hội tiến hành nghi lễ chào cờ, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Đúng 8 giờ sáng, Đại hội tiến hành nghi lễ chào cờ, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu hát Quốc ca. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu hát Quốc ca. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 17 thành viên. Trong đó có 16 Ủy viên Bộ Chính trị và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 17 thành viên. Trong đó có 16 Ủy viên Bộ Chính trị và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn Thư ký Đại hội gồm 5 thành viên.  (Ảnh: TTXVN)

Đoàn Thư ký Đại hội gồm 5 thành viên.  (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đại hội lần này quy tụ 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trên cả nước. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đại hội lần này quy tụ 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trên cả nước. (Ảnh: TTXVN)

Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời của Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời của Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc, chào mừng 1.587 đại biểu tham dự Đại hội. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại hội Đảng lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết. Tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh ấy, cán bộ, đảng viên, nhân dân đang mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với phòng chống tham nhũng, lãnh phí, tiếp tục đà phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc, chào mừng 1.587 đại biểu tham dự Đại hội. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại hội Đảng lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết. Tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh ấy, cán bộ, đảng viên, nhân dân đang mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với phòng chống tham nhũng, lãnh phí, tiếp tục đà phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Các Mẹ Việt Nam Anh hùng là đại biểu khách mời dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Các Mẹ Việt Nam Anh hùng là đại biểu khách mời dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Tại phiên khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII lần này đã được tiến hành rất công phu, chu đáo, bài bản, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp. Quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, dự thảo các văn kiện đã thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa

Tại phiên khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII lần này đã được tiến hành rất công phu, chu đáo, bài bản, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp. Quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, dự thảo các văn kiện đã thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa "ý Đảng, lòng Dân".

Tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XII và nhìn lại 35 năm đổi mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, 5 năm qua, nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là tác động của dịch bệnh và thiên tai liên tiếp xảy ra, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. (Ảnh: TTXVN)

Tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XII và nhìn lại 35 năm đổi mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, 5 năm qua, nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là tác động của dịch bệnh và thiên tai liên tiếp xảy ra, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. (Ảnh: TTXVN)

Đại hội bày tỏ sự ủng hộ và thống nhất cao với Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày. (Ảnh: TTXVN)

Đại hội bày tỏ sự ủng hộ và thống nhất cao với Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày. (Ảnh: TTXVN)

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Việt Nam được thế giới ghi nhận, coi là điểm sáng trong việc thực hiện thắng lợi

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Việt Nam được thế giới ghi nhận, coi là điểm sáng trong việc thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" vừa khống chế, ngăn chặn đại dịch Covid-19 thành công; vừa phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống và an toàn cho người dân.

Sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu nghỉ giải lao trong 30 phút. Sau đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu nghỉ giải lao trong 30 phút. Sau đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.


Ngọc Thành - Hoàng Lê - Trọng Phú/VOV.VN

https://vov.vn/chinh-tri/toan-canh-phien-khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang-833118.vov

  • Từ khóa