Cựu võ sĩ hàng đầu của Pencak Silat Việt Nam qua đời ở tuổi 35

Thứ 6, 05.02.2021 | 14:44:03
736 lượt xem

Cựu võ sĩ xuất sắc một thời của Pencak Silat Việt Nam - Huỳnh Thị Thu Hồng đã đột ngột qua đời ở tuổi 35 do bị ung thư.

Ngày 4/2, thông tin cựu vận động viên môn Pencak Silat Việt Nam - Huỳnh Thị Thu Hồng qua đời ở tuổi 35 đã đã để lại nhiều tiếc thương cho giới thể thao trong nước. 

Võ sĩ Thu Hồng (áo giáp đỏ) khi còn thi đấu ở SEA Games. (Ảnh: VietNamNet).

Võ sĩ Thu Hồng (áo giáp đỏ) khi còn thi đấu ở SEA Games. (Ảnh: VietNamNet).

VĐV từng là võ sĩ số 1 của môn Pencak Silat Việt Nam qua đời lúc 6h40 ngày 4/2. Theo thông tin, chị phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối và qua đời chỉ 10 ngày sau khi biết tình trạng bệnh của mình. 

Thu Hồng quê An Giang, theo Silat từ năm 13 tuổi. Trong suốt giai đoạn từ năm 2004 - 2010, Thu Hồng là trụ cột của đội tuyển, cùng Silat Việt Nam giành nhiều thành tích quốc tế như thế giới, châu Á và Đông Nam Á. Đỉnh cao của võ sĩ này đến ở năm 2009 khi chị giành 3 HCV ở 3 Đại hội lớn liên tiếp là  Đại hội Võ thuật châu Á ở Thái Lan, Đại hội Thể thao trong nhà châu Á tại Việt Nam và SEA Games 25 ở Lào. 

Sau khi giải nghệ, chị chuyển sang công tác huấn luyện. Năm 2020, Thu Hồng làm HLV dẫn dắt các VĐV đội Pencak Silat An Giang giành HCV, 1 HCB và 2 HCĐ tại giải vô địch toàn quốc 2020.

Được biết, lễ an táng cựu VĐV Pancak Silat - Huỳnh Thị Thu Hồng sẽ được tổ chức tại quê nhà An Giang vào chiều ngày 6/2./. 


PV/VOV.VN

https://vov.vn/the-thao/cuu-vo-si-hang-dau-cua-pencak-silat-viet-nam-qua-doi-o-tuoi-35-835641.vov

  • Từ khóa