Ấn tượng áo xanh ngày chủ nhật

Thứ 3, 07.07.2020 | 14:36:29
615 lượt xem

Ngày Chủ nhật xanh được Trung ương Đoàn phát động từ năm 2016 nhằm huy động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) làm sạch môi trường; phân loại, thu gom rác; xóa các “điểm đen” về rác thải…

Trên địa bàn tỉnh, ngày Chủ nhật xanh được triển khai mạnh mẽ từ thành thị đến nông thôn gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh.


Thanh niên thành phố Lạng Sơn tham gia làm đường giao thông tại xã Quảng Lạc 

Ngày 31/5/2020, Tỉnh đoàn tổ chức ra quân ngày Chủ nhật xanh đợt II năm 2020. Theo đó, khắp các tuyến phố, khu vực trung tâm xã, thị trấn đều có ĐVTN tình nguyện dọn vệ sinh môi trường giữ cho các khu vực công cộng xanh, sạch, đẹp. Ghi nhận tại huyện Hữu Lũng, hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh, 24/24 xã, thị trấn, chi đoàn khối các cơ quan đồng loạt hưởng ứng với nhiều hoạt động ý nghĩa như: vệ sinh môi trường; phát quang tầm nhìn; trồng cây xanh, hoa, cây cảnh; tạo cảnh quan khuôn viên cơ quan, trường học sạch, đẹp… Còn tại thành phố Lạng Sơn, ĐVTN ra quân bóc gỡ quảng cáo sai quy định, hướng dẫn người dân phân loại rác thải, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần… Trong toàn tỉnh, sau một ngày ra quân các tổ chức đoàn đã huy động được hơn 10.000 ĐVTN tham gia ngày Chủ nhật xanh. Qua đó tu sửa được 3 km đường giao thông; nạo vét, khơi thông 7 km kênh mương nội đồng; thu gom 150 m3 rác thải; bóc, xóa 110 biển quảng cáo, rao vặt sai quy định; chỉnh trang 18 khuôn viên cơ quan, nhà văn hóa trường học.

Chị Nông Hồng Nga, Phó Trưởng Ban Phong trào và Công tác hội, Tỉnh đoàn cho biết: Theo kế hoạch năm 2020, Tỉnh đoàn tổ chức phát động đồng loạt 4 ngày Chủ nhật xanh vào: 1/3, 31/5, 30/8, 18/10. Các hoạt động trong chương trình gồm: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và hoạt động điểm tại “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”. Mục tiêu là 100% đoàn cơ sở đồng loạt tổ chức 4 ngày Chủ nhật xanh; 100% đoàn phường, thị trấn tổ chức đồng loạt 3 hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh; tổ chức đồng loạt hoạt động điểm tại “Tuyến đường thanh niên tự quản”.

Ngày Chủ nhật xanh được ĐVTN trên địa bàn tỉnh triển khai bằng nhiều hình thức như: ra quân làm sạch bãi rác tự phát, xây dựng đường hoa, sân chơi cho thiếu nhi; vệ sinh môi trường khu vực nông thôn, chăm sóc bảo vệ rừng đầu nguồn… Thanh niên khu vực thành thị hướng dẫn các hộ dân phân loại rác thải, sử dụng túi thân thiện với môi trường; bóc xóa quảng cáo; tập trung trồng cây xanh đô thị, xây dựng mô hình đường cây thanh niên, khu dân cư nói không với rác thải nhựa. Thanh niên công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, trường học phát hiện, xử lý hành động cố tình gây ô nhiễm môi trường; hoàn nguyên rừng; bảo vệ dòng sông quê hương; đổi giấy lấy cây…

Từ năm 2019 đến nay, Tỉnh đoàn đã tổ chức đồng loạt 6 ngày Chủ nhật xanh với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong XDNTM, xây dựng đô thị văn minh. Kết quả đã có hơn 200.000 lượt ĐVTN tham gia; sửa chữa gần 40 km đường; vệ sinh, phát quang 238 km đường giao thông nông thôn; thu gom, xử lý trên 310 m3 rác thải; trồng trên 200.000 cây xanh các loại. Ngoài ra còn xây dựng hàng trăm lò đốt rác, nhà vệ sinh cải tiến; chỉnh trang khuôn viên cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư;  bóc gỡ biển quảng cáo…

Ông Nguyễn Công Hùng, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn cho biết: Tôi thấy ngày Chủ nhật xanh là hoạt động rất ý nghĩa cần thường xuyên tổ chức để ĐVTN và người dân giữ gìn cảnh quan môi trường luôn sạch đẹp. Từ hoạt động này, chúng tôi cũng nâng cao ý thức giữ gìn, góp phần làm đẹp khu phố, xây dựng đô thị văn minh.

Với những hoạt động ý nghĩa, thiết thực và sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình từ lực lượng ĐVTN, thời gian tới, ngày Chủ nhật xanh tiếp tục được triển khai, sẽ có thêm nhiều con đường, khu dân cư sạch, đẹp, nhiều công trình ý nghĩa hơn nữa được xây dựng mang lại lợi ích cho cộng đồng.


HOÀNG VƯƠNG/baolangson.vn

http://baolangson.vn/xa-hoi/297430-an-tuong-ao-xanh-ngay-chu-nhat.html

  • Từ khóa